Kinh phí 2% để phục vụ, chăm lo cho người lao động

Lê Thanh Phong |

Trong những ngày gần đây, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã tham gia góp ý về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).

Liên quan đến nội dung này nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí về việc cần phải duy trì kinh phí công đoàn 2% như hiện nay.

Các hiệp hội, doanh nghiệp cho rằng, doanh nghiệp đang khó khăn, phải đóng thêm 2% kinh phí Công đoàn là tốn kém. Nhưng nếu xem xét lại một cách khách quan, sẽ thấy số tiền này là để phục vụ, chăm sóc người lao động, thì lợi ích mang đến là cho toàn xã hội, trong đó có doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thường nói “sức khỏe của người lao động là tài sản của doanh nghiệp”. Nhưng chỉ doanh nghiệp chăm lo thôi chưa đủ, bên cạnh còn có tổ chức Công đoàn, đồng hành cùng công nhân, giúp đỡ bằng nhiều biện pháp, giải pháp. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, ngoài kỹ năng chuyên môn, còn phải có kinh phí. Xét cho cùng, sự đóng góp kinh phí 2% cũng là để quay trở lại phục vụ, chăm lo cho người lao động mà thôi.

Đối với công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tổ chức Công đoàn hỗ trợ, để họ yên tâm điều dưỡng, trị bệnh nhằm tái tạo sức lao động. Người lao động làm việc tốt, sẽ đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những ngày lễ Tết, tổ chức Công đoàn chăm sóc cho công nhân, đó cũng là góp một tay cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động.

Xin đưa thêm một thông tin, trong thời điểm dịch tại TPHCM, các cấp công đoàn thành phố đã chi khoảng 400-500 tỉ đồng để chăm lo chung cho đoàn viên và người lao động. Công nhân mất việc do doanh nghiệp đóng cửa vì dịch bệnh, lúc đó sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn giúp họ chống chọi với khó khăn. Khi doanh nghiệp hoạt động trở lại, có nguồn lao động để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Nếu kinh phí 2% để phục vụ cho người lao động, thì không lý do gì để cắt bớt, vì nếu như vậy, đối tượng thiệt thòi chính là công nhân lao động, những người đang cần sự hỗ trợ của toàn xã hội.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Mức kinh phí Công đoàn 2% hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành

NHÓM PV |

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình việc duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn 2% (Điểm b, Khoản 1, Điều 29) trong dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng thời khẳng định quy định này hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành cũng như thực tế về vai trò của tổ chức Công đoàn hiện nay.

Nguồn kinh phí công đoàn được sử dụng hiệu quả, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ

Mai Dung - Lương Hà |

Với nguồn kinh phí công đoàn hằng năm, các cấp công đoàn ở Hải Phòng, Thái Bình tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; tập trung chi các hoạt động quan trọng, nhiệm vụ cấp bách của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động.

Đảm bảo kinh phí công đoàn 2% phục vụ tốt nhất cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí về việc cần phải duy trì kinh phí công đoàn 2% như hiện nay; đồng thời cho rằng, kinh phí công đoàn phân phối về cơ sở theo như phương án 2 trong dự thảo luật là để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

THÀNH AN |

Sau khi nghe phổ biến về những điểm mới, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện hơn dự thảo Luật Công đoàn nhằm khắc phục bất cập hạn chế, phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Mức kinh phí Công đoàn 2% hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành

NHÓM PV |

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình việc duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn 2% (Điểm b, Khoản 1, Điều 29) trong dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng thời khẳng định quy định này hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành cũng như thực tế về vai trò của tổ chức Công đoàn hiện nay.

Nguồn kinh phí công đoàn được sử dụng hiệu quả, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ

Mai Dung - Lương Hà |

Với nguồn kinh phí công đoàn hằng năm, các cấp công đoàn ở Hải Phòng, Thái Bình tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; tập trung chi các hoạt động quan trọng, nhiệm vụ cấp bách của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động.

Đảm bảo kinh phí công đoàn 2% phục vụ tốt nhất cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí về việc cần phải duy trì kinh phí công đoàn 2% như hiện nay; đồng thời cho rằng, kinh phí công đoàn phân phối về cơ sở theo như phương án 2 trong dự thảo luật là để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

THÀNH AN |

Sau khi nghe phổ biến về những điểm mới, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện hơn dự thảo Luật Công đoàn nhằm khắc phục bất cập hạn chế, phù hợp với thực tiễn hoạt động.