Nhiều thực tập sinh kỹ năng phải gánh khoản nợ rất lớn để có thể sang Nhật

Bảo Hân |

Nhiều thực tập sinh kỹ năng phải gánh khoản nợ rất lớn để có thể sang Nhật. Bà Ikeda Setsuko – Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản – cho biết như trên sau 28 năm làm việc trong một tổ chức quản lý của Nhật Bản. 

Ngày 5.4, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp ILO và Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn giao lưu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản năm 2023 với chủ đề: Tối ưu hóa giao lưu nhân lực - Hướng đến tuyển dụng nhân sự theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cho biết, 10 năm qua, điểm đến của lao động di cư Việt Nam đã chuyển sang những nước có thu nhập cao và Nhật Bản nằm trong tốp những điểm đến này. Lao động có quốc tịch Việt Nam hiện đang chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số lao động nước ngoài tại Nhật Bản (chiếm 25,4% trong số 1,82 triệu lao động nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản).  

 
Bà Ingrid Christensen - Giám đốc ILO tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Bảo Hân

Bà Ingrid Christensen nhấn mạnh, lao động di cư đã có đóng góp đáng kể đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua lượng kiều hối và trao đổi kỹ năng. Ước tính lượng kiều hối mỗi năm là 3 tỉ USD. Hơn nữa, nâng cao kỹ năng tay nghề của lực lượng lao động là ưu tiên của Việt Nam và lực lượng lao động di cư này có thể đóng góp vào mục tiêu trên.

Vẫn theo Giám đốc ILO tại Việt Nam, khảo sát gần đây của Tổng cục Thống kê Việt Nam với sự hỗ trợ của ILO cho thấy thực tế lao động từ Việt Nam phải trả 192 triệu đồng để có được công việc đầu tiên tại Nhật Bản. Điều này mâu thuẫn với tiêu chuẩn quốc tế về lao động di cư – theo đó đã nêu rõ: Người lao động hoặc người tìm việc không phải trả một khoản phí hoặc bất kỳ chi phí liên quan nào để đi làm việc ở nước ngoài.

Nghiên cứu của ILO đã nhiều lần cho thấy, việc người lao động phải chi trả các phí tuyển dụng sẽ làm tăng nguy cơ về lao động cưỡng bức. Việc phải chi trả phí tuyển dụng cao làm tăng nguy cơ bị tổn thương của người lao động khi họ phải trả các khoản nợ trong nhiều tháng và nhiều khi hằng năm.

Theo bà Ingrid Chriestensen, Việt Nam cần khẩn trương xóa bỏ cơ chế tuyển dụng thu phí, thúc đẩy vai trò của công đoàn, nghiệp đoàn để đảm bảo quyền lợi, sự công bằng cho người lao động và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Ikeda Setsuko – Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản – cho biết, trong 28 năm bà làm việc trong một tổ chức quản lý của Nhật Bản, bà nhận thấy nhiều thực tập sinh kỹ năng phải gánh khoản nợ rất lớn để có thể sang Nhật.

“Để trở thành một thực tập sinh kỹ năng thì phải vay rất nhiều tiền để trả các khoản phí môi giới cho các bên trung gian và các khoản phí dịch vụ khác. Thực tế các khoản vay này có lãi suất rất cao” -  bà Ikeda Setsuko cho biết.

“Tôi tin rằng một xã hội già hoá của Nhật Bản sẽ rất cần các thực tập sinh kỹ năng và các công ty tại Nhật Bản sẽ hồi sinh nhờ nguồn lực này và việc giao lưu phát triển nhân lực giữa 2 nước ngày càng sâu sắc. Để thực hiện được điều này, điều quan trọng là đừng đẩy các thực tập sinh vào cảnh nợ nần, không khiến họ phải gánh nặng chi phí, không khiến họ phải rơi những giọt nước mắt; tạo môi trường để họ có thể thực hiện được giấc mơ của mình” – bà  Ikeda Setsuko nói.

Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản kỳ vọng vào sự hợp tác của các đơn vị giữa 2 nước nhằm thực hiện mục tiêu giao lưu nhân lực một cách bình đẳng và có lợi.

Ông Ishii Chikahisa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết: Hiện nay, số lượng người Việt Nam sinh sống làm việc tại Nhật Bản ngày càng gia tăng, đến tháng 6.2022 đã đạt 480.000 người. Cộng đồng người Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 tại Nhật. Theo ông Ishii Chikahisa, lao động Việt Nam được đánh giá cao về tính cần cù, chăm chỉ nhiệt huyết trong công việc, đây là một nguồn nhân lực không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Nhật Bản.

Ông Ishii Chikahisa cũng thừa nhận có nhiều vấn đề xảy ra đối với với thực tập sinh kỹ năng, nhất là liên quan đến những đơn vị môi giới thiếu nghiêm túc. Từ tháng 12.2022, Nhật Bản bắt đầu thảo luận các vấn đề về cải thiện chế độ thực tập sinh kỹ năng...

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Mồng 1 Tết Âm lịch của một thực tập sinh tại Nhật Bản

Bảo Hân |

Làm thực tập sinh tại Nhật Bản 5 năm nay, ngày mồng 1 Tết Âm lịch, anh Trần Tiến Hùng thường tụ tập ăn uống cùng bạn bè để cùng đón Tết, nguôi đi nỗi nhớ nhà.

Thực tập sinh tại Nhật Bản về nước đúng hạn nhận được số tiền "khủng"

ANH THƯ |

Thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản về nước đúng thời hạn nhận 100 - 180 triệu đồng để khuyến khích phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ thực tập sinh Việt Nam mất tích 6 năm ở Israel

Thanh Hà |

Văn phòng Interpol tại Israel thông báo đã tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tuỳ thân tại khu vực hoang mạc Neot Hakikar (Arava) và xác định là của thực tập sinh Việt Nam mất tích tại Israel từ năm 2016.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Chủ động ngăn chặn link bẩn tấn công website giáo dục và cơ quan Nhà nước

Mỹ Linh |

Tình trạng web cá độ, cờ bạc giả mạo tên miền các cơ sở giáo dục, cơ quan Nhà nước lại nở rộ khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo và tìm giải pháp xử lí.

Bản tin công đoàn: Trợ cấp một lần của NLĐ khi có tỷ lệ lương hưu trên 75%

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân gặp sự cố tụt lò ở Quảng Ninh kể lại khoảnh khắc giữ được mạng sống; Còn 84 người lao động tại Công ty Haprosimex chưa được chốt sổ BHXH; Tỷ lệ lương hưu hàng tháng là 76%, mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng sau năm 2023?

Trang Hà |

Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay thì có thể từ sau năm 2023 các chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Các yếu tố bên ngoài đang đe dọa tăng trưởng GDP của Việt Nam

Thái Mạnh |

Các chuyên gia của VSI Rating đánh giá, tăng trưởng GDP quý 1 so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh xuống 3.32% thấp hơn mức tăng 5.9% của quý 4 năm trước, chủ yếu do sản xuất công nghiệp sụt giảm mạnh.

Mồng 1 Tết Âm lịch của một thực tập sinh tại Nhật Bản

Bảo Hân |

Làm thực tập sinh tại Nhật Bản 5 năm nay, ngày mồng 1 Tết Âm lịch, anh Trần Tiến Hùng thường tụ tập ăn uống cùng bạn bè để cùng đón Tết, nguôi đi nỗi nhớ nhà.

Thực tập sinh tại Nhật Bản về nước đúng hạn nhận được số tiền "khủng"

ANH THƯ |

Thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản về nước đúng thời hạn nhận 100 - 180 triệu đồng để khuyến khích phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ thực tập sinh Việt Nam mất tích 6 năm ở Israel

Thanh Hà |

Văn phòng Interpol tại Israel thông báo đã tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tuỳ thân tại khu vực hoang mạc Neot Hakikar (Arava) và xác định là của thực tập sinh Việt Nam mất tích tại Israel từ năm 2016.