50.000 người có thể nhiễm HIV mà không biết

P.V (t/h) |

Tỉ lệ lây nhiễm HIV ở nước ta đang có xu hướng tăng và có tới 50.000 người có thể nhiễm HIV mà không biết.

Hôm nay (1.12) là ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS. Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, tỉ lệ lây nhiễm HIV ở nước ta đang có xu hướng tăng và có tới 50.000 người có thể nhiễm HIV mà không biết. Bởi vậy, chủ đề mà Việt Nam chọn năm nay là "Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020" nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm. Một trong những giải pháp đang được triển khai là mô hình xét nghiệm nhanh HIV tại cộng đồng của nhóm đồng đẳng thực hiện.

Trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước phát hiện gần 7.000 người mới nhiễm HIV và hơn 3.000 bệnh nhân AIDS.

Tỉ lệ xét nghiệm của người có nguy cơ cao và nhiễm HIV mới đạt khoảng 50%. Tính ra còn khoảng 50.000 người có thể nhiễm mà chưa biết, vô tình trở thành nguồn lây nhiễm cho cộng đồng. Một giải pháp khắc phục được triển khai thí điểm 2 năm qua đã cho thấy hiệu quả. Đó là mô hình tư vấn xét nghiệm nhanh HIV tại cộng đồng.

Mô hình xét nghiệm sàng lọc HIV tại cộng đồng không chỉ góp phần dự phòng cho cộng đồng mà còn giúp các nhóm quan hệ đồng giới, nhóm phụ nữ mại dâm, người nghiện chích ma túy thêm điều kiện phát hiện sớm và điều trị dự phòng hiệu quả, theo VTV.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Tân Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2017 từng bị chỉ trích vì kì thị người nhiễm HIV

Nguyên Linh (Tổng hợp) |

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017 (Miss Universe) trong sự ủng hộ của mọi người nhưng ít ai biết Demi-Leigh Nel-Peters đã trải qua không ít khó khăn để đến với vương miện.

Cả tỉnh có 31 trẻ nhiễm HIV/ AIDS, 10 trẻ đang điều trị, 21 trẻ "thất lạc" nơi đâu?

Trần Tuấn |

Chiều 28.9, tại Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, đoàn công tác của Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) đã kiểm tra hoạt động phối hợp chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại Hà Tĩnh.

Nghe nữ bác sĩ kể chuyện bệnh nhân nhiễm “H” bị gia đình ruồng bỏ

Hoa lê |

Hiện nay, methadone đang được coi là “biệt dược” cai nghiện đối với những người nghiện heroin. Áp dụng điều trị heroin bằng methadone được 2 năm, các bác sĩ ở Bệnh viện 09 phải đóng hai vai, vừa là người theo dõi, điều trị cắt cơn nghiện, vừa là “chuyên gia” tư vấn tâm lý, chỗ dựa tinh thần của người bệnh “đặc biệt”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2017 từng bị chỉ trích vì kì thị người nhiễm HIV

Nguyên Linh (Tổng hợp) |

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017 (Miss Universe) trong sự ủng hộ của mọi người nhưng ít ai biết Demi-Leigh Nel-Peters đã trải qua không ít khó khăn để đến với vương miện.

Cả tỉnh có 31 trẻ nhiễm HIV/ AIDS, 10 trẻ đang điều trị, 21 trẻ "thất lạc" nơi đâu?

Trần Tuấn |

Chiều 28.9, tại Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, đoàn công tác của Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) đã kiểm tra hoạt động phối hợp chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại Hà Tĩnh.

Nghe nữ bác sĩ kể chuyện bệnh nhân nhiễm “H” bị gia đình ruồng bỏ

Hoa lê |

Hiện nay, methadone đang được coi là “biệt dược” cai nghiện đối với những người nghiện heroin. Áp dụng điều trị heroin bằng methadone được 2 năm, các bác sĩ ở Bệnh viện 09 phải đóng hai vai, vừa là người theo dõi, điều trị cắt cơn nghiện, vừa là “chuyên gia” tư vấn tâm lý, chỗ dựa tinh thần của người bệnh “đặc biệt”.