Ông Lê Phước Hoài Bảo không còn “đúng quy trình” nữa, thưa Thứ trưởng Trần Anh Tuấn!

Lê Thanh Phong |

Những vụ việc tưởng chừng như bị “chìm xuồng”, đi vào quên lãng, mặc dư luận, báo chí lên tiếng, đường quan quan cứ đi. Nhưng không, đúng sai rõ ràng, phân minh, người sai phải chịu trách nhiệm, không từ một ai, không có vùng cấm, các quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chứng minh điều đó.

Ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 bị xác định là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai) giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện..., đó là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 20 diễn ra ngày 12 – 13.12.2017.

Những vụ việc tưởng chừng như bị “chìm xuồng”, đi vào quên lãng, mặc dư luận, báo chí lên tiếng, đường quan quan cứ đi. Nhưng không, đúng sai rõ ràng, phân minh, người sai phải chịu trách nhiệm, không từ một ai, không có vùng cấm, các quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, cũng cần phải làm rõ thêm một việc rất quan trọng.

Đó là, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác bổ nhiệm cán bộ ngày 5.10.2015, cụ thể là trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: "Qua kiểm tra, chúng tôi thấy trường hợp này cũng như các trường hợp khác đều được tỉnh bổ nhiệm đúng quy trình, thủ tục, không có trái với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước”. 

Đối với thông tin báo chí phản ánh về ông Lê Phước Hoài Bảo, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phân tích và đi đến kết luận: “Tóm lại, về công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển của Quảng Nam trong thời gian vừa qua đã đảm bảo được đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo đúng quy trình thủ tục, hồ sơ lý lịch rõ ràng và đầy đủ".

Như vậy, trong quá trình kiểm tra, xử lý vụ việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có sai sót, đưa ra kết luận không khách quan, không đúng với bản chất sự việc.

Kết luận của Bộ Nội vụ về công tác bổ nhiệm nhân sự mà lại không chính xác thì rất không bình thường.

Trong trường hợp này, với cương vị lãnh đạo Bộ Nội vụ, đưa ra kết luận không đúng thì có chịu trách nhiệm hay không?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật ông Lê Phước Thanh

B.T.S |

Tại kỳ họp 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến một số nhân sự ở tỉnh Quảng Nam.

“Chúng tôi cũng chạnh lòng khi báo chí nói về quy trình”

Xuân Hải |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã nói như vậy khi trả lời câu hỏi của PV về hiện tượng “cả họ làm quan” và sau khi cơ quan chức năng kiểm tra thì đều nói đúng quy trình, song dư luận vẫn xôn xao là vì sao, tại buổi họp báo chiều 14.10, do Bộ Nội vụ tổ chức.

“Vào công chức để mà làm giàu thì rất là sai lầm”

Xuân Hải (Ghi) |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã nói như vậy về vấn đề tiền lương của cán bộ công chức khi trao đổi với báo chí bên lề hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12.10, tại Hà Nội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật ông Lê Phước Thanh

B.T.S |

Tại kỳ họp 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến một số nhân sự ở tỉnh Quảng Nam.

“Chúng tôi cũng chạnh lòng khi báo chí nói về quy trình”

Xuân Hải |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã nói như vậy khi trả lời câu hỏi của PV về hiện tượng “cả họ làm quan” và sau khi cơ quan chức năng kiểm tra thì đều nói đúng quy trình, song dư luận vẫn xôn xao là vì sao, tại buổi họp báo chiều 14.10, do Bộ Nội vụ tổ chức.

“Vào công chức để mà làm giàu thì rất là sai lầm”

Xuân Hải (Ghi) |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã nói như vậy về vấn đề tiền lương của cán bộ công chức khi trao đổi với báo chí bên lề hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12.10, tại Hà Nội.