Quá quan trọng biển số xe xấu, đẹp là cổ xúy cho mê tín

Lê Thanh Phong |

Biển số xe đẹp, biển số xe xấu trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Đấu giá biển số xe đẹp để có nguồn thu là cần thiết, nhưng đề xuất không phát hành biển xe có con số xấu là hơi quá đà.

Ngày 11.11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.

Một số đại biểu cho rằng, cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Để định nghĩa biển số đẹp là gì e cũng khó, qua nhiều thế hệ, cộng đồng hình thành nhận thức thẩm mỹ về con số. Cũng chẳng có quy luật, cũng không có cơ sở khoa học, hoàn toàn là tâm lý, cảm tính, có một phần tín ngưỡng dân gian.

Người ta đưa ra quan niệm về số đẹp, ví dụ như số 9, và được nhiều người đồng ý, thế là "9 nút" được công nhận là số đẹp. Tương tự như số tiến, số gánh, số phát âm ra "lộc, phát", số tứ quý... Nhiều người tin rằng, số tiến thì sẽ hanh thông, thăng quan tiến chức, "lộc phát" thì phát tài phát lộc, tứ quý là may mắn...

Nhưng không phải ai cũng quan tâm, cũng tin vào những chuyện không có sơ sở đó. Trong bài "Vợ chồng ly hôn chia tài sản biển số xe thế nào là việc của người ta" ngày 27.10, Báo Lao Động phân tích, một biển số xe, nó có thể là đẹp với người này, nhưng không có giá trị với người khác. Biển số xe không phải là vàng, ngoại tệ hay một sản phẩm bất động sản để có thể xác lập giá trị theo thị trường, mà là cảm tính, cảm xúc, sở thích của cá nhân.

Phát hành biển số xe đẹp theo cơ chế đấu giá là phục vụ  những người có sở thích đó, kể cũng nên, vì nhà nước có thêm nguồn thu.

Có điều, quan niệm có những con số như 49, 53 là những con số xấu, không nên phát hành biển số xe (số đuôi) là vượt quá giới hạn. Trong dân gian, quan niệm về những con số xấu cũng rất nhiều, nếu chiều cho được lòng người e sẽ hạn chế phát hành nhiều biển số xe có số đuôi xấu.

Vấn đề không chỉ gây khó khăn trong chuyện phát hành biển số xe, mà quan trọng hơn, nếu đẩy việc xem xét biển số xe xấu, đẹp đi quá xa, có thể trở thành chuyện mê tín, rất không nên.

Việt Nam hội nhập với thế giới văn minh, và chuyện loại trừ những quan niệm mê tín cũng là thước đo của trình độ văn minh.

Chúng ta giáo dục con cháu sống văn minh, thì việc rời xa những tư duy lạc hậu ngay hôm nay chính là bài học cho thế hệ sau.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất không phát hành biển số xấu, ban hành danh mục biển đẹp để đấu giá

NHÓM PV |

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất không phát hành biển số "xấu", đồng thời cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Đấu giá biển số xe ôtô có còn phải nộp lệ phí đăng ký biển?

NHÓM PV |

Thảo luận về việc thí điểm đấu giá biển số ôtô, đại biểu Quốc hội cho rằng Nghị định của Chính phủ cần nêu rõ ngoài số tiền trúng đấu giá phải nộp, chủ phương tiện phải nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ôtô theo quy định.

Những thông tin cần biết về dự thảo đấu giá biển số xe ô tô

Bảo Bình - Dương Anh |

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá nêu rõ, biển số đưa ra đấu giá là những biển số ô tô chưa đăng ký.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề xuất không phát hành biển số xấu, ban hành danh mục biển đẹp để đấu giá

NHÓM PV |

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất không phát hành biển số "xấu", đồng thời cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Đấu giá biển số xe ôtô có còn phải nộp lệ phí đăng ký biển?

NHÓM PV |

Thảo luận về việc thí điểm đấu giá biển số ôtô, đại biểu Quốc hội cho rằng Nghị định của Chính phủ cần nêu rõ ngoài số tiền trúng đấu giá phải nộp, chủ phương tiện phải nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ôtô theo quy định.

Những thông tin cần biết về dự thảo đấu giá biển số xe ô tô

Bảo Bình - Dương Anh |

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá nêu rõ, biển số đưa ra đấu giá là những biển số ô tô chưa đăng ký.