Bệnh nhân mổ ruột thừa bị thắt vòi trứng

M.A (t/h) |

Nữ bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mổ ruột thừa nhưng khi tỉnh dậy biết mình bị thắt một bên vòi trứng mà không được báo trước.

Chị Trần Thị Hóa (31 tuổi, trú tại thôn 2 Trung Hậu, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và gia đình rất bức xúc vì cho rằng các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh đã chẩn đoán không đúng dẫn đến việc chị phải thực hiện 2 ca mổ liên tiếp và bị thắt một bên vòi trứng mà không được báo trước.

Theo đó, sáng ngày 12.3, chị Hóa thấy đau bụng nên đến một phòng khám tư ở thị xã Hồng Lĩnh kiểm tra. Tại đây, bác sĩ siêu âm và chẩn đoán chị bị viêm ruột thừa, khuyên chị nên đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh để mổ.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, bệnh nhân có biểu hiện chướng lên, khó thở và dịch máu chảy ra rất nhiều. Người nhà thấy vậy liền gọi các bác sĩ đến kiểm tra. Các bác sĩ vào thăm khám và sau đó họ lại chuyển bệnh nhân trở lại phòng mổ để mổ lần 2.

Sau khi hoàn tất ca mổ lần 2 cho chị Hóa, bác sĩ thông báo với người nhà là chị được chẩn đoán mang thai ngoài tử cung với một tụ máu không đông ở vòi trứng bên phải nên phải thắt lại để cầm máu.

Theo bệnh nhân Hoá, chị không thể mang thai được. Lần hai vợ chồng quan hệ mới nhất chị đã mua một viên tránh thai khẩn cấp để uống vì con đầu mới được gần 10 tháng tuổi và sinh mổ nên hai vợ chồng đều chưa muốn có con. Hơn nữa, một tuần trước khi nhập viện để mổ ruột thừa, chị Hoá còn có kinh nguyệt.

Gia đình người bệnh cho biết, bác sĩ không thông báo cho gia đình biết là bệnh nhân tôi mang thai ngoài tử cung và cũng không xin ý kiến gia đình về việc thắt vòi trứng.

Sau 2 lần phẫu thuật ngày trưa ngày 13.3, bệnh nhân Hóa vẫn có biểu hiện khó thở, chướng bụng nên gia đình yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở, bụng chướng. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu. Sau gần 3 ngày nằm điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), bệnh nhân đã tỉnh táo nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi.

Về phía Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, bác sĩ Nguyễn Thái Lâm - Giám đốc Bệnh viện giải thích, trong quá trình tiến hành mổ nội soi ruột thừa lần 1 cho bệnh nhân Hóa các bác sĩ phát hiện 1 tụ máu không đông ở phía khu vực vòi trứng bên phải nên mới biết bệnh nhân mang thai ngoài tử cung. Sau khi hút hết phần máu tụ để bảo vệ vòi trứng và cắt ruột thừa, các bác sĩ phẫu thuật tiến hành đóng ổ bụng. Nhưng sau đó, bệnh nhân tiếp tục chảy máu ổ bụng vì vòi trứng bên phải rỉ máu nên các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu và buộc phải thắt một bên vòi trứng để cứu sống nạn nhân.

 
Phiếu xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho thấy chỉ số BHCG là 17,29

Đại diện Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cũng khẳng định, sau ca mổ lần 1, các bác sĩ đã thông báo cho người nhà về việc bệnh nhân vừa bị viêm ruột thừa và mang thai ngoài tử cung. Quá trình nội soi cũng lưu lại hình ảnh chứng minh bệnh nhân mang thai ngoài tử cung.

Để chứng minh cho việc bệnh nhân có thai ngoài tử cung, bác sĩ Lâm đưa ra hình ảnh chụp phiếu xét nghiệm của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Theo bác sĩ Lâm, chỉ số BHCG 17,29 là có giá trị trong vấn đề khẳng định bệnh nhân có thai.

Lý giải về việc, phía gia đình có làm xét nghiệm tại một phòng khám trên địa bàn cho thấy BHCG là 13,8, ông Lâm cho biết: “Sở dĩ chỉ số BHCG 13,8 là vì trong quá trình điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh đã truyền 2 đơn vị máu, 5 chai dịch. Ngoài ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh còn truyền dịch nữa nên nồng độ sẽ giảm đi”.

Vụ việc đang được báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh để làm sáng tỏ.

M.A (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Nữ bệnh nhân chết do sốc thuốc sau mổ ruột thừa

PHÚC ĐẠT |

Sau khi có triệu chứng sốc phản vệ, dù đã được các y, bác sĩ tiến hành cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Cứu sống ca bệnh viêm ruột thừa cấp, phủ tạng đảo ngược

L.Hà - T.Ninh |

Ngày 18.12, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội thông tin, bệnh viện vừa cấp cứu, cứu sống ca bệnh hi hữu bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp có phủ tạng đảo ngược hoàn toàn so với bình thường.

Từ vụ mổ nhầm nhầm chân: Bất cập do bệnh viện quá tải

THÙY LINH |

Hiện nay ở các bệnh viện tuyến trung ương, tình trạng quá tải vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân và cả cơ quan chức năng. Lượng bệnh nhân đông đổ dồn về các bệnh viện tuyến cuối, không chỉ khiến cho bệnh viện ngột ngạt, chật kín, mà còn gây ra tình trạng “quá tải” cho đội ngũ y-bác sĩ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nữ bệnh nhân chết do sốc thuốc sau mổ ruột thừa

PHÚC ĐẠT |

Sau khi có triệu chứng sốc phản vệ, dù đã được các y, bác sĩ tiến hành cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Cứu sống ca bệnh viêm ruột thừa cấp, phủ tạng đảo ngược

L.Hà - T.Ninh |

Ngày 18.12, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội thông tin, bệnh viện vừa cấp cứu, cứu sống ca bệnh hi hữu bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp có phủ tạng đảo ngược hoàn toàn so với bình thường.

Từ vụ mổ nhầm nhầm chân: Bất cập do bệnh viện quá tải

THÙY LINH |

Hiện nay ở các bệnh viện tuyến trung ương, tình trạng quá tải vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân và cả cơ quan chức năng. Lượng bệnh nhân đông đổ dồn về các bệnh viện tuyến cuối, không chỉ khiến cho bệnh viện ngột ngạt, chật kín, mà còn gây ra tình trạng “quá tải” cho đội ngũ y-bác sĩ.