Thiếu hụt xăng dầu tái diễn, chỉ ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng

Đào Tuấn |

9-10% trong tổng số hơn 550 cửa hàng xăng dầu thường xuyên treo biển hết xăng- Con số từ TP. HCM. Chỉ ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Ông Nguyễn Anh Lèo, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Xe du lịch và vận tải số 4 (TPHCM) bày tỏ trên một tờ báo: Hợp tác xã có hai cây xăng nhưng nguồn xăng được giao về thì nhỏ giọt. Thậm chí 2-3 ngày chỉ được 6.000 lít xăng, nên thường xuyên không đủ xăng để bán. Và có ngày bán đến 14h là hết xăng.

Đó là vào ngày 26.10, chỉ đúng 1 tuần sau chuyến thị sát kho xăng dầu Nhà Bè của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Chỉ vài ngày sau khi ông đăng đàn Quốc hội. Ngày 26.10, trên Đường Xuyên Á, tuyến “quốc lộ”, huyết mạch quan trọng nối giữa TPHCM đi phía tây TP và tỉnh Tây Ninh, một tờ báo ghi nhận tình trạng có tới 10 cửa hàng hoặc hết xăng hoặc bán giới hạn, trên đoạn đường chỉ hơn 10km. Và 26.10 cũng là ngày mà trong số 550 cửa hàng xăng dầu có 4 cửa hàng tạm dừng hoàn toàn, 44 thì “cung ứng gián đoạn”.

TPHCM, nơi Bộ trưởng vừa thị sát, thậm chí làm mạnh đến độ đề xuất một quy định buộc các cây xăng phải “đảm bảo tối thiểu 12 giờ (bán hàng) trong một ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật); phải bảo đảm không mở cửa bán hàng trễ hơn 6h và không đóng cửa trước 18h hằng ngày.

Nhưng, chẳng hạn như trường hợp 2 cây xăng của HTX ông Lèo, tới 14h đã hết xăng để bán. Mà hết thì là hết. Là treo biển chứ không thể mang thứ khác ra bán!

Mà không chỉ ở TP. HCM, ở nhiều tỉnh miền Tây, triều cường gây ngập úng khắp nơi, nông dân hoặc phải mua xăng dầu chợ đen giá cao đến 28.000 đồng/lít, hoặc điêu đứng khi không mua được xăng dầu bơm rút nước cứu vườn.

Ở Vân Đồn, Quảng Ninh, nhiều tàu thuyền đã phải nằm bờ khi cây xăng từ chối bán xăng dầu vào can, vào phuy, vào téc... để chống đầu cơ. Mà chủ tàu thì không thể vác cả con thuyền hàng chục tấn đến cây xăng được.

Vậy là xăng dầu đang thiếu ở miền Nam, ở miền Tây, ở miền Trung, và cả ở miền Bắc.

Bộ Công Thương, dường như đang bất lực trong việc đảm bảo cung ứng xăng dầu rồi.

Quốc hội đang họp! Nhớ là trong các kỳ họp trước đây, có chuyện ngẫu nhiên mà nhiều vị đại biểu đã “phản ánh”, hoặc “ghi nhận” là: cứ đến kỳ họp của Quốc hội là xăng… giảm giá. Nhưng bây giờ, Quốc hội đang họp, và xăng dầu thì thiếu nhiều nơi. Có nơi dân phải mua xăng chợ đen giá cao.

Mong Quốc hội làm rõ câu chuyện xăng dầu hôm nay. Bởi xăng dầu là nhiên liệu đầu vào của sản xuất, của cuộc sống, sinh kế của người dân, là “máu” của nền kinh tế.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Các cửa hàng hết xăng ở TPHCM thuộc DN nhỏ, không theo chuỗi kênh bán lẻ

MINH QUÂN |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết, trung bình có khoảng 9 - 10% trong tổng số hơn 550 cửa hàng xăng dầu thường xuyên treo biển hết xăng.

Bộ trưởng Công Thương: Xăng dầu giả là tảng băng nổi, còn chìm bao nhiêu phải có thời gian tìm

Nhóm PV |

Đặt câu hỏi vì sao chỉ thiếu xăng dầu cục bộ ở các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên lý giải, đầu tiên, những khu vực này trước đó có lượng xăng dầu trôi nổi đáng kể, kể cả xăng dầu lậu, giả. Đến khi siết chặt xăng dầu giả, xăng lậu, chỉ còn xăng dầu chính thống thì giá biến động liên tục, chiết khấu thấp.

Để thiếu xăng dầu cục bộ là một khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đã có một nguồn dự trữ tài chính lớn và xăng dầu trong nước đáp ứng được 2/3 nhu cầu - chứ không phải hoàn toàn nhập khẩu. Để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, nhất là ở TPHCM để lặp lại lần thứ hai, là một khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có chức năng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Các cửa hàng hết xăng ở TPHCM thuộc DN nhỏ, không theo chuỗi kênh bán lẻ

MINH QUÂN |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết, trung bình có khoảng 9 - 10% trong tổng số hơn 550 cửa hàng xăng dầu thường xuyên treo biển hết xăng.

Bộ trưởng Công Thương: Xăng dầu giả là tảng băng nổi, còn chìm bao nhiêu phải có thời gian tìm

Nhóm PV |

Đặt câu hỏi vì sao chỉ thiếu xăng dầu cục bộ ở các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên lý giải, đầu tiên, những khu vực này trước đó có lượng xăng dầu trôi nổi đáng kể, kể cả xăng dầu lậu, giả. Đến khi siết chặt xăng dầu giả, xăng lậu, chỉ còn xăng dầu chính thống thì giá biến động liên tục, chiết khấu thấp.

Để thiếu xăng dầu cục bộ là một khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đã có một nguồn dự trữ tài chính lớn và xăng dầu trong nước đáp ứng được 2/3 nhu cầu - chứ không phải hoàn toàn nhập khẩu. Để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, nhất là ở TPHCM để lặp lại lần thứ hai, là một khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có chức năng.