Tiến sĩ Trần Quang Hóa khẳng định uy tín nền học thuật Việt Nam

Hoàng Văn Minh |

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế vinh danh TS Trần Quang Hóa - người vinh dự đạt Giải thưởng Tremplin của Viện Hàn lâm khoa học Pháp.

TS Trần Quang Hóa là Phó Trưởng Khoa Toán của Trường Đại học sư phạm Huế. Ông vừa đạt Giải thưởng Tremplin “Bệ phóng hợp tác song phương trong nghiên cứu giữa Pháp với các nước ASEAN” của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp.

Với đề tài “Mô tả hình học trong đại số giao hoán”, TS Trần Quang Hóa cùng GS. Marc Chardin – thầy hướng dẫn của mình tại Đại học Paris 6 của Pháp đã vượt qua hàng ngàn nhà khoa học để được nhận giải thưởng. TS. Trần Quang Hóa vinh dự là người duy nhất của Đông Nam Á nhận giải thưởng trong lĩnh vực Toán học đợt này.

Đề tài này được TS Nguyễn Quang Hóa bắt đầu nghiên cứu từ năm 2014, khi ông qua Pháp làm nghiên cứu sinh tại Đại học Paris 6. Và dưới sự hướng dẫn của GS. Marc Chardin, ông đã có 3 bài báo công bố trên các tạp chí uy tín cao của ngành Toán thế giới.

Việc TS Trần Quang Hóa vinh dự đạt Giải thưởng Tremplin của Viện Hàn lâm khoa học Pháp là một tin rất vui. Tin vui này tạo nhiều hứng khởi và lạc quan trong bối cảnh giáo dục các cấp trong nước đã và đang đối mặt với rất nhiều vấn đề ì xèo từ lạm thu, bạo lực học đường, sách giáo khoa…

Hay nói như PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM là giáo dục Việt Nam đang đối mặt với “thách thức niềm tin” không chỉ đối với thầy cô giáo, mà còn với đại đa số nhân dân.

Sự “thách thức niềm tin” đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó nghiên cứu khoa học và trình độ chuyên môn của cán bộ giảng dạy khi nhiều người tìm cách đăng tải nhiều bài được gọi là "nghiên cứu khoa học" trên một số tạp chí nước ngoài, trong đó có nhiều tạp chí "dỏm" chỉ đóng tiền là được đăng, làm tổn hại đến nền học thuật Việt Nam.

Vậy nên, giải thưởng Tremplin của Viện Hàn lâm khoa học Pháp trao cho TS Nguyễn Quang Hóa, nói như PGS. TS Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường Đại học Sư phạm Huế là “có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu nhà trường”.

Đồng thời tạo cảm hứng để động viên, khuyến khích sự nỗ lực và vươn lên của đội ngũ trí thức của nhà trường trong việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và góp phần lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu đến các bạn sinh viên đang khởi đầu cho quá trình nghiên cứu của mình.

Nhưng trên hết, giải thưởng của TS Nguyễn Quang Hóa đã lần nữa góp phần khẳng định uy tín của nền học thuật của Việt Nam và thế giới, vốn đã và đang bị tổn hại nghiêm trọng sau các sự cố liên quan đến “liêm chính học thuật” và “lạm phát” bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí vô danh ở nước ngoài.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 3.800 sinh viên tốt nghiệp Viện Đào tạo quốc tế trong vòng 20 năm

Trà My |

Chiều 26.10, Viện Đào tạo quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đơn vị.

Vinh danh tiến sĩ Đại học Huế nhận giải thưởng Viện Hàn lâm khoa học Pháp

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế vinh danh TS. Trần Quang Hóa - người vinh dự đạt Giải thưởng Tremplin của Viện Hàn lâm khoa học Pháp.

Gặp gỡ nữ sinh ở Cần Thơ sở hữu loạt thành tích, giải thưởng ấn tượng

YẾN PHƯƠNG |

Được biết đến với hàng loạt thành tích, giải thưởng ấn tượng về khoa học và công nghệ, nữ sinh Nguyễn Quỳnh Anh (Trường Đại học FPT Cần Thơ, TP Cần Thơ) còn được bạn bè đặt cho biệt danh là “thợ săn giải thưởng”. Mới đây, nữ sinh này đã vinh dự nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Học sinh, giáo viên gặp khó khi Lịch sử từ môn tự chọn thành bắt buộc

Trà My - Vân Trang |

Năm học 2022 - 2023, môn Lịch sử từ môn học tự chọn chuyển thành môn bắt buộc. Điều này khiến các nhà trường, giáo viên, học sinh ít nhiều gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Loay hoay dạy học môn tích hợp, càng gỡ càng rối

Tường Vân |

Chuyên gia giáo dục, giáo viên lo ngại về chất lượng dạy học môn tích hợp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Vợ chồng vướng vòng lao lý, bệnh viện triệu USD tại Nghệ An bỏ hoang

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn tại TP Vinh (Nghệ An) được đầu tư hàng chục triệu USD, sau khi đi vào hoạt động một thời gian đã cửa đóng then cài từ năm 2018.

Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vụ rác thải biển ô nhiễm môi trường ở Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chỉ đạo kiểm tra tình trạng người dân làm vệ sinh lồng bè nuôi tôm hùm rồi vứt bỏ toàn bộ dàn lưới mùng và rác thải nhựa xuống biển.

Nhu cầu các thị trường dệt may đều giảm

Quý An |

9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 29,7 tỉ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm trên 40% thị phần của ngành dệt may nước ta, sau đó là Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Hơn 3.800 sinh viên tốt nghiệp Viện Đào tạo quốc tế trong vòng 20 năm

Trà My |

Chiều 26.10, Viện Đào tạo quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đơn vị.

Vinh danh tiến sĩ Đại học Huế nhận giải thưởng Viện Hàn lâm khoa học Pháp

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế vinh danh TS. Trần Quang Hóa - người vinh dự đạt Giải thưởng Tremplin của Viện Hàn lâm khoa học Pháp.

Gặp gỡ nữ sinh ở Cần Thơ sở hữu loạt thành tích, giải thưởng ấn tượng

YẾN PHƯƠNG |

Được biết đến với hàng loạt thành tích, giải thưởng ấn tượng về khoa học và công nghệ, nữ sinh Nguyễn Quỳnh Anh (Trường Đại học FPT Cần Thơ, TP Cần Thơ) còn được bạn bè đặt cho biệt danh là “thợ săn giải thưởng”. Mới đây, nữ sinh này đã vinh dự nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Học sinh, giáo viên gặp khó khi Lịch sử từ môn tự chọn thành bắt buộc

Trà My - Vân Trang |

Năm học 2022 - 2023, môn Lịch sử từ môn học tự chọn chuyển thành môn bắt buộc. Điều này khiến các nhà trường, giáo viên, học sinh ít nhiều gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Loay hoay dạy học môn tích hợp, càng gỡ càng rối

Tường Vân |

Chuyên gia giáo dục, giáo viên lo ngại về chất lượng dạy học môn tích hợp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.