Rồi những chiếc xe VinFast sẽ chạy trên đất Mỹ

Đào Tuấn |

999 chiếc xe mang thương hiệu VinFast hôm nay đã chính thức xuất cảng... để nay mai, xuất hiện trên đất Mỹ, ở Châu Âu, mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp ôtô, cho nền kinh tế Việt Nam.

“Người Mỹ chỉ cần bán một chiếc điện thoại iPhone cũng đủ mua một tấn gạo của nông dân Việt Nam”. Ngoặc kép này được nhắc tới trong một toạ đàm từ gần 10 năm trước với một cái tên “iPhone hay Ai Lúa - Lựa chọn phát triển bền vững cho Việt Nam”.

Hôm ấy, TS Trần Kim Sơn có nhắc đến một thực tế:  Đến cả nước Mỹ cũng phải bán iPhone để mua... gạo. Trong khi Việt Nam xuất khẩu lúa gạo để mua iPhone, không chỉ nhập riêng iPhone mà còn rất nhiều thứ khác.

iPhone hay Ai lúa, nó vừa là một sự thật, một câu hỏi, một vấn đề cho nền kinh tế Việt Nam. Bởi ở ý nghĩa thương mại, nó là những mặt hàng khác biệt rất lớn về hàm lượng chất xám.

Hôm nay, khi những chiếc xe hơi mang thương hiệu Vinfast “made in Vietnam” chính thức xuất cảng sang thị trường Mỹ, dường như chúng ta đã có câu trả lời.

Có mặt tại buổi lễ xuất cảng VinFast, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói tới một “dấu mốc” khi lần đầu tiên trong lịch sử, chiếc ôtô điện mang thương hiệu Việt, sản xuất tại Việt Nam - chính thức góp mặt vào thị trường ôtô toàn cầu.

Một chiếc ôtô được sản xuất ở Việt Nam, không chỉ có tính biểu tượng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mức độ tầm vóc phát triển của một nền kinh tế mà sẽ trở thành một động lực sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ, kéo theo năng lực khoa học công nghệ.

VinFast, chuyển hướng rất nhanh sang xe điện- một thứ trends của phát triển. Ngay trong triển lãm Los Angeles Auto Show 2022 đang diễn ra tại Mỹ (từ 17-28.11), thương hiệu xe điện VinFast đã nhận được đơn hàng 2.500 xe từ công ty cho thuê xe lớn nhất Hoa Kỳ.

Và con số 999 chiếc xe xuất cảng hôm nay chỉ là việc hiện thực hoá cho ước mơ xe ôtô Việt chạy khắp nơi trên thế giới, chỉ là sự khởi đầu cho một phương thức sản xuất dựa trên công nghệ và chất xám với đơn vị tính là “chiếc”, hơn là mồ hôi và cơ bắp với những tấn, trăm tấn, ngàn tấn.

Sẽ còn rất nhiều khó khăn thử thách phía trước. Sẽ có thành công và cả thất bại. Đương nhiên. Nhưng chẳng có con đường tới thành công nào mà chỉ toàn trải hoa hồng. Và người ta sẽ chỉ tránh được thất bại nếu chẳng làm bất cứ gì.

Xe hơi VinFast hôm nay đang trả lời cho câu hỏi iPhone hay Ai lúa. Rằng một nền kinh tế sẽ chỉ có thể thật sự mạnh, một đất nước chỉ có thể hùng cường nếu bước cả trên hai chân iPhone và Ai lúa.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự lễ xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 VinFast sang Mỹ

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng nay (25.11), tại cảng MPC Port tại quận Hải An, Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe gồm 999 chiếc ôtô điện VinFast VF8 sang thị trường Mỹ.

VinFast có thể phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ từ năm 2023

Đức Mạnh |

Bloomberg đưa, tin hãng xe điện VinFast đang cân nhắc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ ngay trong tháng 1.2023 và có thể huy động ít nhất 1 tỉ USD.

Profile” khủng của ông trùm ngành pin CATL - đối tác chiến lược mới của VinFast

Phương Linh |

Được mệnh danh là “vua” của ngành pin, chiếm 35% thị phần pin ôtô điện toàn thế giới, với giá trị thị trường lớn hơn cả General Motors và Ford cộng lại, sản sinh ra 9 tỉ phú đô la, CATL là một trong những cái tên khủng nhất trong danh sách các đối tác đã và đang bắt tay với VinFast.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thủ tướng dự lễ xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 VinFast sang Mỹ

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng nay (25.11), tại cảng MPC Port tại quận Hải An, Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe gồm 999 chiếc ôtô điện VinFast VF8 sang thị trường Mỹ.

VinFast có thể phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ từ năm 2023

Đức Mạnh |

Bloomberg đưa, tin hãng xe điện VinFast đang cân nhắc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ ngay trong tháng 1.2023 và có thể huy động ít nhất 1 tỉ USD.

Profile” khủng của ông trùm ngành pin CATL - đối tác chiến lược mới của VinFast

Phương Linh |

Được mệnh danh là “vua” của ngành pin, chiếm 35% thị phần pin ôtô điện toàn thế giới, với giá trị thị trường lớn hơn cả General Motors và Ford cộng lại, sản sinh ra 9 tỉ phú đô la, CATL là một trong những cái tên khủng nhất trong danh sách các đối tác đã và đang bắt tay với VinFast.