Bà ngoại sinh ra cháu gái

Theo Minh Nguyên / Vnexpress |

Bà Emma Miles 55 tuổi ở xứ Wales (Anh) mang thai hộ con gái không có tử cung và sinh ra cháu ngoại.

Năm 15 tuổi, Tracey Smith phát hiện mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, bị khiếm khuyết tử cung nên không thể mang thai.

"Khi nhận chẩn đoán, thế giới của tôi trở nên đảo lộn. Trái tim tôi tan nát vì biết rằng mình không thể mang bầu", Tracey hiện 31 tuổi kể lại.

Biết rõ khao khát có một gia đình đúng nghĩa của con gái, mẹ Tracey là Emma Miles đưa ra quyết định táo bạo. Bà đề nghị mang thai hộ Tracey.

Ban đầu, Tracey lưỡng lự. Năm 2016, sau khi lấy chồng, cô đồng ý để mẹ giúp đỡ.

Trước khi mang thai cháu ngoại, Emma được bổ sung hormone. Trứng của Tracey được thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đặt vào tử cung Emma.

Bà Emma bên vợ chồng con gái và cháu ngoại. Ảnh: Wales New Service.
Bà Emma bên vợ chồng con gái và cháu ngoại. Ảnh: Wales New Service.

Ngày 16.1, Emma sinh cháu gái Evie Siân Emma Smith bằng phương pháp đẻ mổ. Bé nặng 3,4 kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện hai bà cháu đã về nhà.

Khi Emma lâm bồn, vợ chồng Tracey luôn túc trực bên mẹ. Cặp đôi chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng biết ơn vì món quà tuyệt vời mẹ tặng".

Đáp lại, Emma nói: "Tôi không hề lo lắng khi sinh nở dù tuổi đã cao. Tôi chỉ tập trung vào việc giúp đỡ con gái. Tracey là đứa con bé bỏng của tôi và tôi sẽ làm mọi thứ để con được làm mẹ".

Theo Minh Nguyên / Vnexpress
TIN LIÊN QUAN

Đôi đồng tính nam có con nhờ mẹ mang thai hộ

Theo Thuỳ An/ Vnexpress |

Bà Cecile Eledge 61 tuổi, Mỹ, tình nguyện mang thai hộ cho "vợ chồng" con trai đồng tính và sinh cháu thành công.

Ai được mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thaihoangx@xx hỏi: Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng chúng tôi vẫn chưa thể có con. Chúng tôi có thể nhờ người mang thai hộ hay không?

9 y tá ở một bộ phận bệnh viện cùng mang thai

Theo Vnexpress/ WMTV |

9 y tá làm việc tại đơn vị sinh nở Trung tâm Y tế Maine (Mỹ) dự kiến lâm bồn từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đôi đồng tính nam có con nhờ mẹ mang thai hộ

Theo Thuỳ An/ Vnexpress |

Bà Cecile Eledge 61 tuổi, Mỹ, tình nguyện mang thai hộ cho "vợ chồng" con trai đồng tính và sinh cháu thành công.

Ai được mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thaihoangx@xx hỏi: Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng chúng tôi vẫn chưa thể có con. Chúng tôi có thể nhờ người mang thai hộ hay không?

9 y tá ở một bộ phận bệnh viện cùng mang thai

Theo Vnexpress/ WMTV |

9 y tá làm việc tại đơn vị sinh nở Trung tâm Y tế Maine (Mỹ) dự kiến lâm bồn từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay.