Bệnh viện “căng mình” cứu hàng trăm ca ẩu đả, đâm chém nhau dịp tết

Kim Đồng |

Hàng trăm chấn thương do ẩu đả, đâm chém nhau đã được các bệnh viện (BV) trên địa bàn TPHCM cấp cứu chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 2.2 đến 10.2, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Ngày 11.2, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã thực hiện khám cấp cứu, tai nạn cho hơn 30.000 người. Trong đó, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú 17.414 trường hợp.

Theo đó, số ca nhập viện do tai nạn giao thông là 2.592 trường hợp; tai nạn sinh hoạt: 2.547 trường hợp; tai nạn do pháo nổ: 23 trường hợp; rối loạn tiêu hóa: 137 trường hợp. Đáng lưu ý, số ca nhập viện do đánh nhau lên đến 561 trường hợp. Liên quan đến các ca này, nhiều bệnh viện tại TPHCM đã ‘căng mình” trong công tác cấp cứu nạn nhân.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), thông tin từ BV này cho biết, từ ngày 28 Tết đến ngày 6 Tết đã tiếp nhận tổng cộng 2.755 trường hợp cấp cứu, tăng so với cùng dịp Tết Nguyên đán 2018. Trong đó, có 649 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, 102 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 55 trường hợp do đả thương - đâm chém, 24 trường hợp bị rắn rít cắn/ong đốt, 8 trường hợp do pháo - chất nổ, 7 trường hợp tự tử và có 3 trường hợp ngộ độc thức ăn - nước uống.

Còn tại BV Nhân dân 115, theo thống kê của khoa Cấp cứu tổng hợp cho thấy, cũng trong thời điểm này, khoa đã cấp cứu tổng cộng 2.793 ca, trong đó 128 ca tai nạn giao thông (mức độ nhẹ), 46 ca tai nạn do đánh nhau, 38 ca tai nạn vì sinh hoạt, chỉ có 1 ca ngộ độc thức ăn.

Ngoài ra, có 3 trường hợp phải nhập viện mổ là tai nạn do pháo nổ, trong đó, 2 người bị dập nát bàn tay đến từ quận Thủ Đức và tỉnh Bình Phước, một người bị vỡ nhãn cầu, không rõ nơi xảy ra tai nạn….

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ cấp cứu đột tử tại văn phòng ngay trong đêm giao thừa

Hải Anh |

Bác sĩ cấp cứu 51 tuổi Yoon Han-duk qua đời do một cơn đau tim ngay đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong phòng làm việc ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Hải Phòng: Hơn 200 ca phải cấp cứu do tai nạn giao thông

Mai Chi |

Trong mấy ngày tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại Hải Phòng có tới hơn 200 trường hợp phải đến các bệnh viện, cơ sở y tế để cấp cứu, khám chữa bệnh do tai nạn giao thông

Quảng Bình: Nhiều người nhập viện cấp cứu do đốt pháo trái phép

LÊ PHI LONG |

Sáng 5.2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019), tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, bệnh viện cấp cứu nhiều ca tai nạn do đốt pháo.

Cận Tết, người đàn ông cấp cứu vì biến chứng tiểu đường do đắp lá

L.Hà |

Cận Tết, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận ca bệnh loét diện rộng vùng ngực, cổ do biến chứng đái tháo đường.

Tặng bằng khen các y, bác sĩ cấp cứu nạn nhân vụ lật xe ở đèo Hải Vân

H.VINH |

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc trong công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông tại đèo Hải Vân ngày 8.1 vừa qua.

Đối tượng và mức trợ cấp cứu trợ đột xuất?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thuylinhx@xx hỏi: Trong vụ sạt lở đất tại Nha Trang, Khánh Hòa vào tháng 11.2018 vừa qua, chú tôi và con trai chú không may bị chết. Gia đình chú tôi có được trợ giúp đột xuất không và mức trợ cấp cứu trợ đột xuất như thế nào?

Cấp cứu thành công 4 thuyền viên bị ngạt khí hầm cá

CHÍ VĂN |

Vào 22h45 ngày 20.1, tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (TP Vũng Tàu), tàu SAR 413 đã kịp thời cấp cứu 4 thuyền viên của tàu cá BV 99986 TS, trong đó có 2 trường hợp đã ngưng tim.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bác sĩ cấp cứu đột tử tại văn phòng ngay trong đêm giao thừa

Hải Anh |

Bác sĩ cấp cứu 51 tuổi Yoon Han-duk qua đời do một cơn đau tim ngay đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong phòng làm việc ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Hải Phòng: Hơn 200 ca phải cấp cứu do tai nạn giao thông

Mai Chi |

Trong mấy ngày tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại Hải Phòng có tới hơn 200 trường hợp phải đến các bệnh viện, cơ sở y tế để cấp cứu, khám chữa bệnh do tai nạn giao thông

Quảng Bình: Nhiều người nhập viện cấp cứu do đốt pháo trái phép

LÊ PHI LONG |

Sáng 5.2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019), tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, bệnh viện cấp cứu nhiều ca tai nạn do đốt pháo.

Cận Tết, người đàn ông cấp cứu vì biến chứng tiểu đường do đắp lá

L.Hà |

Cận Tết, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận ca bệnh loét diện rộng vùng ngực, cổ do biến chứng đái tháo đường.

Tặng bằng khen các y, bác sĩ cấp cứu nạn nhân vụ lật xe ở đèo Hải Vân

H.VINH |

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc trong công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông tại đèo Hải Vân ngày 8.1 vừa qua.

Đối tượng và mức trợ cấp cứu trợ đột xuất?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thuylinhx@xx hỏi: Trong vụ sạt lở đất tại Nha Trang, Khánh Hòa vào tháng 11.2018 vừa qua, chú tôi và con trai chú không may bị chết. Gia đình chú tôi có được trợ giúp đột xuất không và mức trợ cấp cứu trợ đột xuất như thế nào?

Cấp cứu thành công 4 thuyền viên bị ngạt khí hầm cá

CHÍ VĂN |

Vào 22h45 ngày 20.1, tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (TP Vũng Tàu), tàu SAR 413 đã kịp thời cấp cứu 4 thuyền viên của tàu cá BV 99986 TS, trong đó có 2 trường hợp đã ngưng tim.