Đang cấp cứu hàng chục học sinh nôn ói, đau bụng sau bữa cơm trưa

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 19.2, trao đổi với báo Lao Động, bác sĩ Trần Thị Mai – PGĐ BV Đại học Y dược Shingmark (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho 21 em học sinh lớp 2, trường tiểu học Long Bình Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) do có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Hiện tại 3 em đã được chuyển sang BV Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Còn 18 em có triệu chứng chủ yếu là đau bụng và ói đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Nguyên nhân ban đầu, trưa cùng ngày, các em học sinh ăn cơm trưa thì sau đó có triệu chứng đau bụng nôn ói vào nhập viện lúc 14h30.

Các bác sĩ đang thăm khám cho các em học sinh
Các bác sĩ đang thăm khám cho các em học sinh

Hiện các em học sinh đã đỡ ói, đang truyền dịch chống ói, các bác sĩ cũng đang an ủi, chăm sóc các em học sinh.

Tích cực điều trị cho các em học sinh
Tích cực điều trị cho các em học sinh

Chiều nay, nếu theo dõi các em khỏe mạnh, bệnh viện sẽ cho phụ huynh đón về, những em còn mệt sẽ tiếp tục giữ lại để theo dõi điều trị - bác sĩ Mai cho biết.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Trường tiểu học bị phạt 30 triệu đồng vì 352 học sinh ngộ độc thực phẩm

LH |

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để xảy ra vụ 352 học sinh bị ngộ độc thực phẩm vào ngày 5.10 vừa qua đã bị xử phạt 30 triệu đồng.

Kon Tum: 84 học sinh ngộ độc do thực phẩm “từ thiện"

ĐÌNH VĂN |

Đã có 84 học sinh của nhiều trường học của huyện Sa Thầy (Kon Tum) bị ngộ độc thực phẩm, phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện.

Vụ hàng trăm học sinh ngộ độc: Sữa bột Milo được pha với sữa đặc trước khi phát cho học sinh

TRẦN LƯU |

Loại sữa gây ngộ độc là sữa bột Milo, được pha chế với một loại sữa đặc, cách điểm trường trên 10km. Bước đầu, ngành chức năng đã tạm giữ hai lô sữa trên để điều tra vụ việc…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường tiểu học bị phạt 30 triệu đồng vì 352 học sinh ngộ độc thực phẩm

LH |

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để xảy ra vụ 352 học sinh bị ngộ độc thực phẩm vào ngày 5.10 vừa qua đã bị xử phạt 30 triệu đồng.

Kon Tum: 84 học sinh ngộ độc do thực phẩm “từ thiện"

ĐÌNH VĂN |

Đã có 84 học sinh của nhiều trường học của huyện Sa Thầy (Kon Tum) bị ngộ độc thực phẩm, phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện.

Vụ hàng trăm học sinh ngộ độc: Sữa bột Milo được pha với sữa đặc trước khi phát cho học sinh

TRẦN LƯU |

Loại sữa gây ngộ độc là sữa bột Milo, được pha chế với một loại sữa đặc, cách điểm trường trên 10km. Bước đầu, ngành chức năng đã tạm giữ hai lô sữa trên để điều tra vụ việc…