Phải xem chuyện từ chức là “văn hóa quan trường”

Lê Thanh Phong |

Dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân quy định đối với việc xin từ chức là không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Không được tín nhiệm, hay là “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức là điều đương nhiên, không có gì phải “lăn tăn”.

Lâu nay, nhiều trường hợp không còn chút uy tín nào trong cơ quan, tổ chức, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới nhưng vẫn khư khư giữ chặt cái ghế của mình. Chính những người này gây ra sự trì trệ trong công việc, mất đoàn kết trong đơn vị và xa hơn là sự mất lòng tin trong người dân.

Nhưng muốn biết một vị cán bộ có được tín nhiệm hay không, ở mức độ nào thì phải định lượng, không thể định tính, không lấy cảm xúc yêu ghét bình thường để làm thước đo. Và lá phiếu tín nhiệm chính là thước đo về sự tín nhiệm đối với một cá nhân, cho đến nay chưa có công cụ đo lường nào phù hợp và xác đáng hơn.

Không được tập thể tín nhiệm thì từ chức, về hưu sớm hay chuyển sang vị trí công tác khác, đó là thể hiện lòng tự trọng, bản lĩnh cá nhân và vì lợi ích chung. Có thể một cán bộ ở vị trí này làm việc không tốt, nhưng ở vị trí khác sẽ làm việc hiệu quả hơn. Từ chức để thay đổi cũng là bình thường, chưa kể là khách quan, khoa học xét về góc độ công việc.

Còn đối với những trường hợp bị mất tín nhiệm vì phẩm chất đạo đức kém, vì lối sống không gương mẫu. Hoặc tệ hơn, vì không quản được gia đình, để vợ con tự tung tự tác, cậy quyền cậy thế làm chuyện xấu xa, thì cởi áo về nhà là giữ chút liêm sỉ còn lại cho bản thân.

Nhưng chuyện đáng bàn nữa, đó là ngoài việc lấy phiếu tín nhiệm, quan chức cũng nên chủ động từ chức. Đợi đến khi bị đưa vào danh sách tín nhiệm thấp thì không còn nước gì để nói, không phải đợi đến 10 ngày sau, mà ngay lập tức nên nộp đơn xin về vườn.

Thực tế là việc từ chức còn xa lạ trong giới quan chức, lâu nay đa số chỉ nói “xin chịu trách nhiệm”, nhưng ít có ai thể hiện tinh thần chịu trách nhiệm bằng hành động từ chức. Đã đến lúc phải thay đổi thái độ ứng xử trước hiệu quả công việc bằng một tuyên bố quyết liệt hơn là rút sợi dây kinh nghiệm.

Và đã đến lúc, cần phải xem việc từ chức là bình thường, là thể hiện “văn hóa quan trường”, không phải là chuyện gì quá to tát, quá ghê gớm như là “xưa nay hiếm”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND phường tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành việc bổ sung quy định HĐND quận, thị xã ở Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND các phường trực thuộc.

Đề xuất khi công bố kết quả tín nhiệm thấp, trong 10 ngày phải từ chức

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo nghị quyết quy định đối với việc xin từ chức là không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Hà Nội triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm với cấp ủy và cán bộ lãnh đạo

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu toàn Đảng bộ thành phố triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Không “tu thân, tề gia”, không xứng đáng được tín nhiệm

Lê Thanh Phong |

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn đang được Ban Công tác đại biểu lấy ý kiến có nhiều điểm rất được dư luận ủng hộ.

Pep Guardiola: Man City không cần làm gì đặc biệt để thắng Real Madrid

Chi Trần |

Huấn luyện viên Pep Guardiola tin rằng Man City có thể chấm dứt lời nguyền Champions League bằng cách đánh bại Real Madrid để vào chung kết.

Vãn cảnh Tam Chúc mùa lễ hội

Ý Yên |

Ghé thăm Tam Chúc trong Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023, du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Tin 20h: Giới hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người dân băn khoăn giá điện sản xuất thấp hơn điện sinh hoạt; Giới hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; Thời điểm có mưa dông diện rộng, đợt nắng nóng kết thúc...

Thể thao Việt Nam làm lễ xuất quân tham dự ASEAN PARAGAMES 12

TAM NGUYÊN |

Các vận động viên của thể thao Việt Nam chuẩn bị tham dự ASEAN PARAGAMES 12 tại Campuchia từ ngày 3 đến 6.9.2023 tại Campuchia.

Đề xuất lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND phường tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành việc bổ sung quy định HĐND quận, thị xã ở Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND các phường trực thuộc.

Đề xuất khi công bố kết quả tín nhiệm thấp, trong 10 ngày phải từ chức

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo nghị quyết quy định đối với việc xin từ chức là không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Hà Nội triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm với cấp ủy và cán bộ lãnh đạo

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu toàn Đảng bộ thành phố triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Không “tu thân, tề gia”, không xứng đáng được tín nhiệm

Lê Thanh Phong |

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn đang được Ban Công tác đại biểu lấy ý kiến có nhiều điểm rất được dư luận ủng hộ.