Không thể chống ngập đô thị bằng mỡ bò và đất sét

Thanh Hải |

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - đã nêu ra giải pháp chống ngập cho người dân Đà Nẵng bằng cách dùng bạt vít xuống nền nhà kết hợp với đất sét, mỡ bò...

Sáng 18.10, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - cho biết, ngập lụt trong đợt mưa lũ vừa qua ở Đà Nẵng do hai nguyên nhân có thể thấy ngay: đó là nước ở khu công nghiệp tràn sang, thứ hai là nước ở toàn bộ sân bay tràn xuống đô thị...

Ông Tiến cho rằng, người dân để cho nước ngập tài sản, gây thiệt hại là do chủ quan, không ai kê đồ lên cao, triển khai chống ngập. Và ông đề nghị phải tuyên truyền thêm kỹ thuật ứng phó với ngập lụt đô thị.

"Ví dụ, chống ngập lụt ở các gia đình tại Đà Nẵng vừa qua là "hết sức đơn giản". Khi thấy nước tràn từ ngoài cửa vào, chỉ cần dùng bạt vít xuống nền nhà kết hợp với đất sét, mỡ bò sẽ ngăn cho nước không vào nhà. Còn nước tràn lên từ hố nước thải, chỉ cần một cái bô hoặc xô chít mỡ bò xung quanh rồi đặt vào khu vực đó thì nước sẽ không tràn qua được" - ông Tiến nói.

Thứ nhất, nguyên nhân ngập lụt đô thị Đà Nẵng không phải do nước từ sân bay hay khu công nghiệp nào gây ra cả. Sân bay và các khu công nghiệp đã ra đời, tồn tại cùng với lịch sử hình thành của Đà Nẵng, nhưng chưa bao giờ nhấn chìm thành phố này như 2 trận mưa lớn, gây ngập tháng 10.2022 và lần này. Ngay các văn bản chỉ đạo phòng chống thiên tai, các báo cáo của chính quyền cũng không nêu nguyên nhân ngập lụt như ông Tiến kết luận.

Thứ 2, ngập lụt ở Đà Nẵng nói riêng và các đô thị nói chung không khác nhau. Hệ thống cống rãnh không đảm bảo, thủy triều dâng, hàn cửa biển. Hệ thống sông ngòi, ao hồ điều tiết ngập tràn hoặc không đủ để tiêu úng. Mưa lớn, các đường phố biến thành sông, gây ngập lút cả khu dân cư.

Vì vậy, không có bơm thủy lực nào có thể đủ hút nước chống ngập. Cũng không thể dùng bạt chèn cửa hay trét đất sét, mỡ bò để chống nước tràn vào nhà như cách chỉ dẫn của ông Tiến.

Bởi vậy nên phát ngôn và hướng dẫn cách chống ngập của ông Tiến lập tức thành đề tài đàm tiếu, cợt nhả tràn lan trên mạng xã hội.

Người dân miền Trung bao đời sống chung với bão, lụt và cả lũ quét, sạt lở đất... Dân không thiếu kinh nghiệm để chống lụt. Và ai cũng dốc hết sức lực để bảo vệ của cải, gia tài của mình. Thậm chí, nhiều người liều cả sinh mạng để bảo vệ tài sản khiến chính quyền phải can thiệp, cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho dân. Không ai chủ quan, mặc cho lũ ngập trong khi có điều kiện phòng tránh như ông Tiến chỉ trích.

Dân tình cợt nhả, phản ứng vì ông Tiến là cán bộ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, không thể "phán" một cách thiếu thực tiễn và phi khoa học đến vậy.

Hàng chục đô thị cả nước lâm vấn nạn này. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai hãy dự báo chính xác, chỉ cho dân cách phòng chống thiên tai hữu hiệu, giúp các đô thị chủ động giải quyết vấn nạn ngập lụt, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng như hiện nay. Tất nhiên không phải bằng cách trét đất sét hay mỡ bò như quan chức Tiến.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ở Đà Nẵng cuốn trôi hàng chục hecta thủy sản, rau màu của người dân

Nguyễn Linh |

Theo Báo cáo nhanh về công tác triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, lũ, sạt lở đất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, cho đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người trong mưa lũ ở Đà Nẵng.

Ngớt mưa, người dân Đà Nẵng vẫn sợ đất bùn từ cụm công nghiệp tràn vào nhà

TRẦN THI |

Dù nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng người dân tại tổ 6, 7 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vẫn phải chịu cảnh nước, đất bùn từ dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào nhà mỗi khi có mưa lớn. Về lâu dài, người dân lo sợ không chỉ ngập bùn đất mà còn sạt lở gây nguy hiểm.

Ngập lụt ở đô thị biển Đà Nẵng, điều nghịch lý đã thành thường trực

Nhóm PV |

Cả 3 mặt giáp biển, với hệ thống sông Cẩm Lệ, sông Cái, sông Hàn... dày đặc, bao bọc cả thành phố, nhưng Đà Nẵng bị ngập nặng mỗi mùa mưa. Đô thị cuối sông đầu biển, được quy hoạch hiện đại, đầu tư hệ thống thoát lũ quy mô lớn, bị ngập là điều khó chấp nhận nhưng điều này dường như đã thành tất nhiên, thường niên... đối với Đà Nẵng.

Công nhân "ngậm ngùi" gửi con về quê vì khó tìm chỗ học cho con

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay ở các khu công nghiệp và khu chế xuất, nhu cầu được gửi con ở các trường mầm non công là nhu cầu vô cùng cấp thiết. Nhiều gia đình công nhân phải gửi con về quê vì trường mầm non công lập kín chỗ, tư thục thì học phí cao.

TPHCM nỗ lực hoàn thành mục tiêu đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế

Thanh Thanh |

Để đạt mục tiêu đặt ra, TPHCM liên tục đầu tư và nâng cấp sản phẩm du lịch, tổ chức hàng loạt sự kiện cũng như tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch ở các thị trường tiềm năng.

Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ sạt lở ở huyện Hòa Vang, núi Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ đưa ra cảnh báo 10 điểm tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Sơn Trà, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Làm rõ thủ đoạn quân xanh quân đỏ trong vụ án AIC

Đoàn Hưng |

Chiều ngày 23.10, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan tiếp tục làm rõ hành vi "quân xanh", "quân đỏ" vi phạm quy định đấu thầu tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Đào tạo 50-100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip

Nhóm PV |

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao (như chip, bán dẫn); tập trung đào tạo 50-100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip điện tử đến năm 2025 và 2030 là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Mưa lũ ở Đà Nẵng cuốn trôi hàng chục hecta thủy sản, rau màu của người dân

Nguyễn Linh |

Theo Báo cáo nhanh về công tác triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, lũ, sạt lở đất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, cho đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người trong mưa lũ ở Đà Nẵng.

Ngớt mưa, người dân Đà Nẵng vẫn sợ đất bùn từ cụm công nghiệp tràn vào nhà

TRẦN THI |

Dù nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng người dân tại tổ 6, 7 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vẫn phải chịu cảnh nước, đất bùn từ dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào nhà mỗi khi có mưa lớn. Về lâu dài, người dân lo sợ không chỉ ngập bùn đất mà còn sạt lở gây nguy hiểm.

Ngập lụt ở đô thị biển Đà Nẵng, điều nghịch lý đã thành thường trực

Nhóm PV |

Cả 3 mặt giáp biển, với hệ thống sông Cẩm Lệ, sông Cái, sông Hàn... dày đặc, bao bọc cả thành phố, nhưng Đà Nẵng bị ngập nặng mỗi mùa mưa. Đô thị cuối sông đầu biển, được quy hoạch hiện đại, đầu tư hệ thống thoát lũ quy mô lớn, bị ngập là điều khó chấp nhận nhưng điều này dường như đã thành tất nhiên, thường niên... đối với Đà Nẵng.