Làm rõ clip Thích Chân Quang giảng: luật sư nói dối nhất

Lê Thanh Phong |

Gần đây, xuất hiện một clip thượng tọa Thích Chân Quang thuyết pháp, cho rằng luật sư là nói dối nhất.

Sau khi clip này xuất hiện trên mạng xã hội, không chỉ giới luật sư, mà cộng đồng xã hội đều lên tiếng phản ứng, cho rằng nhận định của ông Thích Chân Quang là chủ quan.

Là nhà sư, thuyết pháp cho tăng, ni, Phật tử, nhưng ông Thích Chân Quang lại lấy một ngành nghề trong xã hội ra để chỉ trích. Chưa nói lời nhận định luật sư nói dối nhất đúng sai như thế nào, nhưng với một người thuyết pháp về giáo lý Phật giáo, tưởng rằng không nên làm.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về nội dung mà ông Thích Chân Quang nói về giới luật sư nêu trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, buổi thuyết giảng của ông Thích Chân Quang liên quan đến nghề luật sư mang nội dung xuyên tạc sự thật nhằm mục đích phê phán, xúc phạm danh dự của nghề luật sư. Xuyên tạc có thể được hiểu là hành vi cung cấp thông tin sai lệch, bịa đặt, bóp méo sự thật về một sự kiện, vấn đề nào đó nhằm mục đích gây hiểu lầm, hoang mang, gây tổn hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức hoặc xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Một số luật sư cho rằng, ông Thích Chân Quang không nói cá nhân một luật sư nào, mà nói chung về giới luật sư, cho nên Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải đứng ra bảo vệ quyền lợi cho giới luật sư.

Tuy nhiên, phải giám định, làm rõ clip, đảm bảo tính xác thực, khi đó mới xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, tại Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, có một số trường hợp tung video clip với nội dung sai sự thật lên các nền tảng mạng xã hội, đã bị xử phạt hành chính.

Còn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác, cũng đã có nhiều người bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án đình đám nhất liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, bà chủ của Đại Nam và nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, đều bị xử lý hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đó là nguyên tắc và cũng là giá trị văn minh của pháp luật.

Phải làm rõ clip nêu trên, nếu clip giả thì xử lý người làm giả tung lên mạng xã hội. Nếu đúng thì xử lý ông Thích Chân Quang. Đó mới là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang

LƯƠNG HẠNH |

Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang.

Giao người phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bà Đoàn Thị Hảo - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên.

Tồn kho của doanh nghiệp ngành thép giảm nhưng vẫn ở mức cao

Lục Giang |

Trước khi giá thép diễn biến bất lợi, thị trường đã phục hồi nhẹ, các doanh nghiệp ngành thép đã thu hẹp đáng kể quy mô hàng tồn kho sau quý 2 vừa qua.

Công an tỉnh Thái Bình có Giám đốc mới

TRUNG DU |

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Nạn nhân bị sát hại gần 4 năm vẫn chưa có ai đến nhận dạng

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo tìm người nhận dạng nạn nhân bị sát hại ở sông Sêrêpốk để phục vụ cho công tác điều tra.

Chi phí chơi môn thể thao đang "gây sốt" Pickleball

Lam Thanh |

Với ưu điểm dễ chơi, tính mới lạ, Pickleball đang nhanh chóng trở thành một trào lưu, thu hút đông đảo mọi người tham gia.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024: Không còn thời gian để chậm trễ

Vũ Long |

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 của cả nước đến hết tháng 7 đạt 32,22% tổng kế hoạch, đạt 34,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Để đạt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân tại những bộ, ngành, địa phương đang “lúng túng”.

Giá thuê căn hộ đắt đỏ, người dân chật vật tìm nhà trong ngõ

ANH HUY |

Thị trường cho thuê căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục tăng cao, nhiều người không đủ khả năng nên tìm sang nhà ngõ để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang

LƯƠNG HẠNH |

Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang.