Đừng để hủy hoại sức khỏe do lạm dụng rượu bia

Kim Đồng |

Thời gian qua, hàng loạt vụ ngộ độc nghi do uống rượu bia đã xảy ra khiến nhiều người tử vong. Tuy nhiên, nhiều người vẫn “vô tư” với rượu bia, bất chấp sự nguy hại mà nó mang lại. Ngoài ra, vấn đề ngộ độc rượu cũng là mối lo ngại hàng đầu khiến các cơ quan, ban ngành đau đầu, người dân lo lắng…

Tử vong do ngộ độc rượu tăng

Để tránh ảnh hưởng sức khỏe người dân, phòng chống những nguy cơ bệnh tật, tai nạn nguy hiểm và các hậu quả xã hội khác do rượu bia mang lại, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã có khuyến cáo không lạm dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn khác. Đặc biệt, không uống rượu bia khi tham gia điều khiển các phương tiện giao thông, khi vận hành máy móc, có thai hoặc đang cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn hoặc có các tình trạng bệnh lý phải tránh đồ uống có cồn. Tránh nguy cơ uống phải rượu giả pha cồn công nghiệp gây ra những vấn đề nghiêm trọng, ngộ độc khi uống phải, thậm chí tử vong.

Thế nhưng, bất chấp lời cảnh báo của Bộ Y tế, nhiều người vẫn lạm dụng quá mức rượu bia, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cục y tế dự phòng thông tin, năm 2017 ghi nhận số vụ mắc ngộ độc rượu tăng đột biến, đặc biệt là rượu có methanol, tổng số có 10 vụ với 115 người nhập viện và 11 người tử vong.

Tại TPHCM, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, chỉ trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 tính từ ngày 13.2 (28 Tết) đến ngày 18.2 (tức mùng 3 Tết), các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận và xử trí gần 300 trường hợp ngộ độc thức ăn, trong đó có 6 ca ngộ độc do rượu, bia. Một bác sĩ tại TPHCM cho biết, nhiều người đến bệnh viện cấp cứu do tai nạn giao thông đa phần có nồng độ cồn trong người.

Con số ngộ độc do sử dụng rượu bia không dừng lại ở đó, thời gian gần đây nhiều vụ ngộ độc do uống rượu liên tiếp xảy ra khiến nhiều người tử vong. Ngày 15.3, tại huyện Nam Giang (Quảng Nam) hàng loạt người nhập viện vì nghi ngộ độc rượu, trong đó có 4 người tử vong.

Rượu bia hủy hoại sức khỏe…

Thống kê tại Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân rối loạn tâm thần do rượu chiếm khoảng 6% và đang có xu hướng gia tăng nhanh. Nguyên nhân là do thị trường vẫn tồn tại rượu không bảo đảm an toàn, rượu chứa hàm lượng methanol cao, rượu giả tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và nhiều người dân còn chưa nhận thức đúng về tác hại của sử dụng rượu bia.

BS CKII Lê Kim Sang (Chuyên khoa Nội tiêu hóa và Nội soi, BV Quốc tế City TPHCM) cho biết, trong bia rượu có chứa cồn là chất độc gây hại đến cơ thể, nếu chất cồn vào cơ thể quá nhiều sẽ phát sinh các bệnh lý như rối loạn thần kinh, các bệnh về dạ dày và đặc biệt là đối với gan. Theo đó, gan có hệ thống men (enzyme) có nhiệm vụ chuyển hóa cồn trong rượu thành CO2 và nước, từ đó đào thải ra ngoài cơ thể. Thế nhưng, gan chỉ có thể xử lý được một lượng cồn nhất định trong mỗi giờ. Việc hấp thụ quá nhiều rượu bia vào cơ thể trong một khoảng thời gian thì gan sẽ không thể nào sản xuất đủ enzyme để chuyển hóa chất cồn trong cơ thể. Lúc này, chất độc sẽ bị tồn đọng lại trong cơ thể, trực tiếp gây hại cho gan và cả những cơ quan nội tạng khác khiến cơ thể bạn trở nên mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, thậm chí có thể nhập viện nếu bị men gan cao, viêm gan cấp…

Theo ThS BS Võ Ngọc Quốc Minh (Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM), rượu bia là yếu tố nguy hiểm nhất dễ gây ra tổn thương gan và thường dẫn đến viêm gan. Đặc biệt, với những người bệnh đã có sẵn xơ gan, viêm gan thì việc uống rượu bia nhiều sẽ khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Đó là chưa kể đến những loại rượu có hàm lượng độc tố cao do sản xuất không đúng quy định, rượu không đảm bảo chất lượng, có chứa độc tố… sẽ gây hiểm họa chết người. Ngoài gây tổn hại về mặt sức khỏe, tâm thần, tính mạng người tiêu dùng, khi sử dụng quá nhiều rượu bia còn gây ảnh hưởng trật tự xã hội, tai nạn giao thông…

ThS BS Võ Ngọc Quốc Minh khuyến cáo, khi uống nhiều rượu bia, cơ thể xuất hiện những biểu hiện như đau bụng âm ỉ, buồn nôn, đầy bụng, chướng hơi, thậm chí là nôn ra máu,… nên đến ngay các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín để được theo dõi, chữa trị kịp thời.
Ngoài ra, không nên tự ý đến các hiệu thuốc mua thuốc uống vì điều này sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn nếu bệnh không được chẩn đoán chính xác, kịp thời. Việc kiểm soát rượu cũng gây trở ngại lớn cho cơ quan ban ngành liên quan, đặc biệt ở các địa phương, vùng sâu vùng xa…

Thông tin từ Cục Y tế dự phòng cũng cho biết, cả nước hiện có hơn 320 cơ sở sản xuất rượu với quy mô lớn, sản xuất khoảng 360 triệu lít rượu/năm; các cơ sở sản xuất nhỏ có sản lượng dưới 1 triệu lít/năm và các hộ gia đình tự sản xuất ước tính khoảng 250 triệu lít/năm. Uống rượu bia quá mức không chỉ là nguyên nhân gây ra các hành vi thiếu chuẩn mực trong xã hội, mà còn là nguyên nhân của 31% vụ đánh giết nhau, 33% vụ hiếp dâm, 18% tai nạn giao thông và gây ra 60 loại bệnh khác nhau…

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.