Áp lực học tập, nhiều trò giỏi đi điều trị... tâm thần

L.Hà |

Từng là con ngoan, trò giỏi, niềm tự hào của gia đình, nhà trường song thời gian gần đây, Đ. học hành giảm sút và có nhiều biểu hiện khác thường trong cuộc sống khiến cả gia đình lo lắng.

Mang bệnh từ áp lực học tập

Đưa con đến điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, bố mẹ em Trương Quang Đ. (16 tuổi, ở Trần Phú, Bắc Giang) không khỏi lo lắng.

Nhiều năm liền, Đ. là học sinh giỏi và dẫn đầu trong một lớp chọn. Nhưng 2 năm trở lại đây, gia đình thấy Đ. trở nên xa lánh, không muốn giao tiếp với mọi người xung quanh, thường khép nép khi mọi người nói chuyện về việc học tập của em. Đ. lơ là và không muốn học nữa, Đ sợ đi học… Ngoài ra, Đ. còn có biểu hiện ăn kém, cơ thể gầy đi, ngủ hay gặp ác mộng, thường giật mình vào ban đêm. Cảm xúc của Đ. thay đổi, hay cáu giận vô cớ. Gia đình cho đó là sự thay đổi của tuổi học trò, nhưng đến khi thấy Đ. không muốn đến trường nữa thì bố mẹ mới tá hỏa đưa con đi khám.

Tại Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Đ. được các bác sỹ chẩn đoán: Rối loạn cảm xúc của trẻ em cần phải điều trị.

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, em Lê Ngọc Q. (20 tuổi, Thanh Hóa) cũng từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng do áp lực học tập. “Sau khi học xong phổ thông, em có nguyện vọng tu luyện nước ngoài. Do mong muốn quá mãnh liệt mà bản thân không đáp ứng được nên em đã bị rối loạn lo âu: Sợ hãi việc học, lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, ngủ không ngon giấc, cảm giác mệt mỏi “kiệt sức”, khó tập trung, đầu óc như trống rỗng, tính tình thay đổi, căng cơ, đi học thì xin cô về…”, Q. nhớ lại.

Xin đừng tạo áp lực cho con trẻ

TS Nguyễn Văn Dũng - Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai – người trực tiếp điều trị cho những trường hợp trên chia sẻ: Ở độ tuổi dưới 22 tuổi, sự phát triển về cơ thể cũng như về tinh thần chưa được hoàn thiện đầy đủ. Do đó, các em rất dễ bị tác động về mặt tinh thần, nên cảm xúc và hành vi của đối tượng thanh thiếu niên này cũng thay đổi.

“Bệnh nhân Đ. từ nhỏ được bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng, và luôn cho rằng đó là động lực để con mình cố gắng. Thời gian Đ. dành cho học tập quá nhiều, với nhiều áp lực cần vượt qua mà không nghỉ ngơi, tập luyện thể thao đã dẫn đến mắc bệnh rối loạn cảm xúc”, TS Dũng chỉ ra nguyên nhân.

Bên cạnh những trường hợp các em bị áp lực bởi bố mẹ, thầy cô, xã hội… tại Viện Sức khỏe tâm thần, còn có nhiều trường hợp bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc do chính bản thân các em tạo áp lực cho mình. Các em luôn trong trạng thái học tập căng thẳng, tâm trạng lo sợ thi rớt, sợ thua kém bạn bè. Nhiều em không biết cách sắp xếp, phân bổ thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý, còn dành nhiều thời gian chơi game, vào mạng Internet rồi đến gần ngày thi mới học dồn nên không đủ thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, có em chỉ ngủ 2 - 3 tiếng/ngày dẫn đến quá trình học tập bị giảm sút. Để đối phó với việc thức đêm, các em lại lạm dụng các chất kích thích như cà phê, thuốc lá mà không chú ý đến việc bổ dung dinh dưỡng và năng lượng phù hợp.

TS Dũng khuyến cáo, rối loạn cảm xúc do áp lực thi hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu chúng ta phát hiện sớm. Khi thấy con em mình có những biểu hiện bất thường, các bậc cha mẹ cần phải đưa các em đến ngay bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được khám, tư vấn và có hướng điều trị thích hợp. Tránh thái độ kỳ thị và tự ý mua thuốc bên ngoài để uống hoặc cúng bái, tin tưởng vào các đấng siêu nhiên.

Điều trị các rối loạn tâm thần liên quan đến áp lực học tập tùy theo mức độ có phác đồ điều trị phù hợp. Những trường hợp có ý tưởng hoặc hành vi tự sát, hay bệnh nhân loạn thần cần phải điều trị nội trú. Phương pháp điều trị cần kết hợp các liệu pháp tâm lý và liệu pháp hóa dược.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.