Nhìn từ sự kiện Thủ tướng đối thoại với 14 chủ tập đoàn kinh tế tư nhân

Thế Lâm |

Mới đây, Thủ tướng gặp gỡ và đối thoại với các chủ tập đoàn kinh tế tư nhân. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa bởi không chỉ đánh dấu sự thay đổi cách tiếp cận, lắng nghe khối kinh tế tư nhân mà còn cho thấy người đứng đầu Chính phủ đã nói là làm theo đúng phương châm “Chính phủ kiến tạo và hành động”.

Muốn kiến tạo và hành động, trước hết phải lắng nghe. Trong một nền kinh tế mà khối tư nhân chiếm đến 96,7% số doanh nghiệp và đóng góp tới 43% GDP, thì những phản ánh từ kinh tế dân doanh không chỉ giúp Thủ tướng nắm bắt và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ cơ chế chính sách cho đến cung cách phục vụ của bộ máy công quyền. Và từ những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân lớn, Thủ tướng có thêm thông tin để hoạch định hướng đi và phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Nước Mỹ được biết đến là cường quốc số 1 về kinh tế thế giới. Qua bao đời tổng thống Mỹ, mẫu số chung về một hội đồng tư vấn kinh tế quốc gia của họ luôn có sự góp mặt của nhiều CEO, đặc biệt là các CEO của những tập đoàn sản xuất công nghiệp và công nghệ. Và trên thực tế, những công nghệ mới nhất phục vụ nền kinh tế và đời sống người dân, đều được sáng tạo từ các tập đoàn này.

Gần gũi hơn là Hàn Quốc, với một định hướng phát triển và cách triển khai xuất sắc trong khoảng 20 năm trở lại đây, Chính phủ Hàn đã xây dựng nền kinh tế trở nên hùng mạnh từ sự suy kiệt trong cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-1999. Nhiều đời Tổng thống Hàn Quốc, trước mỗi quyết sách quan trọng về nền kinh tế, luôn gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo của từ 10-20 tập đoàn kinh tế, công nghệ tư nhân hàng đầu quốc gia.

Những tập đoàn này không chỉ nắm trong tay tiềm lực tài chính mạnh mẽ, những hiểu biết về chuyên môn cũng như kinh nghiệm trên thương trường quốc tế, mà còn nắm giữ các bí quyết công nghệ và kinh doanh.

Những ý kiến tư vấn, đóng góp của họ, chính là những thông tin quý báu để chính quyền tham khảo, vận dụng nhằm xây dựng cơ chế, chính sách ưu việt.

Ngày nay, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia hàng đầu về nền kinh tế sáng tạo với sự đóng góp lớn của các tập đoàn kinh tế tư nhân như Samsung, Hyundai, LG, SK... Họ cũng còn tạo ra những trào lưu văn hóa cuốn hút cả thế giới được gọi là “làn sóng Hàn” như Gangnam Style, điện ảnh, thời trang, mỹ phẩm… “xâm lấn” ra thị trường toàn cầu.  

Trong nền kinh tế Việt Nam hiện tại, rất nhiều trụ cột ở nhiều ngành không còn là doanh nghiệp nhà nước mà do doanh nghiệp tư nhân chi phối, và đa phần làm ăn hiệu quả. Một nền kinh tế muốn chuyển mình sang sáng tạo, thì buộc phải đạt hiệu quả cao với nhiều giá trị gia tăng, trong đó vai trò của kinh tế tư nhân thậm chí còn mang tính quyết định.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.