BHXH TP. Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội: Phối hợp phấn đấu giảm giá thuốc từ 10 - 15%

TRANG ANH |

BHXH TP. Hà Nội vừa phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Giám đốc phụ trách BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Đức Hòa; ông Nguyễn Cao Cương - Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế Hà Nội. Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo 205 cơ sở KCB BHYT và đại diện lãnh đạo phụ trách công tác giám định của BHXH 30 quận, huyện, thị xã.

Theo BHXH TP. Hà Nội, tính đến hết 30.6.2017, toàn thành phố có 5.930.922 đối tương tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ 82,4%; 6 tháng đầu năm 2017, có 3.976.14 lượt KCB BHYT (đối tượng Hà Nội) với tổng số tiền đề nghị thanh toán là 3.947,6 tỉ đồng tương đương 46,2% dự toán được giao, tăng 40,6 % so với cùng kỳ năm 2016; thanh toán cho các đối tượng BHYT ngoại tỉnh chuyển đến là 3.286,2 tỉ đồng. Chi phí bình quân (CPBQ) thẻ là 670.000 đồng, tăng 71,8% so với cùng ký năm trước.

CPBQ lượt là 990.000 đồng, tăng 39,4% so với 6 tháng 2016. Nguyên nhân là do một số cơ sở KCB BHYT có CPBQ cao hơn các bệnh viện cùng hạng, tỉ lệ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cao hơn các bệnh viện cùng hạng, CPBQ cho lượt điều trị huyết áp, đái tháo đường tại các bệnh viện rất khác nhau; sử dụng nhiều thuốc bổ trợ và thuốc biệt dược, tỉ lệ gửi hồ sơ KCB BHYT đến Hệ thống thông thông giám định còn thấp 19,7%.

Ông Nguyễn Cao Cương - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Nội - thông tin, qua các đợt kiểm tra của Sở Y tế và liên ngành, các cơ sở KCB thực hiện các xét nghiệm cơ bản trên tất cả các bệnh nhân, không phân biệt bệnh. Liên quan đến công tác thanh, quyết toán vượt trần, vượt quỹ, đầu năm 2017, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị với tất cả các cơ sở KCB BHYT yêu cầu thực hiện theo đúng hướng dẫn của liên ngành, đúng quy trình chuyên môn, quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế.

“Để có đủ số quỹ KCB BHYT theo dự toán của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố phải mở rộng đối tượng để thu BHYT thêm hơn 1.100 tỉ đồng. BHXH thành phố tích cực thực hiện các giải pháp để thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn 3143/BHXH-KGVX ngày 28.6.2017 để giảm tỉ lệ nợ đọng xuống 4,04% và đảm bảo số thu của Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề phân bổ dự toán chi, UBND thành phố đã chỉ đạo BHXH thành phố chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí cho các cơ sở KCB BHYT, báo cáo trình UBND thành phố xem xét thực hiện” - ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Giám đốc phụ trách BHXH thành phố Hà Nội cho biết.

Về công tác đấu thầu thuốc, ông Nguyễn Đức Hòa chia sẻ, BHXH thành phố và Sở Y tế đã phối hợp lập kế hoạch, rà soát các danh mục thuốc, phấn đấu giảm giá thuốc từ 10 - 15% theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Ông Hòa cũng đề nghị các cơ sở KCB BHYT nghiêm túc thực hiện Công văn 3143/UBND-KGVX, phối hợp cùng BHXH thành phố kiểm soát chi phí KCB BHYT để đạt mục tiêu đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho NLĐ và đảm bảo không vượt nguồn kinh phí KCB BHYT được giao.

TRANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Giá thuốc vẫn loạn, bệnh nhân vẫn bị “móc túi”!

Nhóm PV Lao Động |

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược đã được Chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7. Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố. Tuy nhiên, trên thị trường giá thuốc vẫn mỗi nơi một giá, lợi nhuận giá bán lẻ cao hơn theo quy định…

Sẽ có giải pháp để giảm thêm 10% giá thuốc

Lê Phương |

Sáng 14.6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn và nhận được sự quan tâm lớn với 58 đại biểu đăng ký chất vấn. Những vấn đề được quan tâm hàng đầu như tai biến y khoa, trục lợi bảo hiểm, quá tải tuyến cuối và dược sĩ kê đơn vô tội vạ,… được nêu tại nghị trường. Dù Chủ tịch Quốc hội đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Y tế khá rõ nhưng các giải pháp tổng thể, dài hơi, căn cơ để giải quyết tồn tại chưa được đề cập.

Vấn đề “nóng” dành cho Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải quản được giá thuốc

Lệ Hà |

Theo dự kiến, hôm nay, 14.6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trả lời chất vấn của các ĐBQH. Một trong những vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm là làm sao quản lý được giá thuốc, giảm bớt gánh nặng cho gia đình người bệnh. PV báo Lao Động đã đi tìm hiểu thực tế vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá thuốc vẫn loạn, bệnh nhân vẫn bị “móc túi”!

Nhóm PV Lao Động |

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược đã được Chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7. Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố. Tuy nhiên, trên thị trường giá thuốc vẫn mỗi nơi một giá, lợi nhuận giá bán lẻ cao hơn theo quy định…

Sẽ có giải pháp để giảm thêm 10% giá thuốc

Lê Phương |

Sáng 14.6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn và nhận được sự quan tâm lớn với 58 đại biểu đăng ký chất vấn. Những vấn đề được quan tâm hàng đầu như tai biến y khoa, trục lợi bảo hiểm, quá tải tuyến cuối và dược sĩ kê đơn vô tội vạ,… được nêu tại nghị trường. Dù Chủ tịch Quốc hội đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Y tế khá rõ nhưng các giải pháp tổng thể, dài hơi, căn cơ để giải quyết tồn tại chưa được đề cập.

Vấn đề “nóng” dành cho Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải quản được giá thuốc

Lệ Hà |

Theo dự kiến, hôm nay, 14.6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trả lời chất vấn của các ĐBQH. Một trong những vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm là làm sao quản lý được giá thuốc, giảm bớt gánh nặng cho gia đình người bệnh. PV báo Lao Động đã đi tìm hiểu thực tế vấn đề này.