Phở và thuế

Đào Tuấn |

Cứ "bán 10 tô phở mỗi ngày thì phải nộp thuế". Chuyện năm 2015. Còn giờ, bán chỉ 5 tô thôi đã phải chịu thuế thu nhập. Vậy là 7-8 năm qua, giá phở tăng gấp đôi còn thuế… y như cũ.

Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân: Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải đóng thuế.

Khi luật có hiệu lực từ 1.1.2015, báo chí lượng hóa rằng: Cứ bán được 10 tô phở mỗi ngày là phải nộp thuế. Giá phở, hoặc tủ hiếu, bánh canh dùng để tính toán khi đó là 30.000 đồng.

Năm đó, ngay từ ngày đầu tiên luật thuế có hiệu lực, báo Thanh niên dẫn lời một tiểu thương, rằng: Một tô phở giá 30.000 đồng nhưng "cõng" trên lưng tiền thuê nhà, tiền thuê người (4-5 người), tiền đầu tư bàn, ghế, tiền thịt bò, bánh phở, rau… Nếu “tính kiểu này” thì “chưa thu được vốn đã phải đóng thuế".

Bẵng đi 7- 8 năm, ấn định của luật thuế thu nhập cá nhân vẫn vậy: Doanh thu trên 100 triệu/năm, hay 8,3 triệu đồng/tháng là phải đóng thuế.

Nhưng sau bằng ấy năm, lạm phát không chịu đứng yên, giá  thì chỉ có tăng không thấy giảm.

Và sau 7- 8 năm, giờ đây một người bán phở, mỗi ngày chỉ cần bán 5 tô phở giá 60.000 đồng là đã thuộc diện phải đóng thuế. Bởi thu nhập 300.000 đồng/ngày, tương ứng mỗi tháng 9 triệu đồng, mỗi năm 108 triệu đồng.

Năm 2015, khi luật thuế có hiệu lực, bà Đỗ Thị Thìn - một chuyên gia về thuế, cũng từng giữ chức Trưởng phòng Thuế Thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế - đã nhìn thấy ngay rằng: Chính sách mới đổ tất cả vào một rọ, nên rất khó thực hiện đúng. Và việc “vào chung một rọ” đang tạo ra cách “đánh thuế cao với người thu nhập thấp, đánh thuế thấp với người thu nhập cao”.

Suốt bấy nhiêu năm, luật thuế vẫn thế: Bất kể lỗ lãi, cứ trên 100 triệu doanh thu mỗi năm... là đóng thuế.

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành chỉ đạt 4,205 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020, chưa kể lạm phát cộng dồn, hơn 2 con số, khiến giá trị đồng tiền hụt đi. Trong khi giá thì chưa hết bão này đã chồng bão khác đã đẩy giá hàng hoá tăng chóng mặt, có nghĩa phải chi nhiều tiền hơn cho cùng một đơn vị hàng hoá.

Người ta từng tính nguồn thu từ thuế khoán chỉ chiếm 1,8% tổng thu ngân sách nhưng tác động tới 1,1 triệu dân, riêng sắc thuế thu nhập cá nhân này về lý thuyết đang ảnh hưởng tới 3 triệu hộ kinh doanh cá thể và tất cả những người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ của họ.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đã quá lỗi thời, vì thế, không thể “ngủ quên” mãi khi nó đang bào mòn sức dân.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Biểu thuế thu nhập cá nhân bất cập, rườm rà

TRÍ MINH |

Từng có đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 bậc xuống 5 bậc nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Luật Thuế TNCN sau một thời gian dài áp dụng đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế so với thời cuộc.

Loạt bất cập trong quy định tính thuế thu nhập cá nhân

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang tồn tại với hàng loạt bất cập sau 10 năm áp dụng. Những nội dung liên quan đến mức chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh, cách tính biểu thuế đang hết sức nhức nhối trong bối cảnh "bão giá" và cần thiết phải sửa đổi. 

Tiền lương hưu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Bảo Hân (T/H) |

Tiền lương hưu có phải là một khoản thu nhập được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân không là vấn đề nhiều người quan tâm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biểu thuế thu nhập cá nhân bất cập, rườm rà

TRÍ MINH |

Từng có đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 bậc xuống 5 bậc nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Luật Thuế TNCN sau một thời gian dài áp dụng đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế so với thời cuộc.

Loạt bất cập trong quy định tính thuế thu nhập cá nhân

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang tồn tại với hàng loạt bất cập sau 10 năm áp dụng. Những nội dung liên quan đến mức chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh, cách tính biểu thuế đang hết sức nhức nhối trong bối cảnh "bão giá" và cần thiết phải sửa đổi. 

Tiền lương hưu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Bảo Hân (T/H) |

Tiền lương hưu có phải là một khoản thu nhập được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân không là vấn đề nhiều người quan tâm.