VAT và “chiếc áo duy nhất” của những người nghèo

Anh Đào |

Một đánh giá tác động cho biết việc tăng thuế VAT ảnh hưởng lên tất cả các hộ gia đình. Dự báo tỷ lệ nghèo có thể tăng thêm 0,22% và 202.000 người sẽ rơi vào cảnh nghèo khó. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán lạc quan của cơ quan đề xuất thuế, rằng: Tăng VAT không ảnh hưởng đến người nghèo.

Tăng VAT không ảnh hưởng đến người nghèo là một trong những tít báo phổ biến, tràn ngập truyền thông vào cuối tháng 8 năm ngoái, sau một phát ngôn của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Nó cũng phổ biến, và nổi tiếng, như phát ngôn “người nghèo mua rau dưa ở chợ không chịu thuế VAT nên tăng VAT lên 12% thì người nghèo không bị ảnh hưởng”.

Ảnh hưởng hay không thì phải có khảo sát, đánh giá tác động chứ không thể chỉ nói suông. Và kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của việc tăng thuế VAT lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình, vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách công bố ngày cuối tuần cho chúng ta câu trả lời ấy.

Và đây là những gì được công bố:

Việc VAT một số mặt hàng như lương thực, thực phẩm từ hiện 5% lên 10% sẽ làm giảm chi tiêu của các hộ gia đình 0,32%.

Việc tăng thuế cũng làm giảm phúc lợi của các hộ nghèo nhất khoảng 1,4-1,5%, và hộ có thu nhập cao bị giảm phúc lợi 0,8-1%.

Cụ thể hơn, tỷ lệ nghèo có thể tăng thêm 0,22% và số lượng người nghèo tăng lên 202.000 người.

Như vậy là rất rõ. VAT là thuế lũy thoái, chủ yếu đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa. Một khi đã là thuế gián thu thì tất cả mọi người, kể cả người giàu hay người nghèo đều bị ảnh hưởng. Và nhóm bị ảnh hưởng nhất lại là nhóm cận nghèo. Hay nói cách khác, sẽ có vô số hộ cận nghèo rơi xuống mức nghèo đói nhờ việc tăng thuế.

Nhớ chuyên gia kinh tế, TS Ngô Trí Long có lần hình ảnh hóa sự tác động, rằng: Một người có 10 hay 100 chiếc áo, nếu chẳng may bị mất hoặc bị rách một vài chiếc sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên với người sở hữu duy nhất một chiếc áo thì trường hợp nào cũng bị tác động.

Sức ép với nguồn thu ngân sách có thể là một lý do đề những sắc thuế được sửa đổi theo hướng tăng. Nhưng sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự tồn tại của cộng đồng doanh nghiệp và đời sống của người dân, mà nhất là “Chiếc áo duy nhất” của người nghèo là những thực tế mà một sắc thuế buộc phải tính đếm. Và tính đếm trong sự cân nhắc lợi/ hại, tích cực/tiêu cực, chứ không phải bằng những cú bấm ngón tay xem thu thêm được bao nhiêu, không phải bằng những lời trấn an như chuyện “người nghèo mua rau ngoài chợ”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thất thoát VAT từ nhà hàng, siêu thị

VŨ VINH PHÚ (CHUYÊN GIA KINH TẾ) |

Trong việc cân đối thu chi ngân sách hằng năm, thuế là một nguồn thu chiếm tỉ trọng lớn, đặc biệt là thuế gián thu VAT thu từ người tiêu dùng xã hội.

Xin gửi lời rằng hãy khoan thư sức dân

Anh Đào |

Tin vui là thuế VAT sẽ không tăng ngay lập tức từ 10-12% trong năm 2018 này. Tin không vui là nó vẫn sẽ tăng. Và tăng đến đủ 12%.

Đề xuất sang tên sổ đỏ bị đánh thuế VAT: Không hợp lý, sẽ tác động tiêu cực!

Thông Chí |

Bộ Tài chính đang đề nghị bỏ quy định “chuyển quyền sử dụng đất không chịu VAT” sang mức thuế suất thông thường 10%. Như vậy, khi sang tên sổ đỏ theo diện mua bán, người dân sẽ phải chịu thêm 10% VAT. Ý tưởng đánh thuế VAT khi chuyển quyền sử dụng đất của Bộ Tài chính đang vấp phải nhiều phản đối.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thất thoát VAT từ nhà hàng, siêu thị

VŨ VINH PHÚ (CHUYÊN GIA KINH TẾ) |

Trong việc cân đối thu chi ngân sách hằng năm, thuế là một nguồn thu chiếm tỉ trọng lớn, đặc biệt là thuế gián thu VAT thu từ người tiêu dùng xã hội.

Xin gửi lời rằng hãy khoan thư sức dân

Anh Đào |

Tin vui là thuế VAT sẽ không tăng ngay lập tức từ 10-12% trong năm 2018 này. Tin không vui là nó vẫn sẽ tăng. Và tăng đến đủ 12%.

Đề xuất sang tên sổ đỏ bị đánh thuế VAT: Không hợp lý, sẽ tác động tiêu cực!

Thông Chí |

Bộ Tài chính đang đề nghị bỏ quy định “chuyển quyền sử dụng đất không chịu VAT” sang mức thuế suất thông thường 10%. Như vậy, khi sang tên sổ đỏ theo diện mua bán, người dân sẽ phải chịu thêm 10% VAT. Ý tưởng đánh thuế VAT khi chuyển quyền sử dụng đất của Bộ Tài chính đang vấp phải nhiều phản đối.