Vợ chồng ly hôn chia tài sản biển số xe thế nào là việc của người ta

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến việc đấu giá biển số xe, có rất nhiều ý kiến tranh luận tại diễn đàn Quốc hội.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng biển số xe từ chỗ không là tài sản công, phục vụ công tác quản lý, thì bây giờ có thể có giá lên tới vài tỉ đồng, hoặc hơn. Đã tạo ra thị trường thì cần phải có quy định chặt chẽ để quản lý, bởi tài sản còn liên quan đến vấn đề chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng. Ông Nghĩa đặt vấn đề: "Vợ chồng bỏ ra 5 tỉ để đấu giá lấy một biển số ôtô, thì khi ly hôn chia tài sản như thế nào".

Đúng là chuyện quan trọng, bởi vì khi biển số xe đẹp được sở hữu từ đấu giá mà có thì nó là tài sản. Rất nhiều người có quan điểm như vậy.

Có điều, với một biển số xe, nó có thể là đẹp với người này, nhưng không có giá trị với người khác. Biển số xe không phải là vàng, ngoại tệ hay một sản phẩm bất động sản để có thể xác lập giá trị theo thị trường, mà là cảm tính, cảm xúc, sở thích của cá nhân.

Cho nên, nếu như có ai đó đấu giá biển số xe đẹp giá 5 tỉ đồng như đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói, thì không có nghĩa là biển xe đó có giá trị 5 tỉ đồng đối với người khác. Có thể cao hơn nhưng có thể thấp hơn hoặc vô nghĩa.

Chính vì thế, nếu hai vợ chồng có biển số xe đẹp chẳng may ly hôn, cũng không có gì đại biểu Quốc hội phải lo lắng. Việc phân chia tài sản là chuyện riêng của họ, nếu không thỏa thuận được thì tòa án làm thay.

Ví dụ như bán xe kèm biển số rồi chia đôi, nếu bán không được thì một bên giữ xe, bên kia hồi lại tiền theo giá thị trường ở thời điểm ly hôn. Hoặc tặng nhau làm kỷ niệm, hoặc sử dụng chung, hoặc để lại cho con... Vợ chồng ly hôn, chia tài sản không chỉ là cái biển số xe, mà còn lắm thứ khác. Đại biểu lo không hết đâu.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa còn đặt vấn đề, liệu có bất bình đẳng với người nghèo không vì họ không có điều kiện đấu giá biển số đẹp, ông nói: "Nếu khi áp dụng nghị định mới đấu giá biển số xe, thì chắc chắn những biển số được cho là đẹp như trên sẽ không thể đến tay người nghèo, hầu hết những người có điều kiện kinh tế sẽ sở hữu".

Xin thưa với đại biểu Trương Trọng Nghĩa, không phải là người nghèo, mà rất nhiều người không mua ôtô vì nhiều lý do khác nhau, và cho dù có mua ôtô, họ cũng không quan tâm tới biển số xe đẹp. Đã là cuộc chơi của sở thích thì ai thích cứ chơi, ai không thích thì thôi, đó mới thực sự là bình đẳng. Ở đây, đồng tiền thu được nộp ngân sách, thế thì chẳng có gì phải lăn tăn giàu nghèo.

Còn rất nhiều chuyện cần lo cho người nghèo, không phải là quyền bình đẳng trước cái biển số xe đẹp.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội đề xuất đấu giá biển số ô tô ở mức 100 triệu đồng tại hai thành phố lớn

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hà Nội đặt vấn đề, trong quá trình tổ chức đấu giá biển số xe theo nhu cầu sẽ phát sinh tình huống người đã có ôtô, xe đã có biển số nay muốn đấu giá lấy biển số mới, để đổi biển cũ thì có được phép? Từ đó, đại biểu cho rằng, nên cho phép đấu giá biển mới trả biển cũ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chủ tịch Hà Nội đề xuất đấu giá biển số ô tô ở mức 100 triệu đồng tại hai thành phố lớn

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hà Nội đặt vấn đề, trong quá trình tổ chức đấu giá biển số xe theo nhu cầu sẽ phát sinh tình huống người đã có ôtô, xe đã có biển số nay muốn đấu giá lấy biển số mới, để đổi biển cũ thì có được phép? Từ đó, đại biểu cho rằng, nên cho phép đấu giá biển mới trả biển cũ.