Xây dựng mức phụ cấp 100% lương với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện Bộ Y tế đang xây dựng trình Chính phủ quy định về mức phụ cấp 100% lương đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc đến toàn bộ cán bộ y tế một năm mới thật mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong suốt gần 2 năm qua ngành y tế rất khó khăn, có thể nói chịu một áp lực vô cùng to lớn về phòng chống dịch bệnh, cộng thêm việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh là một thách thức rất lớn. Vì vậy, cán bộ ngành y tế cũng rất thiệt thòi, không những chịu vất vả, gian khó mà kể cả chế độ, thu nhập cũng không được đảm bảo. Nhiều cơ sở y tế không đảm bảo đủ chế độ thưởng Tết cho cán bộ nhân viên.

Làm sao sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường để tập trung phát triển kinh tế, ổn định xã hội chính là nhiệm vụ hết sức cao cả, to lớn đặt ra với ngành y tế. Những vất vả, khó khăn mà cán bộ nhân viên y tế đang trải qua, hơn ai hết, ông rất thấu hiểu. Vì vậy, Bộ Y tế đang tập trung xây dựng chính sách để cải thiện phần nào đời sống cán bộ y tế ở cơ sở.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ: Bộ Y tế đang xây dựng nghị định trình Chính phủ mức phụ cấp 100% lương đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng... Đây là tin vui cho các cán bộ nhân viên y tế khi mức phụ cấp cao nhất hiện nay cho cán bộ y tế chỉ vào khoảng 40-70% lương cơ bản.

"Nếu được sự đồng thuận, mức phụ cấp cho nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở sẽ được nâng lên 100% mức lương. Hiện nay đang là 40%, cao nhất 70% là những người điều trị trong các khu điều trị COVID-19"- Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

"Trong năm 2022, chúng tôi sẽ đổi mới cơ chế tài chính và quan tâm nhiều hơn đến y tế cơ sở, lực lượng y tế ở tất cả các tuyến. Làm sao đổi mới tài chính phải đảm bảo hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, qua đó nâng cao được thu nhập đối với nhân viên y tế, để yên tâm công tác"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO khuyến cáo về tác hại của rác thải y tế chống COVID-19

Anh Vũ |

Một báo cáo của WHO đã đưa ra khuyến cáo về tác hại của các loại rác thải y tế dùng khi chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và “món quà” cho tuyến đầu

Anh Đào |

Không biết nữa, hoặc là đã quên Tết rồi. “Ở đây” không thậm chí cả khái niệm thời gian. 30 hay mùng một chỉ biết khi có thêm miếng bánh chưng.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh phải đón Tết trong bệnh viện

Thùy Linh |

Ngày 29 Tết Nguyên đán- trước thời khắc Giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã đi thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ y bác sĩ và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO khuyến cáo về tác hại của rác thải y tế chống COVID-19

Anh Vũ |

Một báo cáo của WHO đã đưa ra khuyến cáo về tác hại của các loại rác thải y tế dùng khi chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và “món quà” cho tuyến đầu

Anh Đào |

Không biết nữa, hoặc là đã quên Tết rồi. “Ở đây” không thậm chí cả khái niệm thời gian. 30 hay mùng một chỉ biết khi có thêm miếng bánh chưng.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh phải đón Tết trong bệnh viện

Thùy Linh |

Ngày 29 Tết Nguyên đán- trước thời khắc Giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã đi thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ y bác sĩ và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.