Bò có thể gây ra một đại dịch lớn trên thế giới

Phong Lâm |

Loại vi khuẩn mới của Staphylococcus aureus ở bò có khả năng miễn dịch với các loại thuốc kháng sinh mới, có thể gây ra đại dịch trên toàn thế giới.

Daily Mail ngày 13.9 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, loại vi khuẩn mới của Staphylococcus aureus ở bò có khả năng miễn dịch với các loại thuốc kháng sinh mới và có thể lây qua đường nước bọt trong không khí, vì thế có thể lây nhiễm sang các loại động vật khác và thậm chí sang cả người.

Một nghiên cứu tương tự được tiến hành bởi các nhà khoa học từ Đại học Helsinki, xác nhận tất cả các dữ liệu mà WHO nhận được.

So sánh vi khuẩn tụ cầu khuẩn và các đột biến trong vòng hàng ngàn năm, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng DNA của loại vi khuẩn này đã thay đổi, cho phép vi khuẩn tăng cường "khả năng miễn dịch" nội bộ với thuốc kháng sinh, cũng như cho phép các tác nhân gây bệnh phát tán nhanh hơn hơn nhiều, hủy hoại cơ thể của động vật và người.

Biến đổi DNA sẽ cho phép những vi khuẩn nguy hiểm này không chỉ lây sang nhiều động vật hoặc người, mà còn lai với các loại hình vi khuẩn mới, vì thế tăng cường khả năng kháng kháng sinh của chúng.

Hiện nay, các nhà khoa học đã xác định được rằng hậu quả của việc lây nhiễm các loại vi khuẩn kháng kháng sinh là khoảng 50.000 người bị thiệt mạng mỗi năm, và số lượng những người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng.

Các chuyên gia của WHO dự đoán, tình trạng này có thể duy trì cho đến khi tạo ra kháng sinh có hiệu quả cao.

Số ca chết người do nhiễm trùng gây tử vong có thể tăng lên hàng trăm nghìn, tương đương với quy mô dịch bệnh.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.