Rượu độc: Đừng chờ đến lúc có nạn nhân

Anh Đào |

Trường hợp ngộ độc rượu với nồng độ methanol lên đến 687 mg/dL. Những lít rượu ngô bao tử được pha chế bằng...nước lã, phẩm màu, cồn công nghiệp. Không thể nói khác, bán rượu độc chính là bán thuốc độc, là đầu độc đồng bào mình.

Ngày 28.1, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận bệnh nhân D.V.M (37 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, Q.10) trong tình trạng suy hô hấp, mê, tụt huyết áp. Đặc biệt pH máu bệnh nhân hạ thấp, kèm tổn thương gan thận, mê sâu, đe dọa sự sống. Kết quả xét nghiệm độc chất trong máu cho thấy nồng độ Methanol trong máu của bệnh nhân sau 36 giờ uống rượu là 54,1 mg/dl, vượt xa so với nồng độ tử vong là 40 mg/dl.

2h sáng ngày 31.1, Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân L trong tình trạng đã hoàn toàn bất tỉnh. Ở Trung tâm này, thậm chí, đã có những trường hợp ngộ độc rượu với nồng độ methanol lên đến 687 mg/dL.

Đây chỉ là hai trong vô số những trường hợp ngộ độc rượu đang được cấp cứu tại các cơ sở y tế trong một tình trạng biết trước sẽ đặc biệt gia tăng trong dịp tết Kỷ Hợi.

Có một nhận xét chung là đa số các ca ngộ độc đều sử dụng rượu trắng không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, được bán trôi nổi nhưng công khai khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.

Rượu Methanol, pha bằng cồn công nghiệp. Có thể nói đó chính là rượu độc. Và hành vi làm và bán cho người dân chính là bán thuốc độc, là đầu độc đồng bào của mình.

Nhưng có vẻ như việc xử lý của chúng ta là quá thụ động, nếu như không nói là gần như vuốt đuôi khi các vụ vi phạm chỉ được điều tra, xử lý khi đã có hậu quả chết người.

Mới tinh, trong vụ phát hiện 2.080 lít rượu ngô bao tử được pha chế từ nước lã, phẩm màu, cồn công nghiệp tại Lào Cai, cơ quan chức năng đã xử lý cơ sở rượu “kém chất lượng” này bằng biện pháp: Xử phạt hành chính 32 triệu đồng.

Ngay trước dịp tết Kỷ hợi, Ban bí thư TƯ vừa ban hành chỉ thị số 30 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Một trong những yêu cầu mà chỉ thị 30 đưa ra là phải “Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm”, phải “Có giải pháp căn cơ, hiệu quả phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khoẻ, gây thiệt hại hoặc đe doạ đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng”. Và đặc biệt là “Hoàn thiện các chế tài đủ răn đe đối với những hành vi sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khoẻ, tính mạng..., nhất là đối với các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu...”

Nhưng liệu tình trạng bán rượu độc, đặc biệt trong dịp tết này có thể được ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt nếu các vụ sản xuất rượu giả, rượu độc vẫn chỉ là xử lý hành chính, vẫn được giải quyết bằng tiền?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết Nguyên đán, gia tăng số ca nhập viện do rượu bia

L.Hà - M.Thanh |

Theo Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thời điểm trước và sau Tết, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến rượu bia tăng cao.

Bộ Công Thương vào cuộc xử lý rượu siêu tốc, siêu rẻ

Nhóm PV Ban Điện tử |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói xưởng sản xuất rượu vang siêu tốc, siêu rẻ mà Lao Động phản ánh không phải trường hợp đơn lẻ, nhưng việc phát hiện, xử lý còn nhiều khó khăn.

Rượu vang "siêu tốc" hoạt động suốt 5 năm: Ai đã bảo kê sai phạm?

Nhóm PV Ban Điện Tử |

Cơ sở sản xuất rượu vang được cấp phép sai thẩm quyền, 5 năm liền bị phạt vì nhiều lỗi vi phạm khác nhau nhưng chỉ đến khi báo chí vào cuộc phản ánh mới bị dừng hoạt động. Có hay không chuyện "bảo kê" cho hoạt động sai phạm?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận Tết Nguyên đán, gia tăng số ca nhập viện do rượu bia

L.Hà - M.Thanh |

Theo Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thời điểm trước và sau Tết, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến rượu bia tăng cao.

Bộ Công Thương vào cuộc xử lý rượu siêu tốc, siêu rẻ

Nhóm PV Ban Điện tử |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói xưởng sản xuất rượu vang siêu tốc, siêu rẻ mà Lao Động phản ánh không phải trường hợp đơn lẻ, nhưng việc phát hiện, xử lý còn nhiều khó khăn.

Rượu vang "siêu tốc" hoạt động suốt 5 năm: Ai đã bảo kê sai phạm?

Nhóm PV Ban Điện Tử |

Cơ sở sản xuất rượu vang được cấp phép sai thẩm quyền, 5 năm liền bị phạt vì nhiều lỗi vi phạm khác nhau nhưng chỉ đến khi báo chí vào cuộc phản ánh mới bị dừng hoạt động. Có hay không chuyện "bảo kê" cho hoạt động sai phạm?