Cắt thành công khối u gần 3kg trong bụng người đàn ông

B.T |

Trải qua gần 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nỗ lực cắt thành công khối u lách gần 3kg ra ngoài.

Ngày 4.3, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ, các bác sĩ của bệnh viện vừa nỗ lực phẫu thuật thành công ca cắt khối u lách nặng gần 3kg.

Theo đó, ê kíp gồm các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức đã tiến hành phẫu thuật trên đối với bệnh nhân V. V. C. 57 tuổi (ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ).

Gần 5 tháng nay, ông C. cảm thấy thường xuyên bị đau bụng và ăn ngủ không được. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt cơ thể và đau bụng dữ dội.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ
Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức (bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ) đã cắt thành công khối u gần 3kg trong bụng một người đàn ông.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ buộc phải dùng tới Morphine mới cắt được cơn đau, vì thuốc giảm đau thông thường không phát huy hiệu quả.

Sau khi có các kết quả cận lâm sàng và hội chẩn viện, êkíp phẫu thuật cho biết, bệnh nhân có khối u lách to chiếm gần hết nửa bụng trái, dính nhiều vào các tạng xung quanh.

Trải qua gần 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nỗ lực cắt thành công khối u lách gần 3kg ra ngoài.

Hiện, bệnh nhân đang được hồi sức tại phòng hậu phẫu và đã qua giai đoạn nguy hiểm.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Vụ bệnh nhân tử vong bất thường khi điều trị sốt, bệnh viện lên tiếng

An AN (TH) |

Nam bệnh nhân được chẩn đoán sốt vi rút và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Hà Nội) bằng cách truyền muối và hạ sốt nhưng sau đó tử vong nhanh bất thường chưa rõ nguyên nhân.

Bệnh viện “căng mình” cứu hàng trăm ca ẩu đả, đâm chém nhau dịp tết

Kim Đồng |

Hàng trăm chấn thương do ẩu đả, đâm chém nhau đã được các bệnh viện (BV) trên địa bàn TPHCM cấp cứu chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 2.2 đến 10.2, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Tục "xông đất đầu năm" ở bệnh viện và niềm vui chào đón các bé sơ sinh

T.Linh |

Tục lệ xông đất đầu năm không chỉ diễn ra ở các gia đình mỗi dịp Tết Nguyên đán, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tục lệ này cũng diễn ra với mong muốn mang lại may mắn, thành công cả năm cho cán bộ, y bác sĩ, cũng như tất cả bệnh nhân, những sản phụ đến sinh nở tại đây.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ bệnh nhân tử vong bất thường khi điều trị sốt, bệnh viện lên tiếng

An AN (TH) |

Nam bệnh nhân được chẩn đoán sốt vi rút và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Hà Nội) bằng cách truyền muối và hạ sốt nhưng sau đó tử vong nhanh bất thường chưa rõ nguyên nhân.

Bệnh viện “căng mình” cứu hàng trăm ca ẩu đả, đâm chém nhau dịp tết

Kim Đồng |

Hàng trăm chấn thương do ẩu đả, đâm chém nhau đã được các bệnh viện (BV) trên địa bàn TPHCM cấp cứu chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 2.2 đến 10.2, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Tục "xông đất đầu năm" ở bệnh viện và niềm vui chào đón các bé sơ sinh

T.Linh |

Tục lệ xông đất đầu năm không chỉ diễn ra ở các gia đình mỗi dịp Tết Nguyên đán, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tục lệ này cũng diễn ra với mong muốn mang lại may mắn, thành công cả năm cho cán bộ, y bác sĩ, cũng như tất cả bệnh nhân, những sản phụ đến sinh nở tại đây.