Bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam xuất viện vào ngày mai

Thanh Chân |

TPHCM - Dự kiến ngày 14.10, bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất viện sau 3 tuần điều trị và cách ly tại bệnh viện.

Tối 13.10, bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Hoa - Trưởng khoa Nội A Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho hay sau 3 tuần điều trị, sức khỏe của nữ bệnh nhân 35 tuổi - ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam hồi phục tốt. Bệnh nhân khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường.

Các sang thương da đã lành hoàn toàn. Các sang thương làm xét nghiệm PCR đậu mùa khỉ có kết quả âm tính vào hôm nay. Bệnh nhân này sẽ xuất viện vào ngày mai (14.10) sau 3 tuần điều trị và cách ly tại bệnh viện.

Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân khi về Việt Nam hiện vẫn chưa có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Hoa nhận định, bệnh nhân đầu tiên này có nguồn lây là từ nước ngoài - nơi bệnh nhân đi du lịch. Bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam.

Đa số các trường hợp bệnh khỏi sau 10-14 ngày với cơ địa có miễn dịch bình thường và hết lây lan sau 21 ngày. Để an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ được ngành y tế khuyến cáo.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, trong thời gian đi du lịch ở Dubai, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu bệnh từ ngày 18.9.2022 với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt.

Khi về Việt Nam, ngày 23.9.2022, bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ và nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, được chuyển sang Bệnh viện Da liễu TPHCM.

Tại đây, do nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ nên bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán (xét nghiệm Real time PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Viện Pasteur TPHCM).

Ngày 25.9, bệnh nhân có kết quả ban đầu dương tính với bệnh đậu mùa khỉ và được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM để tiếp tục cách ly, điều trị và lấy mẫu giải trình tự gen tại Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường đại học OXFORD hợp tác với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Kết quả xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chủng Monkeypox virus thuộc clade IIb.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lên phương án đối phó dịch bệnh đậu mùa khỉ

HƯƠNG GIANG |

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xử lý dịch đối với các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nghi mắc bệnh (nếu có); rà soát, rút kinh nghiệm về hoạt động điều tra, xử lý và triển khai hướng dẫn, tập huấn cho các Trung tâm y tế, Trạm y tế…

Bộ Y tế kiểm tra sau khi TPHCM xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều 6.10, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Lương Tâm đã trực tiếp kiểm tra công tác kiểm dịch, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại TPHCM sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên.

Thông tin sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam

Thanh Chân |

TPHCM - Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam phục hồi sức khỏe. Hiện bệnh nhân hết sốt, các bóng nước ở mặt, tay, chân,… đã khô mài, tróc vảy và lên da non.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội lên phương án đối phó dịch bệnh đậu mùa khỉ

HƯƠNG GIANG |

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xử lý dịch đối với các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nghi mắc bệnh (nếu có); rà soát, rút kinh nghiệm về hoạt động điều tra, xử lý và triển khai hướng dẫn, tập huấn cho các Trung tâm y tế, Trạm y tế…

Bộ Y tế kiểm tra sau khi TPHCM xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều 6.10, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Lương Tâm đã trực tiếp kiểm tra công tác kiểm dịch, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại TPHCM sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên.

Thông tin sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam

Thanh Chân |

TPHCM - Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam phục hồi sức khỏe. Hiện bệnh nhân hết sốt, các bóng nước ở mặt, tay, chân,… đã khô mài, tróc vảy và lên da non.