Bé gái bị tiêm nhầm thuốc đã không qua khỏi

L.Hà |

Sau hơn 1 tuần cấp cứu, điều trị tích cực, bé Nguyễn Hoàng Tr (8 tháng tuổi, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị tiêm nhầm thuốc tại BV đa khoa Đông Anh, Hà Nội đã không qua khỏi.

Bệnh nhi Nguyễn Hoàng Tr vào cấp cứu tại BV Xanh Pôn từ ngày 15.1 sau khi được chẩn đoán tiêm nhầm thuốc tại BV đa khoa Đông Anh. Tuy nhiên, trong suốt thời gian điều trị tích cực, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhi luôn trong tình trạng nguy kịch, dấu hiệu cải thiện rất ít. Các bác sĩ đưa ra tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhi đã tử vong lúc 19h36 ngày 23.1 khi chuyển về điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh và Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công An đã có mặt tại bệnh viện tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra.

Chiều 15.1, chị Trịnh Thanh Hải (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội), đưa con gái là Nguyễn Hoàng Tr vào BV đa khoa Đông Anh khám do bé sốt cao, nôn, tiêu chảy. Chẩn đoán ban đầu, bé Tr bị tiêu chảy cấp, có mất nước kèm viêm họng cấp/theo dõi tim bẩm sinh. Tiên lượng bệnh của cháu bé nặng, được chỉ định điều trị truyền dịch, kháng sinh, hạ sốt, bù dịch đường uống.

Đến 23h cùng ngày, bé Tr mệt, nhiệt độ 38 độ, không nôn và chưa đi ngoài thêm. Bác sĩ chỉ định cho bé Tr uống Kaliclorid. Tuy nhiên, điều dưỡng Hoàng Thu Trang lại dùng thuốc Kaliclorid 10% (2,5ml) tiêm tĩnh mạch cho trẻ. Theo người nhà cháu bé, sau tiêm vài phút, cháu bé chuyển co giật, ngừng tim.

Thời điểm cấp cứu từ BV đa khoa Đông Anh tới BV Xanh Pôn, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi Tr - bị tiêm nhầm thuốc kali thay vì được cho sử dụng qua đường uống - khá nặng. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, suy chức năng tuần hoàn và có dấu hiệu nhiễm khuẩn rất nặng.

Ngày 21.1, các bác sĩ BV Xanh Pôn cho biết không thể cứu chữa cho trường hợp này. Gia đình định cho bệnh nhi về nhưng sau đó lại  chuyển sang BV Nhi Trung ương.

Tại BV Nhi Trung ương, sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra kết luận bệnh nhi Tr bị chết não. Tuy nhiên, khi gia đình muốn xin đưa cháu về nhà thì các bác sĩ khuyên ở lại, để trường hợp xấu nhất xảy ra sẽ tiến hành làm thủ tục pháp y tìm nguyên nhân.

Sau khi chuyển viện, bác sĩ tiêm thuốc gây sốc cho bệnh nhi Tr có gửi lời xin lỗi và ngỏ ý gửi tiền điều trị lần đầu 5 triệu đồng nhưng gia đình không nhận. Sau đó có thỏa thuận đưa 20 triệu đồng nhưng gia đình bệnh nhi không đồng ý và muốn làm sáng tỏ vụ việc.

Gia đình bệnh nhi Tr đã mời luật sư vào cuộc để làm các thủ tục, tiến hành khởi kiện BV đa khoa Đông Anh.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bé gái bị tiêm nhầm thuốc khó qua khỏi

L.Hà |

Chiều 22.1, gia đình bé Nguyễn Hoàng Tr đã xin cho bé về vì không còn khả năng cứu chữa. Các bác sĩ BV Xanh Pôn (Hà Nội) cũng thông báo với gia đình không cứu được nữa.

Lý giải việc tiêm nhầm thuốc cho bé 8 tháng tuổi

LH |

Thay vì cho bệnh nhi uống Kali clorid 10%, điều dưỡng BV đa khoa Đông Anh lại tiêm Kali clorid qua đường tĩnh mạch khiến trẻ nguy kịch. Kaliclorid tiêm nguy hiểm ra sao?

Sức khoẻ bé 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm vẫn nguy kịch

LH |

So với thời điểm cấp cứu vào Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội cách đây 5 ngày, sức khoẻ bé gái bị tiêm nhầm thuốc tại BV đa khoa Đông Anh, Hà Nội có tiến triển nhưng chậm. Tiên lượng bệnh khá dè dặt.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Bé gái bị tiêm nhầm thuốc khó qua khỏi

L.Hà |

Chiều 22.1, gia đình bé Nguyễn Hoàng Tr đã xin cho bé về vì không còn khả năng cứu chữa. Các bác sĩ BV Xanh Pôn (Hà Nội) cũng thông báo với gia đình không cứu được nữa.

Lý giải việc tiêm nhầm thuốc cho bé 8 tháng tuổi

LH |

Thay vì cho bệnh nhi uống Kali clorid 10%, điều dưỡng BV đa khoa Đông Anh lại tiêm Kali clorid qua đường tĩnh mạch khiến trẻ nguy kịch. Kaliclorid tiêm nguy hiểm ra sao?

Sức khoẻ bé 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm vẫn nguy kịch

LH |

So với thời điểm cấp cứu vào Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội cách đây 5 ngày, sức khoẻ bé gái bị tiêm nhầm thuốc tại BV đa khoa Đông Anh, Hà Nội có tiến triển nhưng chậm. Tiên lượng bệnh khá dè dặt.