Phải phanh ra đường dây bảo kê ôtô tải của nhà báo "dỏm" Lê Danh Tạo

Lê Thanh Phong |

Lê Danh Tạo lợi dụng danh nghĩa báo chí, bảo kê ôtô tải, liệu một mình Tạo có thể "bảo kê" được hay không?

Ngày 27.11.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Lê Danh Tạo, Hồ Thị Hải, Hồ Kim Cường về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo khoản 2, điều 366 Bộ luật Hình sự.

Lê Danh Tạo từng là nhà báo, nhưng hiện nay không làm ở tờ báo cũ, chỉ lợi dụng danh nghĩa để làm ăn phi pháp.

Cách thức của Tạo là yêu cầu các lái xe chung chi từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng/xe để nhận được bảo kê. Tạo cam kết chỉ cần là “xe của Tạo” thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua hoặc nếu bị dừng, kiểm tra thì Tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp.

Trên thực tế, Lê Danh Tạo phải làm được điều đó, thì các lái xe mới chịu chung chi theo thỏa thuận hằng tháng, kéo dài nhiều năm nay. Nếu Tạo không giải quyết được như cam kết, thì không lái xe nào dại dột nộp tiền cho Tạo.

Lê Danh Tạo không phải là Cảnh sát giao thông, không thể bắt xe vi phạm, cũng không có quyền "tha" cho những trường hợp vi phạm hay cho xe tải "qua" trạm không cần kiểm tra. Chỉ có cảnh sát giao thông mới có thẩm quyền làm những việc đó.

Cho nên, nói rằng Lê Danh Tạo bảo kê cho ôtô tải là không thuyết phục, mà phải có một đường dây. Số tiền các lái xe chung chi, Lê Danh Tạo thu lợi mỗi tháng trên 1 tỉ đồng. Câu hỏi đặt ra là tiền của lái xe cống nộp, Tạo có chia chác cho ai không?

Ba đối tượng trên lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê hoạt động của ôtô tải, nhưng ngay cả nhà báo thật cũng không thể làm được việc này nếu như không có một đường dây, trong đó đương nhiên phải có người trong lực lượng Cảnh sát giao thông.

Phải điều tra, phanh phui ra đường dây này, xử lý những người có liên quan. Bảo kê cho xe tải hoạt động là tiếp tay cho lái xe vi phạm pháp luật giao thông và đây là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn.

Còn nữa, một nhóm người lợi dụng danh nghĩa báo chí, làm những việc vi phạm pháp luật, nhưng vẫn tồn tại được rất lâu, đến nay mới bị khởi tố là điều rất khó hiểu.

Những ai là nạn nhân của băng nhóm này cần phải lên tiếng, tố cáo với cơ quan chức năng, để củng cố chứng cứ, xử lý theo pháp luật.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt 3 đối tượng lợi dụng báo chí bảo kê xe tải, bỏ túi hơn 1 tỉ đồng/tháng

HẢI ĐĂNG |

Ba đối tượng tại Hà Tĩnh lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê nhiều ôtô tải, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng/tháng.

Tạm giữ đối tượng có 2 tiền án sử dụng thẻ nhà báo giả

Việt Bắc |

Công an TP Thái Nguyên vừa ra lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Hưng để điều tra về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Người phụ nữ giả danh nhà báo chiếm đoạt 12 tỉ đồng

Quỳnh Trang |

Ngày 20.9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976, trú xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu con dấu giả của cơ quan, tổ chức".

Cháy nhà ống tại quận Đống Đa, cứu thoát 2 người mắc kẹt

KHÁNH AN |

Khoảng 5h20 ngày 30.11 xảy ra một vụ cháy nhà tại số 146 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, TP.Hà Nội). 2 người mắc kẹt trong đám cháy đã được cứu thoát.

Một huyện ở Hoà Bình ô nhiễm kịch khung, Hà Nội ô nhiễm thứ 4 thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng nay (30.11), tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi khu vực miền Bắc. Trong đó, huyện Lương Sơn (Hoà Bình) có chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng kịch khung.

Bản tin công đoàn: Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất lương hưu lên gần 80% tiền đóng bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp ở Đồng Nai chi 650 tỉ đồng thưởng Tết; Công nhân khổ sở vì thang máy hỏng; Cán bộ hưu trí có được tăng lương hưu từ 1.7.2024 khi cải cách tiền lương?

Nhiều hộ dân vùng dự án ở Đà Nẵng khổ đủ đường vì chưa được tái định cư

Nguyễn Linh |

Hơn 10 năm nay gần 20 hộ dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn chưa được bố trí tái định cư, phải sinh sống trong những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Sinh viên sư phạm phấn khởi trước đề xuất giải quyết thiếu giáo viên

MỸ LY |

Trước đề xuất nhà trường được ký hợp đồng lao động để giải quyết thiếu giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều sinh viên Sư phạm và chuyên ngành liên quan bày tỏ sự phấn khởi vì đây hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường cho những ai muốn cống hiến cho ngành Giáo dục.

Bắt 3 đối tượng lợi dụng báo chí bảo kê xe tải, bỏ túi hơn 1 tỉ đồng/tháng

HẢI ĐĂNG |

Ba đối tượng tại Hà Tĩnh lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê nhiều ôtô tải, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng/tháng.

Tạm giữ đối tượng có 2 tiền án sử dụng thẻ nhà báo giả

Việt Bắc |

Công an TP Thái Nguyên vừa ra lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Hưng để điều tra về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Người phụ nữ giả danh nhà báo chiếm đoạt 12 tỉ đồng

Quỳnh Trang |

Ngày 20.9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976, trú xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu con dấu giả của cơ quan, tổ chức".