Bệnh đậu mùa và cách phòng ngừa

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, bệnh đậu mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus variola với các triệu chứng nguy hiểm như: Sốt cao 40 độ, mệt lả người, đau lưng,… Khi không được cách ly và chăm sóc y tế kịp thời, bệnh sẽ lây lan nhanh và diễn tiến nặng dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao.

Triệu chứng thường gặp

Khi virus tấn công vào cơ thể, chúng ủ bệnh trung bình từ 7-17 ngày. Thông thường, khoảng 10-14 ngày sau khi nhiễm virus, bệnh xuất hiện các triệu chứng đầu tiên như: Sốt cao đột ngột đến 40 độ C, đau đầu, mệt lử, đau lưng dữ dội, có lúc đau bụng và nôn…

Sau 2 - 4 ngày, nhiệt độ cơ thể giảm và xuất hiện ban trên mặt, bàn tay, cẳng tay và lan khắp cơ thể. Chỉ trong 1-2 ngày, các nốt phát ban phát triển thành các hạt mụn nước nhỏ, ban đầu chứa đầy dịch trong và chuyển thành mủ. Khoảng 8 – 9 ngày, các hạt mụn nước đóng vẩy rồi rụng, để lại sẹo tròn và sâu, nhiều nhất ở mặt. Người đã được chủng đậu trước đây, nếu bị nhiễm virus Đậu mùa có thể không bị bệnh hoặc có biểu hiện triệu chứng toàn thân nhẹ, phát ban không điển hình và thường không có các giai đoạn tiến triển của ban.

Có 2 thể dịch tễ học lâm sàng của bệnh đậu mùa là bệnh đậu mùa nhẹ (alastrim) và bệnh đậu mùa nặng (smallpox).

Ai là người dễ mắc bệnh Đậu mùa?

Bệnh đậu mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính, tác động lên mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là:

Trẻ em, thai phụ, phụ nữ đang cho con bú.

Những người mắc các tình trạng rối loạn về da như chàm, vẩy nến, tổ đỉa.

Người có hệ miễn dịch suy yếu do dùng thuốc corticoid liều cao trong thời gian dài, ung thư, người nhiễm HIV…

Bệnh đậu mùa để lại những biến chứng gì?

Bệnh đậu mùa là bệnh nguy hiểm, nếu không được theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng, bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng, người bệnh tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, các tình trạng nặng thường xảy ra ở phụ nữ mang thai và người suy giảm  miễn dịch. Nhiều bệnh nhân sau khi khỏi bệnh đậu mùa đã bị mù. Ngoài ra, bệnh còn gây ra các biến chứng khác, như:

Nhiễm khuẩn thứ phát trên da với triệu chứng ngứa, lở loét… phải điều trị bằng kháng sinh dạng thuốc mỡ, thuốc viên hoặc dung dịch theo chỉ định của bác sĩ.

Viêm giác mạc và loét mạc dẫn đến mù lòa, ảnh hưởng đến suốt cuộc đời người bệnh.

Viêm khớp do vi rút và viêm tủy xương.

Viêm phổi do vi khuẩn.

Viêm tinh hoàn.

Viêm não.

Các phòng ngừa

Bệnh đậu mùa có tốc độ lây lan khá nhanh, nhiễm bệnh với triệu chứng nặng, có nguy cơ tử vong. Virus gây bệnh tồn tại đến vài tháng ở môi trường bên ngoài, chỉ cần tiếp xúc với áo quần có virus cũng khiến con người dễ mắc bệnh, vì vậy cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, có chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp giảm được nguy cơ mắc bệnh đậu mùa.

Khi tiếp xúc không an toàn (không mang khẩu trang, găng tay) với nguồn bệnh, người bệnh nên tiêm vaccine trong vòng 3-4 ngày để giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng hoặc ngăn chặn bệnh lây lan, hạn chế diễn tiến xấu của bệnh. Đồng thời, người bệnh nên tự cách ly ở phòng riêng để tránh lây lan dịch bệnh và báo với cơ sở y tế địa phương.

Khi cơ thể xuất hiện các nốt phát ban, mụn nước, mụn mủ, người bệnh nên mang khẩu trang, găng tay, áo choàng… đến bệnh viện để được chăm sóc, điều trị. Trường hợp dịch đậu mùa bùng phát, những người mắc bệnh sẽ được cách ly để kiểm soát virus lây lan.

Trong quá trình điều trị, người bệnh nên được cách ly tại phòng riêng, thoáng khí, có ánh nắng mặt trời, hạn chế tối đa tiếp xúc với nhiều người đến khi các vết mụn nước khô và đóng vảy hoàn toàn. Đồng thời, người bệnh nên mặc quần áo rộng, mỏng, tắm bằng nước ấm, không được dùng chung đồ cá nhân (khăn, ly, chén, muỗng, đũa) để tránh lây lan dịch bệnh.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện một trường hợp nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện 1 người dân có biểu hiện mụn đỏ ở người sau khi đi du lịch Nam Phi về, nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Khuyến cáo đoàn viên, người lao động phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Linh Nguyên |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai một số hoạt động nhằm tăng cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam xuất viện vào ngày mai

Thanh Chân |

TPHCM - Dự kiến ngày 14.10, bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất viện sau 3 tuần điều trị và cách ly tại bệnh viện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phát hiện một trường hợp nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện 1 người dân có biểu hiện mụn đỏ ở người sau khi đi du lịch Nam Phi về, nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Khuyến cáo đoàn viên, người lao động phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Linh Nguyên |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai một số hoạt động nhằm tăng cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam xuất viện vào ngày mai

Thanh Chân |

TPHCM - Dự kiến ngày 14.10, bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất viện sau 3 tuần điều trị và cách ly tại bệnh viện.