Ăn tiết canh, gần chục ca viêm màng não, hoại tử da vì liên cầu lợn

T.Linh |

Từ ngày 15.1 đến nay, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 9 bệnh nhân vào viện cấp cứu vì bệnh liên cầu lợn, trong đó, 5 ca nhiễm trùng máu, 4 ca viêm màng não mủ.

Ngày 5.3, BS Nguyễn Trung Cấp - Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương cho biết, từ ngày 15.1 đến nay, Bệnh viện tiếp nhận 9 người vào viện vì liên cầu lợn (5 ca nhiễm trùng máu, 4 ca viêm màng não mủ).

Trong số những ca này, hầu hết tham gia giết mổ, ăn thịt lợn ốm, ăn tiết canh, các sản phẩm sống từ lợn. Bệnh nhân gần đây nhất là ông Nguyễn Văn B (60 tuổi, ở Nam Định).

Ông B nhập viện vào viện ngày 2.3. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi vào viện 10 ngày, ông B có giết mổ lợn. Sau đó 6 ngày, ông B xuất hiện sốt, nổi ban hoại tử trên da. Ông B vào bệnh viện địa phương chẩn đoán nhiễm liên cầu lợn, rồi được chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Hiện tại, ông B bị hoại tử trên da, suy thận phải điều trị kháng sinh đặc hiệu và lọc máu hỗ trợ. Bác sĩ Cấp cho biết, thời điểm này, dịch bệnh liên cầu khuẩn lợn dễ phát tán bởi người dân ăn tiệc tùng dễ ăn phải heo “bẩn” mang mầm bệnh.

Người bị bệnh liên cầu khuẩn từ lợn thường mắc ở 2 thể. Ở thể cấp tính, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng huyết khiến người bệnh sốt cao, tụt huyết áp, sốc, gây suy đa phủ tạng, xuất huyết và hoại tử toàn thân…, dẫn đến tử vong rất nhanh.

Ở thể viêm màng não, bệnh nhân có sốt cao trên 39 độ C, đau đầu dữ dội, nôn, ù tai, chân tay lạnh, rét run, cứng gáy, rối loạn tri giác, lơ mơ dần dẫn đến hôn mê và nếu được cứu sống cũng để lại di chứng ù tai, điếc tai, mất trí nhớ. Ngoài ra, có những trường hợp mắc cùng lúc cả hai thể bệnh này khiến tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, bệnh ban đầu không có dấu hiệu điển hình ngoài việc sốt cao, đau đầu, ớn lạnh, vì thế dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh khác khiến nhiều người chủ quan và nhập viện khi đã nặng. Không chỉ vậy, người bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn dù đã được điều trị khỏi vẫn có thể bị tái nhiễm.

Trong khi đó, với những người bị nhiễm trùng huyết do nhiễm vi khuẩn này, việc điều trị thường kéo dài nhiều tháng với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Các BS khuyến cáo, để phòng bệnh, người dân không nên ăn tiết canh, nem chua, thịt tái sống… vì đây là được coi là “ổ bệnh” chứa vô số loại vi khuẩn, virus gây bệnh cho người.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Suýt mất mạng vì làm thịt và ăn tiết canh lợn “cắp nách“

T.L |

Cách đây hơn 1 tuần, anh T (35 tuổi, ở Lai Châu) có mua một con lợn cắp nách của dân bản về trực tiếp giết mổ và chế biến, làm tiết canh, liên hoan bạn bè. 5 ngày sau, anh T sốt cao, mệt lả, trên da xuất hiện các ban hoại tử.

Sư trụ trì ''ngày nào cũng say'' lắp camera giám sát trong chùa

|

Nhà sư Thích Minh Thịnh - sư trụ trì Chùa Nhạn Tháp, sau bảy tám năm “mượn cảnh di tích quốc gia đi tu”, đã gây nên nhiều tổn thất to lớn cho không gian cổ kính, trang nghiêm, thanh tịnh của di tích theo một lối kiến trúc không giống ai khiến cho người dân trong vùng rất bức xúc.

Cuộc trò chuyện “khó tin” với sư trụ trì chùa ăn tiết canh, uống rượu Tây...

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo những gì cụ Miễn rồi cán bộ cơ sở, cả bà con trong khu vực nói, quả thật chúng tôi cũng chỉ coi đó là “dư luận bà con”, chứ chưa dễ gì quy kết được. Chúng tôi cũng không muốn bàn luận thêm. Nhưng bất ngờ thay, khi có mặt ở chùa Phú Thị, trực tiếp gặp sư trụ trì Thích Thanh Mão, chúng tôi đặt những câu hỏi thẳng thắn, thì sư cũng trả lời toạc móng heo.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Suýt mất mạng vì làm thịt và ăn tiết canh lợn “cắp nách“

T.L |

Cách đây hơn 1 tuần, anh T (35 tuổi, ở Lai Châu) có mua một con lợn cắp nách của dân bản về trực tiếp giết mổ và chế biến, làm tiết canh, liên hoan bạn bè. 5 ngày sau, anh T sốt cao, mệt lả, trên da xuất hiện các ban hoại tử.

Sư trụ trì ''ngày nào cũng say'' lắp camera giám sát trong chùa

|

Nhà sư Thích Minh Thịnh - sư trụ trì Chùa Nhạn Tháp, sau bảy tám năm “mượn cảnh di tích quốc gia đi tu”, đã gây nên nhiều tổn thất to lớn cho không gian cổ kính, trang nghiêm, thanh tịnh của di tích theo một lối kiến trúc không giống ai khiến cho người dân trong vùng rất bức xúc.

Cuộc trò chuyện “khó tin” với sư trụ trì chùa ăn tiết canh, uống rượu Tây...

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo những gì cụ Miễn rồi cán bộ cơ sở, cả bà con trong khu vực nói, quả thật chúng tôi cũng chỉ coi đó là “dư luận bà con”, chứ chưa dễ gì quy kết được. Chúng tôi cũng không muốn bàn luận thêm. Nhưng bất ngờ thay, khi có mặt ở chùa Phú Thị, trực tiếp gặp sư trụ trì Thích Thanh Mão, chúng tôi đặt những câu hỏi thẳng thắn, thì sư cũng trả lời toạc móng heo.