Bạch hầu - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao

Lệ Hà |

Cô gái 18 tuổi (trú tỉnh Nghệ An) tử vong sau khi mắc bệnh bạch hầu, hai cô gái tiếp xúc gần, một người đã mắc bệnh, một người được đưa đi cách ly. Các chuyên gia nhận định, bạch hầubệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Một người tử vong vì bệnh bạch hầu, hàng trăm người tiếp xúc

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu và trường hợp mắc bệnh tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong trên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An đã xác định được 119 người có tiếp xúc với nữ bệnh nhân tử vong do bạch hầu.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang, trường hợp dương tính với bạch hầu là M.T.B, 18 tuổi, tạm trú huyện Hiệp Hòa, thường trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 15 người tiếp xúc gần với nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh bạch hầu được cách ly theo dõi. Như vậy, đã có 134 người bị cách ly liên quan đến hai nữ sinh.

BSCKI Vũ Văn Hoàn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) - cho biết, 15 trường hợp trên đang được cách ly tại phòng trọ. Thông tin kết quả xét nghiệm bước đầu, các trường hợp này đều âm tính.

Ngày 25 - 28.6, M.T.B và M.T.S về Nghệ An thi tốt nghiệp THPT, ở cùng phòng với một người mắc bệnh bạch hầu. Khi quay lại Bắc Giang, B và S đau họng, cùng lúc đó cả hai biết người bạn cùng phòng ở Nghệ An trước đây đã mất vì bạch hầu nên tự mua thuốc kháng sinh uống.

B làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với bạch hầu. Nữ sinh cũng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để điều trị. Còn S và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh đã được cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa thu dung và đưa vào khu vực cách ly.

Ngày 9.7, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, nữ bệnh nhân 18 tuổi ở Bắc Giang dương tính với bạch hầu, hiện không sốt, không có triệu chứng điển hình của bệnh, sức khỏe ổn định.

Bệnh có tỉ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời

Bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn Corynebacterium diphtheria gây ra. Bệnh là một trong những căn nguyên gây bệnh và tử vong hàng đầu trong thế kỷ XIX và những năm đầu thế kỷ XX.

Tuy nhiên, hiện nay nhờ chương trình tiêm chủng, bệnh đã giảm rõ rệt và ít gặp hơn, tỉ lệ tử vong giảm nhiều. Những lần bệnh bạch hầu xuất hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc phải kể tới gần đây nhất vào khoảng tháng 9.2023, tại 2 tỉnh Hà Giang và Điện Biên, dịch bệnh nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng 2 người (có 1 thiếu niên 15 tuổi) và hàng chục người khác phải cách ly điều trị.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) - cho biết, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dù thuộc nhóm B.

Đường lây của bệnh qua đường hô hấp, từ cuối thời kỳ nung bệnh do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp hoặc qua các dịch tiết nhỏ bắn ra không khí hay tiếp xúc với da người mắc bệnh; bệnh có thể lây gián tiếp qua đồ dùng, quần áo, thức ăn… có dính dịch tiết hô hấp của người bệnh. Người lành mang trùng là những người mang vi khuẩn bạch hầu nhưng không có triệu chứng bệnh, họ vẫn có khả năng lây bệnh cho người khác.

"Điểm nguy hiểm nữa của bệnh là tỉ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Những trường hợp nặng có thể dẫn đến nhiễm độc, nhiễm trùng nặng, đặc biệt là gây các tổn thương viêm cơ tim, nguy cơ tử vong cao" - PGS Phu khuyến cáo.

Tại Việt Nam hiện nay không có vaccine đơn phòng bệnh bạch hầu, chỉ duy trì vaccine phối hợp, trong đó có thành phần kháng nguyên bạch hầu.

Vaccine phòng bệnh này được cung cấp qua Chương trình Tiêm chủng mở rộng (miễn phí) hoặc tiêm mất tiền tại các cơ sở tiêm chủng. Thống kê cho thấy hàng triệu trẻ em đã được bảo vệ bằng vaccine từ năm 1985. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến cuối 2023, do dịch COVID-19 và những khó khăn về nguồn cung sau đó, tình trạng thiếu vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng xảy ra trên nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng đến việc tiêm chủng của trẻ.

Cũng theo PGS Phu, khi dịch bùng phát thì bất kỳ ở đâu, thành phố hay nông thôn, miền núi, những ai không có miễn dịch (do chưa tiêm chủng và do nhiễm phải) thì đều có khả năng mắc bệnh có triệu chứng hoặc nhiễm vi khuẩn và trở thành người lành mang trùng, lại mang vi khuẩn đi lây cho người khác.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Đường đi của các bệnh nhân bạch hầu ở Bắc Giang, Nghệ An

Nhóm PV |

Sau khi ghi nhận một trường hợp mắc bệnh bạch hầu tử vong ở Nghệ An và một trường hợp mắc bệnh bạch hầu ở Bắc Giang, cơ quan chức năng hai tỉnh này đã xác định đường đi, khoanh vùng những đối tượng tiếp xúc gần với 2 ca bệnh.

Bệnh bạch hầu nguy hiểm nhưng có thể phòng tránh

Hà Lê |

Bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh. Miễn dịch sau tiêm vaccine liều cơ bản có thể kéo dài được vài năm và giảm dần theo thời gian nên cần tiêm nhắc lại. Tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu quan trọng và hiệu quả nhất.

Con đường lây nhiễm bệnh bạch hầu không phải ai cũng biết

Hà Lê |

Đường lây của bệnh bạch hầu qua đường hô hấp, từ cuối thời kỳ nung bệnh do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp hoặc qua các dịch tiết nhỏ bắn ra không khí hay tiếp xúc với da người mắc bệnh; bệnh có thể lây gián tiếp qua đồ dùng, quần áo, thức ăn… có dính dịch tiết hô hấp của người bệnh.

Lại cháy ống hút bụi gỗ khiến 2 lao động ở Bình Dương bị bỏng nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, lại xảy ra sự cố cháy khi sửa chữa hệ thống hút bụi gỗ, khiến 2 người bị bỏng nặng phải chuyển lên TPHCM cấp cứu điều trị.

Giải cơn khát cát cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Sà lan cát biển đầu tiên về đến công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã giúp giải cơn khát cát vốn được xem là nút thắt trong việc xây dựng cao tốc tại ĐBSCL.

Trốn truy nã, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC) vẫn bị đề nghị 30 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 11.7, sau khi kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC, đang trốn truy nã) và 13 bị cáo, chuyển sang với phần tranh luận.

Dự án làm đường gây thiệt hại 4,7 tỉ đồng, Bình Định xin ý kiến Trung ương để xử lý

Hoài Phương |

Liên quan đến vụ gây thất thoát 4,7 tỉ đồng tại gói thầu "Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài", Công an tỉnh Bình Định đã xin ý kiến các cơ quan Trung ương để xử lý.

Công an Nghệ An triệt phá đường dây cá độ Euro liên tỉnh, bắt 18 đối tượng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Ngày 11.7, Công an thành phố Vinh vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, hoạt động lưu động, liên tỉnh; đồng loạt bắt giữ 18 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Đường đi của các bệnh nhân bạch hầu ở Bắc Giang, Nghệ An

Nhóm PV |

Sau khi ghi nhận một trường hợp mắc bệnh bạch hầu tử vong ở Nghệ An và một trường hợp mắc bệnh bạch hầu ở Bắc Giang, cơ quan chức năng hai tỉnh này đã xác định đường đi, khoanh vùng những đối tượng tiếp xúc gần với 2 ca bệnh.

Bệnh bạch hầu nguy hiểm nhưng có thể phòng tránh

Hà Lê |

Bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh. Miễn dịch sau tiêm vaccine liều cơ bản có thể kéo dài được vài năm và giảm dần theo thời gian nên cần tiêm nhắc lại. Tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu quan trọng và hiệu quả nhất.

Con đường lây nhiễm bệnh bạch hầu không phải ai cũng biết

Hà Lê |

Đường lây của bệnh bạch hầu qua đường hô hấp, từ cuối thời kỳ nung bệnh do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp hoặc qua các dịch tiết nhỏ bắn ra không khí hay tiếp xúc với da người mắc bệnh; bệnh có thể lây gián tiếp qua đồ dùng, quần áo, thức ăn… có dính dịch tiết hô hấp của người bệnh.