Phó đoàn, chuyên gia đông như thế để làm gì?

Lê Thanh Phong |

Đọc danh sách đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29, ai cũng phải thắc mắc, không hiểu vì sao có đến 10 phó đoàn, chưa kể nhiều cán bộ của ngành thể thao đi theo.

Loạn cấp phó ngay cả ở một đoàn đi thi đấu thể thao, có hay không tình trạng ăn bám thể thao, mượn một chuyến thi đấu thể thao để di du lịch?

Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hoá, Thể Thao & Du lịch - cho rằng, danh sách này hoàn toàn vì công việc, không có yếu tố lợi ích.

Tất nhiên, khi ký quyết định danh sách này, lãnh đạo ngành phải cho rằng đó là vì công việc, không phải cho đi du lịch. Nhưng người dân nghĩ khác, có thể chí công vô tư vì công việc, nhưng ít người hơn mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mới thể hiện được năng lực tổ chức, điều hành, quản lý.

Nếu cứ nói vì công việc, rồi muốn bao nhiêu người cũng được hay sao?

Đại diện Bộ VHTTDL cho rằng, đoàn năm nay đông cho nên cần nhiều cán bộ lãnh đạo giữ cấp phó để giúp việc cho trưởng đoàn, xin lưu ý, trong danh sách đoàn, có đến 18 cán bộ của ngành đi theo, đồng thời có đến 32 lãnh đội.

Dù có đông thêm vài người trong một đội thì công việc cũng chỉ như vậy, đầu việc cũng không thêm.

Những người từng hoạt động trong ngành thể thao hiểu rõ, các lãnh đội sẽ lo tổ chức mọi hoạt động, sinh hoạt của đội mình. Chính vì thế, chỉ cần đầu mối liên lạc để nắm thông tin là đủ. Với điều kiện thông tin liên lạc hiện nay, qua điện thoại, email, facebook..., việc điều hành chẳng có gì khó khăn như tưởng tượng.

Còn nữa, trong danh sách đoàn có đến 28 chuyên gia. Nghe thật quan trọng, nhưng xin hỏi chuyên gia là chuyên gia gì, ai là chuyên gia, chuyên gia cho môn nào, sang đó làm gì?

Cái suất chuyên gia này thật là bí ẩn!

Sợ nhất là làm chuyên gia nhưng đi SEA Games để chơi. Bộ VHTTDL cũng nên công khai danh sách chuyên gia và phân công nhiệm vụ cho dư luận biết, và để huấn luyện viên, các lãnh đội và vận động viên giám sát xem chuyên gia có làm đúng việc không, có mang lại hiệu quả cho đoàn thể thao, cho vận động viên hay không?

Cứ nói đi vì công việc là không xong đâu, tiền thuế của dân cả đấy, hãy trả lời cho dân biết, và phải thật thuyết phục, không nói cho qua chuyện được.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Dấu ấn trí tuệ và tâm huyết trong Luật Đất đai sửa đổi

Nguyễn Hà |

Nói về quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhìn nhận việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo này là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong tham gia lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, đây cũng là thực hiện vai trò, trách nhiệm trong sở hữu toàn dân về đất đai đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 và khẳng định trong các Nghị quyết của Đảng.