Chủ tịch Hà Nội đề xuất đấu giá biển số ô tô ở mức 100 triệu đồng tại hai thành phố lớn

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hà Nội đặt vấn đề, trong quá trình tổ chức đấu giá biển số xe theo nhu cầu sẽ phát sinh tình huống người đã có ôtô, xe đã có biển số nay muốn đấu giá lấy biển số mới, để đổi biển cũ thì có được phép? Từ đó, đại biểu cho rằng, nên cho phép đấu giá biển mới trả biển cũ.

Có được đấu giá biển số xe mới trả biển cũ?

Sáng nay (26.10), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 4, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.

Đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phân tích, trong quá trình tổ chức đấu giá biển số xe theo nhu cầu sẽ phát sinh tình huống người đã có ôtô, xe đã có biển số nay muốn đấu giá lấy biển số mới để đổi biển cũ thì có được phép? Từ đó, đại biểu cho rằng, nên cho phép đấu giá biển mới trả biển cũ.

Về mức giá khởi điểm, đại biểu Trần Sỹ Thanh đề xuất, Nghị quyết chỉ nên đưa ra mức tối thiểu, sau đó giao cho các địa phương tự quyết mức giá, giá khởi điểm. Nguồn thu từ việc đấu giá thì ngân sách địa phương được thụ hưởng.

Đại biểu Trần Sỹ Thanh đề xuất, dự thảo Nghị quyết nên đưa ra mức giá tối thiểu, nhưng mức giá cần đưa lên cao hơn. “Mức giá tối thiểu nên ở mức 100 triệu đồng áp dụng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Còn các địa phương thì ở mức tối thiểu 50 triệu đồng” - ông Thanh nói.

Đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh (đoàn Hà Nội) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội
Đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh (đoàn Hà Nội) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đại biểu Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định, giá khởi điểm rất quan trọng, nếu không đưa vào không thể thực hiện được.

Mức giá 40 triệu đồng là ngang bằng với lệ phí trước bạ ôtô ở Hà Nội và TPHCM, 20 triệu là phí áp dụng ở các địa phương khác. Trường hợp chỉ quy định 1 mức giá chung thì nên để 40 triệu đồng là hợp lý.

Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ôtô thông qua đấu giá, Đại biểu Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, việc này nhiều nước trên thế giới như Anh, Australia… đã triển khai cách đây khá lâu.

Ở Việt Nam, từ năm 1993, 2008 đã đặt ra vấn đề này nhưng do thiếu cơ chế pháp lý nên chưa triển khai được. Việc đấu giá biển số xe đảm bảo ích nước lợi nhà, công khai minh bạch nên cần được thực hiện sớm trên phạm vi toàn quốc.

Đại biểu Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội phát biểu.
Đại biểu Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Hải Trung, biển số xe sau khi trúng đấu giá là tài sản của dân nhưng cần làm rõ Nhà nước sẽ quản lý ra sao, chống đầu cơ như thế nào. Hiện có ý kiến cho rằng phải có xe mới đăng ký tham gia đấu giá biển và có quyền sử dụng suốt đời biển số đó.

Đấu giá biển số xe lẽ ra phải làm từ lâu để đảm bảo minh bạch

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt (đoàn Hà Nội) cũng cho rằng, việc tổ chức đấu giá biển số ôtô lẽ ra phải thực hiện từ lâu vì nó đảm bảo minh bạch, công bằng, tránh dư luận không tốt. Hơn nữa, thực tế có nhiều người mong muốn biển số “đẹp”.

Cùng theo đại biểu Duyệt, quyền của người trúng đấu giá là điểm quan trọng nhất, người dân bỏ tiền ra để đấu giá thì phải có quyền sở hữu.

Vấn đề đặt ra là xe đã có biển nhưng chưa ưng ý nếu đấu giá được biển đẹp hơn thì có được thay? Điều này phải quy định rõ. Bên cạnh đó, nếu hết thời hạn thí điểm 3 năm người trúng đấu giá phải tiếp tục được sở hữu biển số này coi đó là tài sản tư.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (đoàn Ninh Bình) nhất trí với tên gọi dự thảo Nghị quyết. Theo đại biểu, tên gọi này phù hợp và có sức bao trùm những vấn đề Chính phủ đang trình. 

Theo quy định, khi chúng ta cấp biển số xe sẽ đưa tất cả biển số đó trong kho số cấp trên không gian thông tin để mọi người lựa chọn. Mỗi người có những quan điểm lựa chọn khác nhau. Từ đó có thể khai thác tối đa kho số đấu giá để tăng thu ngân sách tốt hơn.

Đại biểu Thanh cũng cho rằng, chúng ta có thể khai thí điểm trên toàn quốc là phù hợp. Về mức giá, đại biểu cho rằng, việc phân chia giá khởi điểm khác nhau như TPHCM, Hà Nội và các thành phố khác trong dự thảo là phù hợp.

Còn đại biểu Nguyễn Thanh Phương (đoàn Cần Thơ) đặt câu hỏi, với những người dân bình thường không đâu giá thì thì quyền của người dân như thế nào?

"Nếu chúng ta đưa hết những số trong kho số dự kiến cấp trong thời gian nhất định lên mạng thì trong thời gian đó những người không muốn đấu giá, muốn bấm biển số bình thường thì thực hiện thế nào?" - đại biểu Phương nêu ý kiến và cần phải tính toán kỹ lưỡng việc này.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Người trúng đấu giá biển số xe chết trước khi xe đăng ký có được trả tiền?

NHÓM PV |

Biển số ôtô đưa ra đấu giá là biển số ôtô chưa đăng ký, có nền màu trắng, chữ và số màu đen, sẽ đăng công khai 30 ngày trước khi đấu giá.

Tại sao mỗi ôtô cần mã định danh khi đã có biển số xe?

LƯƠNG HẠNH |

Thay vì đề xuất mỗi ôtô có mã định danh, số dư trong tài khoản để giúp việc quản lý tốt hơn, như chuyện thu phí dừng, đỗ, bạn đọc "hiến kế" để việc quản lý loại phương tiện này.

Đấu giá biển số xe ôtô: Áp dụng toàn quốc một mức giá khởi điểm chung

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chỉ thí điểm đối với biển số xe ôtô chữ đen nền trắng trong kho biển số chưa được đăng ký. Đồng ý cho đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Người trúng đấu giá biển số xe chết trước khi xe đăng ký có được trả tiền?

NHÓM PV |

Biển số ôtô đưa ra đấu giá là biển số ôtô chưa đăng ký, có nền màu trắng, chữ và số màu đen, sẽ đăng công khai 30 ngày trước khi đấu giá.

Tại sao mỗi ôtô cần mã định danh khi đã có biển số xe?

LƯƠNG HẠNH |

Thay vì đề xuất mỗi ôtô có mã định danh, số dư trong tài khoản để giúp việc quản lý tốt hơn, như chuyện thu phí dừng, đỗ, bạn đọc "hiến kế" để việc quản lý loại phương tiện này.

Đấu giá biển số xe ôtô: Áp dụng toàn quốc một mức giá khởi điểm chung

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chỉ thí điểm đối với biển số xe ôtô chữ đen nền trắng trong kho biển số chưa được đăng ký. Đồng ý cho đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.