TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 Hà Nội: Ca mắc tăng nhanh, lên mức 1.000 ca/ngày

Hạ Nguyên - Thiện Nhân |


Hà Nội - Theo số liệu của Bộ Y tế, ngày 13.12, thành phố đứng đầu cả nước với 1.000 ca mắc COVID-19. Hà Nội chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi F0 tăng 2.000 và 3.000 ca/ngày. Đồng thời lưu ý nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022.

F0 COVID-19 tại nhà cần làm ngay những việc gì?

AN AN (THEO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM) |

Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng cao. Trong ngày hôm qua 13.12, số ca mắc trên cả nước là 15.377 ca. Nhiều địa phương đã áp dụng cách ly y tế tại nhà với F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ để giảm tải cho hệ thống y tế. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà và người sống cùng.

Phát hiện người nghi mắc COVID-19 tại chợ, nhà hàng: Làm ngay 8 bước

Hạ Nguyên - Thiện Nhân |

Tại Quyết định 5619/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng", Bộ Y tế hướng dẫn xử trí khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở (gọi là người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19) tại khu dịch vụ, cần thực hiện theo 8 bước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Diễn biến dịch COVID-19 Hà Nội: Ca mắc tăng nhanh, lên mức 1.000 ca/ngày

Hạ Nguyên - Thiện Nhân |


Hà Nội - Theo số liệu của Bộ Y tế, ngày 13.12, thành phố đứng đầu cả nước với 1.000 ca mắc COVID-19. Hà Nội chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi F0 tăng 2.000 và 3.000 ca/ngày. Đồng thời lưu ý nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022.

F0 COVID-19 tại nhà cần làm ngay những việc gì?

AN AN (THEO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM) |

Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng cao. Trong ngày hôm qua 13.12, số ca mắc trên cả nước là 15.377 ca. Nhiều địa phương đã áp dụng cách ly y tế tại nhà với F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ để giảm tải cho hệ thống y tế. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà và người sống cùng.

Phát hiện người nghi mắc COVID-19 tại chợ, nhà hàng: Làm ngay 8 bước

Hạ Nguyên - Thiện Nhân |

Tại Quyết định 5619/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng", Bộ Y tế hướng dẫn xử trí khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở (gọi là người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19) tại khu dịch vụ, cần thực hiện theo 8 bước.