Cả tỉnh có 31 trẻ nhiễm HIV/ AIDS, 10 trẻ đang điều trị, 21 trẻ "thất lạc" nơi đâu?

Trần Tuấn |

Chiều 28.9, tại Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, đoàn công tác của Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) đã kiểm tra hoạt động phối hợp chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo: Hiện tỉnh này có 31 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; 102 em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV; 298 em có nguy cơ cao nhiễm HIV. Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Số đối tượng nhiễm nhiều nhất là do tiêm chích ma túy ở các huyện vùng sâu, vùng xa và tiếp tục gia tăng tại một số huyện thị trọng điểm có số trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tương đối lớn.

Toàn tỉnh hiện có 2 phòng khám chăm sóc và điều trị ngoại trú cho người nhiễm HIV/AIDS bằng thuốc kháng virút ARV là Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh và Trung tâm dự phòng huyện Hương Sơn. Hiện Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh đang chăm sóc, điều trị cho 10 trẻ nhiễm HIV; điều trị, can thiệp dự phòng cho 17 bà mẹ mang thai nhiễm HIV và 14/17 trẻ sinh ra kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

Ngoài ra, có 275 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đủ cung cấp các kiến thức, kĩ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 
Đại diện Cục Chăm sóc trẻ em yêu cầu giải thích rõ tại sao báo cáo nêu có 31 trẻ nhiễm HIV mà con số đang điều trị chỉ có 10? Ảnh: Trần Tuấn 

Với báo cáo trên, một đại diện Cục Chăm sóc trẻ em đã chất vấn, báo cáo nêu toàn tỉnh có 31 trẻ nhiễm HIV/AIDS, trong khi đang điều trị cho 10 trẻ nhiễm. Vậy 21 trẻ còn lại bị nhiễm đang ở đâu?

Một lãnh đạo của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh đã trả giải thích: Đó là số liệu cũ từ đầu năm 2017 với kết quả số trẻ nhiễm HIV được điều trị chỉ đạt 30% (10/31 trẻ), nên sau đó Trung tâm đã cho kiểm tra, rà soát lại.

Theo đó được biết, trong số 31 trẻ bị nhiễm, một số đã đi điều trị ở tỉnh khác, hoặc cùng gia đình chuyển đi sinh sống ở tỉnh khác. Thực tế, số đang điều trị hiện nay tại tỉnh là 17 trẻ bị nhiễm.

 
 Trước truy vấn trên đại diện Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh đã đứng dậy giải thích. Ảnh: Trần Tuấn

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Chăm sóc trẻ em còn yêu cầu đơn vị đầu mối là Sở LĐTBXH tỉnh và các đơn vị phối hợp gồm Sở GD&ĐT, Sở Y tế (theo Quyết định 570 của Thủ tướng Chính phủ và ) nêu rõ công tác phối, kết hợp trong triển khai nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, phòng chống HIV/AIDS cho trẻ em trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để thực hiện tốt hơn công tác này.  

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.