Xôn xao thông tin người hiến máu không được nhận tiền thưởng gần 6 năm ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin nhiều tình nguyện viên hiến máu nhân đạo tại TP.Hải Phòng không nhận được tiền thưởng vinh danh hiến máu từ năm 2018 đến nay. Trước thông tin này, ngày 30.1, Hội Chữ thập đỏ TP.Hải Phòng tổ chức cuộc họp thông tin về việc chi trả tiền thưởng công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Nhiều tình nguyện viên không nhận được tiền thưởng

Chị C.H.G (Hải Phòng) từng được vinh danh là một trong những cá nhân tiêu biểu nhất toàn quốc về công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện và nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu năm 2018. Nhưng đến nay, chị G. chưa được nhận số tiền thưởng này.

Theo chị G. chia sẻ trên mạng xã hội: “Những người hiến máu tình nguyện đều tự nguyện cho đi giọt máu của mình khi họ còn có thể. Cho máu xong, họ thanh thản vì đã làm một việc tốt, vui vẻ nhận 1 bông hoa, đôi gấu bông hay đơn giản chỉ 1 hộp sữa uống cho đỡ mệt, thế thôi. Tuy nhiên, tiền thưởng cho mỗi cá nhân chi từ nguồn ngân sách nhà nước, chúng tôi cần biết vì sao tiền động viên khen thưởng tôn vinh những người hiến máu lại không đến tay người nhận”.

Không chỉ chị G., nhiều tình nguyện viên ở TP.Hải Phòng cũng chia sẻ việc không nhận được tiền thưởng tôn vinh những người hiến máu từ những năm 2020, 2021, trong đó có nhiều tình nguyện viên Câu lạc bộ Hiến máu Hoa Phượng.

Mới đây, sau khi thông tin liên quan đến tiền thưởng tôn vinh người hiến máu lan truyền trên mạng xã hội, những tình nguyện viên này liên hệ với đại diện câu lạc bộ thì mới được chuyển tiền thưởng. Nhiều người chia sẻ, không vì khoản tiền thưởng kia thì mỗi năm họ vẫn hiến máu 3-4 lần, tuy nhiên nếu có tiêu cực trong khoản tiền thưởng thì là điều đáng buồn, cần cơ quan chủ quản làm rõ.

Rà soát bảo đảm quyền lợi người được tôn vinh

Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp chiều 30.1, đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.Hải Phòng, cho biết: Tất cả các khoản tiền thưởng tôn vinh người tham gia hiến máu đều được chi trả theo đúng quy định. Một số trường hợp có nhận hộ, có giấy tờ kèm theo.

Qua rà soát sơ bộ của Hội, những trường hợp nhận uỷ thác ký, lĩnh hộ là các câu lạc bộ như Câu lạc bộ hiến máu Hoa Phượng, Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Trường đại học Y, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam… Như trường hợp chị C.H.G là do đại diện Đoàn thanh niên nơi chị G. công tác kí lĩnh thay. Tuy nhiên, Hội Chữ thập đỏ cũng thừa nhận, chưa kiểm soát chặt chẽ việc số tiền thưởng đã đến tay từng người trong danh sách chưa.

Điển hình như tại Câu lạc bộ tình nguyện hiến máu Hoa Phượng, năm 2023, câu lạc bộ có hơn 70 người được tôn vinh nhưng đến nay mới chỉ liên hệ được hơn 60 người nhận tiền thưởng, số còn lại chủ nhiệm câu lạc bộ là bà Nguyễn Thị Diệu Anh cầm giúp.

Theo bà Diệu Anh: “Do số lượng thành viên quá đông, nhiều thành viên thay đổi địa chỉ liên hệ khiến câu lạc bộ khó khăn trong việc liên lạc. Tôi có công khai số điện thoại để mọi người phản ánh, đến nay những ai liên hệ hỏi về khoản tiền thưởng, tôi đều đã trả đủ, không có trường hợp liên hệ mà không được giải quyết”.

Đại diện câu lạc bộ này cũng thừa nhận thiếu sót trong việc công khai danh sách người được tôn vinh, nhận thưởng cũng như danh sách những người chưa nhận thưởng để các thành viên nắm được. Việc thiếu công khai dẫn đến nhiều người không rõ mình có trong danh sách nhận thưởng, chỉ khi sự việc ầm ĩ trên mạng xã hội mới hỏi và được chuyển tiền.

Ông Đào Trọng Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Hải Phòng - cho biết: Hội đang tiếp tục rà soát, đối chiếu danh sách khen thưởng cũng như chứng từ liên quan để bảo đảm quyền lợi cho người được tôn vinh. Ngay sau cuộc họp, Hội tiếp tục làm việc với đại diện các câu lạc bộ để làm rõ các nội dung liên quan. Đồng thời, có báo cáo UBND TP.Hải Phòng và các ban, ngành liên quan cũng như có văn bản thông tin chính thức về vụ việc.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Băng qua đường sắt, người phụ nữ ở Hải Phòng tử vong

Hoàng Khôi |

Ngày 30.1, trên địa bàn huyện An Dương (TP.Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trong ga rác ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 30.1, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Đồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng) thông tin, cơ quan công an đang điều tra vụ thi thể cháu bé được tìm thấy ở ga rác.

Đăng video hướng dẫn đốt pháo lên mạng, nam thanh niên Hải Phòng bị xử phạt

Hoàng Khôi |

Tối 29.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng an ninh Chính trị nội bộ vừa phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng 1 trường hợp hướng dẫn đốt các loại pháo nổ.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân

Phạm Đông |

Sáng 1.2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2024.

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân

Bảo Nguyên |

Ngày 1.2, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với UBND thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân...

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phạm Đông |

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Băng qua đường sắt, người phụ nữ ở Hải Phòng tử vong

Hoàng Khôi |

Ngày 30.1, trên địa bàn huyện An Dương (TP.Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trong ga rác ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 30.1, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Đồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng) thông tin, cơ quan công an đang điều tra vụ thi thể cháu bé được tìm thấy ở ga rác.

Đăng video hướng dẫn đốt pháo lên mạng, nam thanh niên Hải Phòng bị xử phạt

Hoàng Khôi |

Tối 29.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng an ninh Chính trị nội bộ vừa phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng 1 trường hợp hướng dẫn đốt các loại pháo nổ.