Dịch sởi có nguy cơ "tái xuất", riêng Hà Nội chiếm 50% số ca mắc toàn miền Bắc

Thùy Linh |

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân khu vực phía Bắc năm 2017- 2018, do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã tổ chức ngày 3.11.

Nhận định về tình hình dịch bệnh ở Hà Nội, TS.BS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, tại Hà Nội, tích lũy từ đầu năm đến nay có 45 ca mắc, một trường hợp tử vong. Bệnh sởi mắc rải rác tại 21 quân, huyện và có xu hướng tăng trong các tuần gần đây với trung bình là 4-5 bệnh nhân/tuần. Hà Nội chiếm 50% số ca mắc sởi tại các tỉnh phía bắc.

Theo thống kê từ năm 2012-2016, tổng số trẻ chưa tiêm sởi là khoảng trên 32 nghìn cháu. Vì thế, Hà Nội sẽ rà soát đối tượng tiêm chủng trên toàn thành phố trong tháng 11-2017 với tất cả các trẻ dưới năm tuổi. Đồng thời, sẽ tổ chức tiêm chủng bổ sung hàng tuần cho đối tượng trẻ dưới năm tuổi bị muộn, chậm so với lịch tiêm các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng.

Theo PGS, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, tình hình bệnh sởi tuy chưa có gì đáng quan ngại nhưng các địa phương cũng cần hết sức lưu ý, tránh lơ là. Tích lũy từ đầu năm đến nay có 229 trường hợp mắc, một người tử vong (cháu bé có kèm bệnh nền mắc tim bẩm sinh). Tính đến nay, số trường hợp mắc sởi giảm 27,9% so với năm 2016 nhưng trong hai tháng gần đây, có ghi nhận số mắc tăng nhẹ tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, theo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cơ quan này cũng đang rà soát đối tượng và tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung và tổ chức các chiến dịch tiêm phòng để bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt ít nhất 95% theo quy mô xã, phường, đặc biệt đối với bệnh sởi, rubella, ho gà, bạch hầu, viêm não. Với dịch bệnh mùa Đông Xuân, theo ông Trần Đắc Phu, người dân Thủ đô Hà Nội cần lưu tâm tới dịch sởi bởi trong hai tháng gần đây, ghi nhận số mắc tăng nhanh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng sởi thấp, cần huy động mọi biện pháp để nâng tỷ lệ tiêm phòng, hạn chế các "vùng lõm" tiêm chủng.

“Để không tái diễn bài học đau lòng về dịch sởi xảy ra năm 2014 vừa qua, ngành Y tế đã phối hợp cùng ngành Giáo dục để tuyên truyền, triển khai các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại trường hợp, rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh để đưa con mình đi tiêm phòng vắc xin sởi đầy đủ”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết 2023 ở Hà Nội

Vân Trang |

Theo Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2023, Hà Nội sẽ tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa.