Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết mang dấu ấn công đoàn

Bảo Hân |

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn công đoàn để động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – nhấn mạnh như trên tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII được tổ chức chiều 30.1. Tham dự có đại diện các ban Đảng Trung ương.

Đã có 37.000 đoàn viên hoàn thành mua hàng trên Chợ Tết Công đoàn online

Tại hội nghị, báo cáo về kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, theo báo cáo nhanh của 74/82 địa phương, đơn vị, đã có gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn, với tổng kinh phí hơn 4.241 tỉ đồng.

Trong dịp Tết 2024, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn đã tham mưu phục vụ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền, chuyên môn đồng cấp phục vụ 248 đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương cho 32.200 lượt đoàn viên, người lao động với kinh phí gần 39 tỉ đồng.

Các cấp công đoàn đã tổ chức 14.664 Chương trình “Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ”, thu hút trên 3 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia, hơn 1,8 triệu lượt đoàn viên, người lao động được tặng quà tại chương trình, tổng số tiền gần 1.022 tỉ đồng.

Bên cạnh chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trực tiếp với 25 Chương trình được tổ chức ở các cấp, thu hút khoảng 390.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia với kinh phí ước tính trên 120 tỉ đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Tính từ ngày 15 – 29.1.2024 đã có 48.056 đoàn viên nhận hỗ trợ 300.000 đồng và đã có hơn 37.000 đoàn viên hoàn thành mua hàng với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng.

Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang phát hàng cho công nhân lao động tại Gian hàng 0 đồng do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh chụp vào ngày 28.1. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang phát hàng cho công nhân lao động tại Gian hàng 0 đồng do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh chụp vào ngày 28.1. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với mục tiêu đa dạng các hình thức chăm lo, giúp đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, thuận lợi, phấn khởi. Thông qua Chương trình, đã có 162.818 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay, với tổng số tiền hỗ trợ gần 76 tỉ đồng.

Đồng thời, các cấp công đoàn đã tổ chức và phối hợp với cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức 3.382 chuyến xe tập trung miễn phí đưa trên 112.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết với tổng số tiền gần 31 tỉ đồng…

Chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, tiền thưởng

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chỉ đạo, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp công đoàn cần tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Các cấp công đoàn cần tăng cường sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động công đoàn, nhất là các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết cổ truyền của dân tộc; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm ủng hộ, dành nguồn lực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

“Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn công đoàn để động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Trường hợp nơi có nhiều đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết, công đoàn tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” hoặc các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Ngoài ra, các cấp công đoàn cần chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, tiền thưởng; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, khó khăn của người lao động; triển khai các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trước, trong và sau dịp Tết.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định; tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, công đoàn cũng cần rà soát, có hình thức phù hợp (như thăm hỏi, tặng quà…) để biểu dương đối với chủ sử dụng lao động có các chính sách tốt chăm lo cho người lao động; tổ chức ra quân đầu năm mới; phối hợp chủ sử dụng lao động tổ chức phương tiện đón công nhân lao động quay trở lại làm việc, đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Gần 16.500 công nhân lao động ở Thái Bình được “Đón Tết về nhà”

TRUNG DU |

Thái Bình - Với thông điệp ấm áp “Đón Tết về nhà”, ban lãnh đạo Công ty Tân Đệ đã bố trí kinh phí 30 tỉ đồng để sắm gần 16.500 phần quà Tết dành cho công nhân, người lao động ở 10 nhà máy của mình.

Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn đón Tết

Trần Lâm |

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đại diện tổ chức công đoàn đã trao 250 suất quà, trị giá gần 300 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động huyện Cẩm Thủy khó khăn dịp Tết đến Xuân về.

Kiểm tra, thay nhớt miễn phí 1.000 xe cho công nhân khó khăn về quê đón Tết

Phương Ngân |

TPHCM – Trong hai ngày 27 và 28.1, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM (YEAC) phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, tổ chức kiểm tra, thay nhớt xe miễn phí cho thanh niên công nhân về quê đón Tết.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân

Phạm Đông |

Sáng 1.2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2024.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân

Bảo Nguyên |

Ngày 1.2, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với UBND thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân...

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phạm Đông |

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

Gần 16.500 công nhân lao động ở Thái Bình được “Đón Tết về nhà”

TRUNG DU |

Thái Bình - Với thông điệp ấm áp “Đón Tết về nhà”, ban lãnh đạo Công ty Tân Đệ đã bố trí kinh phí 30 tỉ đồng để sắm gần 16.500 phần quà Tết dành cho công nhân, người lao động ở 10 nhà máy của mình.

Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn đón Tết

Trần Lâm |

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đại diện tổ chức công đoàn đã trao 250 suất quà, trị giá gần 300 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động huyện Cẩm Thủy khó khăn dịp Tết đến Xuân về.

Kiểm tra, thay nhớt miễn phí 1.000 xe cho công nhân khó khăn về quê đón Tết

Phương Ngân |

TPHCM – Trong hai ngày 27 và 28.1, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM (YEAC) phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, tổ chức kiểm tra, thay nhớt xe miễn phí cho thanh niên công nhân về quê đón Tết.