Nhân dân cần thuốc chữa bệnh, không cần người có tội

Hoàng Văn Minh |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội) nói: “Để xảy ra tình trạng thiếu thuốc là có tội với nhân dân”.

“Những cái chân mưng mủ” ở nhiều bệnh viện tại miền Trung vẫn đã và đang nằm chờ quy trình đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế của các bệnh viện.

Các bệnh viện ở Cần Thơ bây giờ thì đã có máu nhưng lại không có… túi để đựng máu. Nhiều bệnh viện chuyên khoa sản nhi ở các tỉnh, thành miền Nam thiếu thuốc thiết yếu điều trị bệnh tay chân miệng, thiếu vaccine cho trẻ em…

Những cái “thiếu” và “chờ” như những ví dụ vừa nhắc ở các bệnh viện các tuyến trên cả nước, không phải là chuyện ngày một ngày hai mà đã là “vấn nạn” từ gần 2 năm nay, khiến nhiều người bệnh không chỉ khốn khổ mà còn lâm vào cảnh sống dở chết dở.

Thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, như thời đất nước còn khó khăn, lại bị cấm vận hay ngăn sông cấm chợ như những năm 80 của thế kỷ trước thì còn hiểu và chấp nhận được.

Nhưng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế trong bối cảnh như hiện nay, lại kéo dài gần 2 năm liền thì thật khó hiểu, khó chấp nhận.

Hôm qua, khi trả lời phỏng vấn Báo Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội) nói: “Trong 2 năm trở lại đây, các vấn đề thuộc về luật, các nghị định, nghị quyết và thông tư, cụ thể là Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi); Nghị định 07, Nghị quyết 30 của Chính phủ và Thông tư 14 của Bộ Y tế đã được ban hành liên tục để tháo gỡ những khó khăn và đang được triển khai rất quyết liệt để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế.

Giải quyết vấn đề này đã trở thành mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ, thế nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Điều này rất vô lý và đặt ra câu hỏi nó bị ách tắc ở đâu? Cần phải tìm ra nguyên nhân và tháo gỡ bằng được”.

Và “cá nhân tôi đã chính thức đề nghị Ủy ban Xã hội của Quốc hội phải thực hiện một cuộc giám sát trong toàn ngành y tế, giám sát đến nơi đến chốn để trả lời được câu hỏi: Tại sao các văn bản pháp quy từ luật đến nghị định, thông tư đã được ban hành mà vấn đề vẫn khó khăn, vẫn bị ách tắc?".

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng nói “Để xảy ra tình trạng thiếu thuốc là có tội với nhân dân”.

Thật ra thì với tình hình cấp bách, khẩn thiết như hiện nay thì điều mà nhân dân cần, mong mỏi từng giờ là cơ quan chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để các bệnh viện phải nhanh nhất có thuốc và vật tư y tế để họ được khám chữa bệnh, chứ không phải cần hay bắt ai đó phải cảm thấy “có tội” hay “bị tội” cả.

Thấy “có tội” hay “bị tội” nhưng vẫn không có quyết tâm tìm lối thoát, để các bệnh viện vẫn thiếu thuốc, thiếu vật tư kéo dài không có hồi kết như gần 2 năm nay thì cũng bằng thừa!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Các bệnh viện thiếu thuốc, Bà Rịa - Vũng Tàu chi hàng chục tỉ đồng mua thuốc

Thành An |

Trước tình trạng, các bệnh viện đang thiếu thuốc, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã lên kế hoạch và đang thực hiện các gói thầu hàng chục tỉ đồng mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Thiếu máu ở ĐBSCL tiếp tục căng thẳng, bệnh nhân điều trị nửa chừng thì hết máu

PHƯƠNG ANH |

Hơn 6 tháng nay, tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại ĐBSCL chưa được cải thiện, thậm chí nguồn máu tại Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ (đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực ĐBSCL) ngày càng cạn kiệt, trong đó một số nhóm máu đã hết, điều này ảnh hưởng rất lớn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có báo cáo khẩn về việc thiếu máu

PHONG LINH |

Ngày 17.10, Bệnh viện Huyết học-Truyền máu TP Cần Thơ tiếp tục có báo cáo khẩn về việc không còn máu và chế phẩm máu để điều trị, cấp cứu bệnh nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)...

Tiêu chí bổ sung thuốc mới vào Danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Thùy Linh |

Theo dự thảo Thông tư mới, Bộ Y tế đã đưa ra các tiêu chí bổ sung thuốc mới vào Danh mục thuốc bảo hiểm y tế.

Không xin được chuyển tuyến, bệnh nhân tự bỏ tiền túi lên Thủ đô khám bệnh

Mạnh Cường |

Nằm viện 5 ngày nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm, xin chuyển tuyến trên không được, anh Nguyễn Cường (28 tuổi, Nam Định) đã tự xin xuất viện đưa con lên Hà Nội để khám, điều trị.

Tin 20h: Công ty bảo hiểm nêu lý do không bồi thường bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.10.2023: Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng; Đại biểu Quốc hội: Thi tốt nghiệp THPT bao nhiêu môn không quá quan trọng; Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch; Tạt sơn đòi nợ nghi liên quan đá gà qua mạng; Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập;...

Chưa thực hiện rào chắn, tổ chức lại giao thông trên đường Trần Hưng Đạo

Tô Thế |

Ghi nhận trên đường Trần Hưng Đạo ngày 28.10, đơn vị thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội chưa thực hiện rào chắn theo phương án mới.

Đau lòng cảnh bệnh nhân, người nhà ở ĐBSCL mòn mỏi khóc chờ máu

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Hơn nửa năm, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thiếu máu kéo dài đã ảnh hưởng trên diện rộng, không chỉ ở Cần Thơ mà còn khiến nhiều bệnh nhân, bác sĩ trong cả khu vực ĐBSCL lâm cảnh "khóc chờ máu"...

Các bệnh viện thiếu thuốc, Bà Rịa - Vũng Tàu chi hàng chục tỉ đồng mua thuốc

Thành An |

Trước tình trạng, các bệnh viện đang thiếu thuốc, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã lên kế hoạch và đang thực hiện các gói thầu hàng chục tỉ đồng mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Thiếu máu ở ĐBSCL tiếp tục căng thẳng, bệnh nhân điều trị nửa chừng thì hết máu

PHƯƠNG ANH |

Hơn 6 tháng nay, tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại ĐBSCL chưa được cải thiện, thậm chí nguồn máu tại Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ (đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực ĐBSCL) ngày càng cạn kiệt, trong đó một số nhóm máu đã hết, điều này ảnh hưởng rất lớn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có báo cáo khẩn về việc thiếu máu

PHONG LINH |

Ngày 17.10, Bệnh viện Huyết học-Truyền máu TP Cần Thơ tiếp tục có báo cáo khẩn về việc không còn máu và chế phẩm máu để điều trị, cấp cứu bệnh nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)...

Tiêu chí bổ sung thuốc mới vào Danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Thùy Linh |

Theo dự thảo Thông tư mới, Bộ Y tế đã đưa ra các tiêu chí bổ sung thuốc mới vào Danh mục thuốc bảo hiểm y tế.