Mức phí 0 đồng

Anh Đào |

Từ mức phí 120 triệu đồng, thậm chí 190 triệu đồng để được sang Nhật làm việc... người Nhật đang nỗ lực để giảm, tiến tới mức phí mục tiêu chỉ 0 đồng.

Thông tin được đưa ra tại diễn đàn giao lưu và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam – Nhật Bản hôm 5.4.

Mức phí 0 đồng ở đây không phải đóng ngoặc đơn ngoặc kép gì cả.

Nó đang là một hiện thực, khi Dự án phí 0 đồng đã được Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) triển khai suốt từ năm 2014 ở Hà Tĩnh. Với kết quả là 600 thực tập sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tạo điều kiện sang Nhật làm việc.

Nếu biết mức phí mà lao động Việt phải “gánh” khi sang lao động tại Nhật, mới thấy mục tiêu 0 đồng sẽ là nỗ lực, là quyết tâm cực lớn của cả phía Nhật Bản và Việt Nam.

Bởi theo chính số liệu của JIFA, trung bình số tiền nợ để đi Nhật của lao động Việt vào khoảng 670.000 yen (tương đương 120 triệu đồng). Đây là số phí cao nhất trong 15 nước phái cử lao động sang Nhật, cao hơn cả Trung Quốc, Campuchia, thậm chí cao gấp 4 lần một lao động Philippines.

Tại sao lao động Việt sang Nhật lại gánh phí cao khủng khiếp đến như vậy?

Nguyên nhân có nhiều thông tin sai lệch; Do các hành vi không tuân thủ quy định cấm thu tiền thế chấp, bảo lãnh; Do các đơn vị vẫn thu phí môi giới- dù đã bị cấm.

Và chính vì chi phí để có thể đi Nhật quá cao, không đúng quy định vừa làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của người lao động khi họ phải trả nợ trong vài tháng, vài năm, một số thậm chí đẩy vào tình trạng mua bán người.

Nhật Bản đang là một thị trường trọng điểm, cũng là một thị trường ưa thích của lao động Việt.

Theo Cục Quản lý lao động nước ngoài: Từ năm 2013, số thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản tăng mạnh. Nếu như năm 2013, chỉ khoảng 10.200 thực tập sinh... thì đến trước dịch COVID-19 năm 2019, con số đã lên tới 82.700 người, tăng hơn 8 lần. Năm ngoái, cũng đã có khoảng 68.000 thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Mức phí 0 đồng là mơ ước của những người lao động, nhưng không dễ phổ cập. Bởi chẳng hạn Dự án phí 0 đồng ở Hà Tĩnh đang thực hiện bằng cách tuyển mỗi huyện 2 học sinh xuất sắc, hỗ trợ học phí suốt 4 năm học, để hết bậc trung học phổ thông, những học sinh này có đủ điều kiện sang Nhật mà không mất một đồng phí, không phải vay một đồng nợ nào.

Mục tiêu 0 đồng không dễ, nhưng việc dễ, có thể làm và cần làm ngay là giảm chi phí vô lý.

Chính JIFA đã nói. Chi phí cao khủng khiếp đang là nguyên nhân khiến tỉ lệ lao động Việt bỏ trốn ra ngoài cũng ở mức cao.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhiều thực tập sinh kỹ năng phải gánh khoản nợ rất lớn để có thể sang Nhật

Bảo Hân |

Nhiều thực tập sinh kỹ năng phải gánh khoản nợ rất lớn để có thể sang Nhật. Bà Ikeda Setsuko – Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản – cho biết như trên sau 28 năm làm việc trong một tổ chức quản lý của Nhật Bản. 

Quy định về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bảo Hân (T/H) |

Điều 21 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định như sau:

Năm 2023 Hàn Quốc tuyển hơn 12.000 lao động Việt Nam

Quỳnh Chi |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS).

Nam Định: Bằng mọi cách để 50 bệnh nhân không phải dừng chạy thận

TRUNG DU |

Ngày 13.4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định - Trần Hùng Cường khẳng định, bệnh viện này sẽ bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn do thiếu dịch chạy thận và sẽ không có chuyện tạm dừng chạy thận cho 50 bệnh nhân.

Hà Nội: CSGT lập chốt kiểm tra ma túy đối với tài xế ngay cạnh bến xe

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) kết hợp hóa trang và lập chốt công khai để xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, đồng thời test nhanh ma túy đối với lái xe.

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh bị điểm tên, cổ phiếu LDG "nằm sàn"

Thanh Giang |

Cổ phiếu LDG "lau sàn" trong bối cảnh Dự án Khu dân cư Tân Thịnh của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vừa bị cơ quan chức năng Đồng Nai chỉ ra nhiều sai phạm.

Vụ dối trá kiểm soát giết mổ ở Long An: Làm ngơ trước vi phạm của cơ sở

Nhóm PV |

Một số cơ quan chức năng tỉnh Long An đã làm ngơ trước những vi phạm tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (huyện Đức Hòa). Hàng ngày, cơ sở này giết mổ cả nghìn con heo bò, vượt công suất cấp phép chỉ là 100 heo bò/ngày đêm.

Những địa điểm được bắn pháo hoa dịp Lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương 2023

Minh Hương |

Tùy theo chế độ làm việc nghỉ ngày 1 hay 2 ngày cuối tuần mà cán bộ, công chức, người lao động nghỉ dịp lễ 30.4 và 1.5, Giỗ Tổ Hùng Vương từ 4 - 5 ngày. Dưới đây là những địa điểm được bắn pháo hoa dịp Lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nhiều thực tập sinh kỹ năng phải gánh khoản nợ rất lớn để có thể sang Nhật

Bảo Hân |

Nhiều thực tập sinh kỹ năng phải gánh khoản nợ rất lớn để có thể sang Nhật. Bà Ikeda Setsuko – Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản – cho biết như trên sau 28 năm làm việc trong một tổ chức quản lý của Nhật Bản. 

Quy định về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bảo Hân (T/H) |

Điều 21 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định như sau:

Năm 2023 Hàn Quốc tuyển hơn 12.000 lao động Việt Nam

Quỳnh Chi |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS).