Cứu thành công một sản phụ mắc hội chứng ít gặp

B.T |

Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng thai lần 3 với thai nhi khoảng 37 tuần 2 ngày, chuyển dạ, ối vỡ sớm, huyết áp cao, suy gan, suy thận, tán huyết và rối loạn đông máu.

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản (BVPS) TP.Cần Thơ đã cấp cứu thành công trường hợp sản phụ mắc Hội chứng HELLP vượt cạn "mẹ tròn con vuông" bằng phương pháp sinh thường.

Trước đó, ngày 8.3.2019, BVPS TP.Cần Thơ tiếp nhận sản phụ Nguyễn Ngọc D (sinh năm 1981, ngụ tại thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu chuyển đến trong tình trạng thai lần 3 với thai khoảng 37 tuần 2 ngày, chuyển dạ, ối vỡ sớm, huyết áp cao, suy gan, suy thận, tán huyết và rối loạn đông máu.

Qua thăm khám và tiến hành xét nghiệm, xác định đây là trường hợp mang thai có biến chứng HELLP rất nặng đe doạ tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ BVPS TP.Cần Thơ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn viện và hội chẩn liên viện khẩn cấp với các bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm đề ra biện pháp xử trí kịp thời.

Đứa bé đu
Bé gái có cân nặng 2.800 gram.  

Do đó, ca “vượt cạn” của sản phụ đã thành công tốt đẹp. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và bé gái có cân nặng 2.800 gram hoàn toàn ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Tình trạng sức khỏe của sản phụ D. hiện đã ổn định.
Tình trạng sức khỏe của sản phụ D hiện đã ổn định.

Trong suốt quá trình điều trị, do có rối loạn đông máu, sản phụ D đã được truyền 04 đơn vị tiểu cầu.

ThS BS. Nguyễn Phương Nga – Phó Trưởng khoa Sanh cho biết: Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa nguy hiểm của bệnh lý tiền sản giật. Hội chứng HELLP gồm ba triệu chứng là tán huyết, tăng men gan và tiểu cầu thấp. Thông thường đa số các trường hợp hội chứng Hellp đều có chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé. Việc chỉ định sinh thường đối với trường hợp này chỉ áp dụng ở những bệnh viện có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị y tế hiện đại để hỗ trợ sản phụ vượt cạn thành công.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Cứu hai mẹ con sản phụ đột ngột trụy tim khỏi cơn nguy kịch

Kim Đồng |

Một người phụ nữ mang thai 35 tuần nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mạch rất yếu và rời rạc chỉ khoảng 30 lần/phút, huyết áp dưới 90 mmHg đã được các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TPHCM cứu sống.

Đang cấp cứu hàng chục học sinh nôn ói, đau bụng sau bữa cơm trưa

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 19.2, trao đổi với báo Lao Động, bác sĩ Trần Thị Mai – PGĐ BV Đại học Y dược Shingmark (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho 21 em học sinh lớp 2, trường tiểu học Long Bình Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) do có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Tết Kỷ Hợi, số ca cấp cứu do pháo nổ tăng trên 40% so với năm ngoái

L.Hà |

Số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ trong 8 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 (từ sáng ngày 28 đến mùng 6 Tết) tăng hơn 42% so với Tết Mậu Tuất 2018.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cứu hai mẹ con sản phụ đột ngột trụy tim khỏi cơn nguy kịch

Kim Đồng |

Một người phụ nữ mang thai 35 tuần nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mạch rất yếu và rời rạc chỉ khoảng 30 lần/phút, huyết áp dưới 90 mmHg đã được các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TPHCM cứu sống.

Đang cấp cứu hàng chục học sinh nôn ói, đau bụng sau bữa cơm trưa

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 19.2, trao đổi với báo Lao Động, bác sĩ Trần Thị Mai – PGĐ BV Đại học Y dược Shingmark (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho 21 em học sinh lớp 2, trường tiểu học Long Bình Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) do có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Tết Kỷ Hợi, số ca cấp cứu do pháo nổ tăng trên 40% so với năm ngoái

L.Hà |

Số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ trong 8 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 (từ sáng ngày 28 đến mùng 6 Tết) tăng hơn 42% so với Tết Mậu Tuất 2018.