Người bạn lớn của doanh nghiệp

Lê Thanh Phong |

Đồng hành cùng doanh nghiệp là một khái niệm không chỉ bó hẹp trong quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Đồng hành cùng doanh nghiệp còn có những người tiêu dùng yêu chuộng hàng sản xuất trong nước, mong muốn doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng. Đồng hành cùng doanh nghiệp còn có một người bạn lớn, đó là báo chí.

Báo chí có không ít bài phản biện những chính sách cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, phê phán những cán bộ nhà nước hạch sách, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Nhà báo nhập vai, quay phim, ghi hình, tìm ra những cán bộ thuế, hải quan nhận hối lộ. Những bài báo đó có tác dụng rất lớn, hạn chế bớt tiêu cực trong các cơ quan Nhà nước, những con sâu trong bộ máy chính quyền bị loại trừ. Đặc biệt, các cơ quan chấn chỉnh bộ máy nhân sự, cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn.

Ở mức độ cao hơn, có nhiều trường hợp doanh nhân gặp phải tình trạng pháp lý oan sai, bị hình sự hóa quan hệ kinh tế. Báo chí vào cuộc tìm ra sự thật, cung cấp cho các cơ quan tố tụng thêm thông tin khách quan để trả lại sự công bằng cho họ. Đó là sự bảo vệ thiết thực, có hiệu quả. Thực tế có nhiều trường hợp nếu không có sự tham gia của báo chí, nhiều doanh nhân sẽ thân bại danh liệt, trắng tay và tù tội.

Doanh nghiệp làm ăn chân chính phải đối phó với những gian thương, làm hàng gian hàng giả, in sách lậu, làm rượu giả, buôn lậu, trốn thuế. Các loại gian thương làm méo mó thị trường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo chí điều tra, phanh phui, đưa bọn buôn gian bán lận ra ánh sáng. Có nhiều vụ việc, sau khi báo chí điều tra và cung cấp chứng cứ, các cơ quan chức năng vào cuộc, hàng gian hàng giả bị phát hiện và bắt giữ. Báo chí đã bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng.

Nhiều tờ báo đưa ra những chuyên đề sâu, có những bài viết phân tích chính sách, dự báo thị trường, giúp cho doanh nghiệp thêm kênh thông tin tham khảo để đưa ra những kế hoạch, dự án hoặc chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp, tránh được những rủi ro. Có những thông tin kịp thời, chính xác, giúp cho doanh nghiệp tung ra một sản phẩm, dịch vụ đúng thời điểm, có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Công của báo chí không nhỏ.

Nhưng cũng không ít những nhà báo không đồng hành cùng doanh nghiệp. Có những nhà báo chỉ vì ác tâm hay vì mục đích dọa dẫm tống tiền, đã đưa những thông tin làm cho doanh nghiệp lao đao, khốn đốn, thiệt hại kinh tế rất lớn. Bởi vì, doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian và tiền bạc để xử lý những hậu quả do những thông tin thất thiệt gây ra.

Cũng có những trường hợp chỉ vì muốn giật gân câu khách, báo chí đưa những tin chưa kiểm chứng, làm cho khách hàng quay lưng với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Những thông tin vô trách nhiệm này có thể giết chết một doanh nghiệp.

Đến bây giờ, trong nhận thức của một số người vẫn xem doanh nghiệp là con buôn, thấy người giàu là ghét. Có những người cầm bút chỉ chực chờ đòi “đánh”, đòi “đập” ai đó mới cho rằng mình là người viết giỏi, điều tra giỏi. Thậm chí họ dùng những bài báo “đánh”, “đập” làm công cụ để phục vụ cho mục đích cá nhân. Họ không phải là bạn đồng hành, mà là kẻ thù của doanh nghiệp.

Một đất nước hùng cường phải có một một lực lượng doanh nhân hùng hậu và một cộng đồng doanh nghiệp thành công. Nếu xuất phát từ quan điểm này, người cầm bút sẽ rất cẩn thận khi viết những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".