Vụ 40 người đào thoát khỏi casino "địa ngục": Tội ác từ những kẻ môi giới

Lê Thanh Phong |

Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh bị tạm giữ do liên quan vụ việc 40 người phải bỏ trốn khỏi casino ở Campuchia để trở về Việt Nam.

Chiều 20.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan vụ 40 người phải lao xuống sông để thoát khỏi 1 casino ở tỉnh Kandal (Campuchia) gồm: Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1980 và Lê Văn Danh, sinh năm 1988, cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo thoả thuận khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/1 khách. Ngoài việc đưa 6 người trong nhóm trên xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.

Phải ghi nhận thành tích của công an tỉnh An Giang, đã nhanh chóng điều tra và tìm ra những kẻ có liên quan đến vụ việc nghiêm trọng nêu trên.

40 người đã từng nghe theo lời của bọn môi giới sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, nên tìm mọi cách để sang. Nhưng thực tế là họ rơi vào bẫy của bọn môi giới, bị bắt làm việc như "nô lệ", sống trong "địa ngục trần gian".

Nói là địa ngục trần gian vì những người bị lừa sang làm việc tại các casino vùng biên giới Campuchia bị bọn cai đầu dài quản như lao động khổ sai. Theo lời kể của các nạn nhân tẩu thoát về nước, bọn chúng bắt lao động Việt Nam làm việc 12 -14 tiếng, bị đánh đập, hành hạ, bị chích điện.

Tất cả những người bị đưa sang các casino làm việc đều vỡ mộng, nhưng không có cách để thoát thân. Họ bị kiểm soát, chăn dắt, họ không có được quyền tự do đi lại, không được nghỉ ngơi và không được về Việt Nam ngay cả trường hợp mẹ mất.

Không chỉ khổ sở vì công việc, nhiều người bị bán, sang tay từ casino này đến casino khác. Họ trở thành món hàng, trở thành nô lệ lao động cho các ông chủ. Họ không phải là người lao động đi làm thuê, mà bị mua bán, bị các ông chủ sở hữu.

Báo chí đã đăng nhiều thông tin, tuyên truyền để ngăn ngừa người lao động nghe theo lời dụ dỗ của bọn môi giới, nhưng vẫn có nhiều người dính bẫy. Vụ 40 người bơi vượt sông Bình Di về Việt Nam cảnh tỉnh được nhiều người ôm mộng sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Đến thời buổi này mà vẫn mù thông tin, để mình bị lừa trở thành nô lệ lao động, thì trước hết là tự trách bản thân mình. Làm bất cứ công việc gì thì cũng phải chăm chỉ, vất vả mới có tiền, không nên tin vào chuyện việc nhẹ lương cao.

Cũng từ vụ này, cần kiểm soát biên giới tốt hơn, để hạn chế những trường hợp xuất cảnh trái phép. Và quan trọng hơn, là phải điều tra, phá các đường dây môi giới đưa người ra nước ngoài như Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ 2 đối tượng liên quan vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino về Việt Nam

Vũ Tiến |

An Giang – Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh (huyện An Phú) bị tạm giữ do liên quan vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino "địa ngục".

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 42 người Việt bỏ trốn khỏi sòng bài Campuchia

Ngọc Vân |

42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi sòng bài thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia, bơi qua sông Bình Di, An Giang để về nước.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tạm giữ 2 đối tượng liên quan vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino về Việt Nam

Vũ Tiến |

An Giang – Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh (huyện An Phú) bị tạm giữ do liên quan vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino "địa ngục".

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 42 người Việt bỏ trốn khỏi sòng bài Campuchia

Ngọc Vân |

42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi sòng bài thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia, bơi qua sông Bình Di, An Giang để về nước.