"Tôi nhận được nhiều ý kiến phản ánh, kể cả của anh em y tế bên dưới và anh em báo chí, thực tế nhiều nơi người bị nhiễm vẫn không được phát thuốc kháng virus và nhiều người phải nhờ vả, thậm chí tìm mọi cách để mua. Như vậy, giữa báo cáo của Bộ và phản ánh từ cơ sở có độ vênh", đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 16.12.
Cũng trong ngày 16.12, báo Lao Động đăng bài: "Nhiều F0 ở Hà Nội mòn mỏi ngóng thuốc, chờ chỗ cách ly, đợi hỗ trợ điều trị", phản ánh nhiều bệnh nhân COVID-19 bị bỏ quên, nhiều ngày không nhận được bất kỳ loại thuốc nào từ cơ quan y tế.
Phải khẳng định, những thông tin phản ánh đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là đúng sự thật, còn trách nhiệm thuộc về Bộ Y tế hay y tế địa phương thì hãy làm cho rõ.
Người nhiễm bệnh không được phát thuốc cho nên người dân lo lắng, tự tìm cách bảo vệ mình trước, đó là đi mua thuốc trôi nổi. Chính vì vậy, nên thị trường thuốc phòng và điều trị COVID-19 mới hỗn loạn. Người dân đổ xô tìm mua, thị trường thật giả khôn lường, giá cả trên trời. Đừng trách dân dại dột, mà phải xem lại năng lực quản lý của ngành y tế.
Việc thứ hai là vaccine quá hạn đang gây khó khăn trong việc tiêm chủng vì còn có nhiều người không đồng tình. Mới đây, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin, đã chỉ đạo Sở Y tế giữ lại số vaccine Pfizer gia hạn thời gian; đồng thời sẽ lấy nguồn vaccine Pfizer khác để triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Không chỉ Cần Thơ mà Hà Nội, Quảng Trị từng phải tạm dừng tiêm vaccine gia hạn.
Về chuyên môn, theo lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, việc gia hạn sử dụng thêm 3 tháng đối với 2 lô vaccine Pfizer là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có nghĩa là vẫn bảo đảm an toàn.
Những lô vaccine này rồi cũng được tiêm, nhưng việc để quá hạn gây tâm lý hoang mang lo lắng là không tốt. Người dân có quyền hỏi tại sao để cho vaccine hết hạn và phải gia hạn sử dụng?
Có vaccine là phân bổ và tổ chức tiêm càng nhanh càng tốt, tại sao phải để trong kho. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng chỉ đạo về công tác tiêm chủng: "Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất". Vậy thì, để trong kho cho đến quá hạn có đúng tinh thần "sớm nhất" không?
Phải có người chịu trách nhiệm khi để xảy ra hai việc như đã nêu trên.