TPHCM thưởng cho 40.000 nhân viên y tế hỗ trợ phòng dịch: Lên tivi mà nhận

Lê Thanh Phong |

Khó có thể tưởng tượng được, đến nay TPHCM vẫn chưa chi thưởng cho nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch. Mặc dù, kinh phí thưởng được duyệt khoảng 19 tỉ đồng.

Khoảng 40.000 nhân viên y tế và tình nguyện viên cả nước đến hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 đến nay vẫn chưa nhận được tiền khen thưởng.

Các vị có trách nhiệm thử đặt mình là nhân viên y tế, từ các địa phương tình nguyện vào TPHCM chống dịch, nhưng đến nay không nhận được đồng tiền thưởng nào, thì có chán nản hay không?

Nhân viên y tế đi chống dịch, vì lương tâm nghề nghiệp, không ai lúc đó nghĩ tới tiền. Nhưng trách nhiệm của ngành y, của chính quyền các địa phương, phải tính toán trả công một phần cho họ. Đối với nhân viên y tế tình nguyện tham gia chống dịch thì không thể tính được bằng tiền, vì họ không chỉ bỏ công sức, mà còn cả tính mạng.

TP.HCM đã giao Sở Y tế có trách nhiệm tặng giấy khen 40.000 nhân viên y tế trên cả nước hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhưng xin hỏi giấy khen để làm gì nếu như không có tiền, nói thẳng cho thật.

Tại Hội nghị sơ kết kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra sáng nay, 29.6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng thông tin: "Hiện chúng tôi đã làm xong nhưng kinh phí thì không có. Gọi cho Ban Thi đua - Khen thưởng thì nói là không có kinh phí. Gọi Sở Tài chính thì nói chỉ cấp cho Ban Thi đua - Khen thưởng. Gọi lại thì Ban Thi đua - Khen thưởng nói chỉ cấp giấy khen”.

Lắm ngành, nhiều ban, đôi lúc cũng không giải quyết được chuyện đơn giản và chính đáng: đó là chi thưởng cho những người đã cống hiến hết mình vì sức khỏe của người dân.

Đến nay, 19 tỉ đồng đó ở đâu, hay nhân viên y tế cứ lên tivi mà nhận thưởng, đố ai biết được.

Càng nghĩ càng đau, nhân viên y tế xông pha trên tuyến đầu chống dịch thì bị quên tiền thưởng, nhưng hằng ngày họ đọc những dòng tin bắt quan chức ngành y tế vì tham nhũng hàng chục tỉ đồng.

Công bằng ở đâu khi mà người làm việc thật thì bị tính toán từng đồng, còn những quan chức biến chất thì dùng chữ ký để đổi "hoa hồng". Một khi còn tồn tại sự bất công, thì không thể giữ được các giá trị khác, người tài lánh xa, kẻ cơ hội thao túng. Phải chăng đó chính là lý do mà nhiều nhân viên y tế nghỉ việc sau dịch.

Khi TP.HCM lâm nguy trước đại dịch, y bác sĩ, điều dưỡng của nhiều địa phương khác đến cứu ứng, đừng quên công ơn của họ, làm như vậy là "vong ân bội nghĩa".

Và nếu để tình trạng này xảy ra ở nhiều nơi, thì khi có những nguy cấp khác, sẽ không mấy ai dám xông pha lên tuyến đầu.

Hãy khen thưởng xứng đáng và trao tặng với tất cả lòng biết ơn đối với nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch. Không phải riêng TPHCM mà cả nước đều phải làm tốt việc này.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu sửa đổi chế độ phụ cấp với công chức, viên chức cơ sở y tế công lập

Vương Trần |

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn tất thủ tục, trình Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Bảo Nguyên |

Thường trực Chính phủ yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương; chỉ đạo các tỉnh, các cơ sở y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm...

Ngành y tế sớm kiện toàn các chức danh, tránh tâm lý sợ sai, không dám làm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành y tế cần nhanh chóng kiện toàn các chức danh, rà soát các quy định để làm tốt hơn, tránh tâm lý lo ngại, sợ sai, không dám làm.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Yêu cầu sửa đổi chế độ phụ cấp với công chức, viên chức cơ sở y tế công lập

Vương Trần |

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn tất thủ tục, trình Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Bảo Nguyên |

Thường trực Chính phủ yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương; chỉ đạo các tỉnh, các cơ sở y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm...

Ngành y tế sớm kiện toàn các chức danh, tránh tâm lý sợ sai, không dám làm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành y tế cần nhanh chóng kiện toàn các chức danh, rà soát các quy định để làm tốt hơn, tránh tâm lý lo ngại, sợ sai, không dám làm.