Chuyện ông Nguyễn Anh Tuấn, võ sư, đang trong thời gian thi hành án tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn làm Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An vừa có thêm một tình tiết mới còn khó tin hơn cả chuyện ông đang làm “Chủ tịch”.
Đó là ngày 25.5.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 1476 tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An (lúc này chưa đổi tên thành Liên đoàn) vì đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Hiệp hội Karatedo Nghệ An.
Đây dĩ nhiên là một bằng khen không đúng quy định của pháp luật; Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003 đang có hiệu lực. Và bằng khen này còn gây xấu hổ cho cả người “lỡ ký” cùng nhiều người liên quan khác.
Nhưng lỗi lớn nhất trong trường hợp này, chính là cá nhân ông Nguyễn Anh Tuấn. Ông Tuấn đúng ra phải biết tự trọng, xấu hổ, phải lớn tiếng nói rằng “tôi rất không xứng đáng” khi có ý nghĩ tự đề xuất khen thưởng cho mình hay ai đó trong tổ chức của ông đề xuất khen thưởng cho ông.
Đằng này ông nhận vì nghĩ rằng mình xứng đáng!
Và không chỉ có vậy, thời gian qua, ông Tuấn cũng đã đóng dấu tròn của tổ chức, ký tên mình lên không biết bao nhiêu là giấy khen, chứng chỉ thi lên đai cho huấn luyện viên, võ sinh Karate ở tỉnh Nghệ An. Đó là một sự xúc phạm đối với các huấn luyện viên và võ sinh Karate ở Nghệ An nói riêng và giới võ thuật trong nước nói chung.
Gichin Funakoshi (Nhật Bản), sáng lập ra Hệ phái Shotokan – Karate – Do và được coi là “cha đẻ” của môn Karate hiện đại có để lại cho các môn đồ của mình trên toàn thế giới 20 điều giáo huấn mà các môn sinh, đặc biệt là huyền đai của môn võ này (trong đó có ông Nguyễn Anh Tuấn) phải thuộc nằm lòng.
Trong đó, điều thứ 3 trong 20 điều đã ghi rất rõ là: “Karate là một sự trợ giúp cho công lý”.
Tuy vậy, Karate, qua hình ảnh và những việc làm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Karate tỉnh Nghệ An đã và đang cho thấy không những không có sự “trợ giúp” nào mà còn “góp phần” phá hoại, làm méo mó tinh thần võ đạo, đồng thời làm ảnh hưởng, xấu đi hình ảnh của tỉnh Nghệ An.
Và sự phá hoại này phải được chấm dứt bằng cách chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc để thanh kiểm tra toàn diện hoạt động, nhân sự của Liên đoàn Karate Nghệ An để chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các sai phạm, bất cập về mọi mặt.
Trước mắt, phải khẩn trương thu hồi Bằng khen mà UBND tỉnh Nghệ An đã “lỡ” trao cho ông Nguyễn Anh Tuấn cũng như xem xét tư cách “Chủ tịch” của ông này đối với Liên đoàn Karate Nghệ An!
Cũng khó trách được ông Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Bởi trước khi bằng khen này đến tay ông thì phải đi qua cả một hệ thống với đề xuất, xét duyệt, thẩm tra… từ cơ sở cho đến bộ phận tham mưu. Các bộ phận này phải được làm rõ trách nhiệm.