Không phải đất công, không thiệt hại?

Lê Thanh Phong |

Trả lời cử tri liên quan đến vụ chuyển nhượng hơn 32 ha đất của Cty Tân Thuận cho Cty CP Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM nói: "Cô bác nói đây là bán đất công, tôi xin nói lại đây không phải là đất công mà là một dự án được UBND TPHCM chấp thuận địa điểm để doanh nghiệp sử dụng vốn tự có của mình và vay ngân hàng để đền bù cho người dân, thực hiện dự án chứ không phải là đất công".

Đất công, đất tư và còn cả loại đất không công và cũng không tư. Đất của Cty Tân Thuận không phải đất công, nhưng bản chất của nó là gì, cứ thử đặt ra vài câu hỏi và phân tích sẽ rõ.

Cty Tân Thuận là doanh nghiệp (DN) kinh tế của Đảng bộ TPHCM. Vốn của DN này là vốn của tư nhân hay của nhà nước, nếu đi vay thì nhà nước vay hay tư nhân vay. DN này đền bù cho dân, thu hồi đất về làm dự án, vậy thì đất này là của dân hay của nhà nước?

Cty Tân Thuận làm ăn có lãi thì đồng tiền này của tư nhân hay của nhà nước - cụ thể ở đây là Đảng bộ TPHCM. Và ngược lại, nếu Cty Tân Thuận thua lỗ, thì tiền tư nhân mất hay tiền nhà nước mất?

Cho nên nói đất của Cty Tân Thuận không phải đất công cũng giống như "thu giá" chứ không phải là "thu phí". Hãy nói về bản chất, ở đây là tài sản của nhà nước. Vậy thì không phải bán đất công thì là bán tài sản của nhà nước.

Vấn đề thứ hai mà bà Quyết Tâm nói cũng cần phải bàn thêm: "Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo và đàm phán với các DN chuyển nhượng hủy hợp đồng vì quá trình chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật. Và việc hủy hợp đồng đó không gây ra bất kỳ thiệt hại kinh tế nào cho các DN quản lý kinh tế đảng của thành phố".

Chỉ cần DN quản lý kinh tế đảng của thành phố không thiệt hại là không có vấn đề gì, còn đối tác hay các bên liên quan thiệt hại hay không là việc của họ! Nói vậy nghe không ổn. Hủy hợp đồng, trả lại tiền của Cty Tân Thuận đầy đủ, không phải thế là xong. Bởi vì, còn các chi phí đầu tư phải bỏ đi, chuyện DN tư nhân có chạy dự án hay không chưa rõ, việc này các cơ quan thanh tra, điều tra sẽ có kết luận, nhưng trước mắt khi hủy hợp đồng không thể nói không bị thiệt hại.

Thưa bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nếu vụ chuyển nhượng này không bị phát hiện, thì nhà nước thất thoát số tiền quá lớn. Và khi hủy hợp đồng, nếu Cty Tân Thuận không mất đồng bạc nào thì nhà nước cũng mất quá nhiều, đó là lòng tin vào môi trường kinh doanh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ bán đất công giá “bèo”: Thành ủy TPHCM đã kết luận cụ thể những gì và chỉ đạo xử lý ra sao?

M.Q |

Trong vụ việc chuyển nhượng hơn 32ha đất đã đền bù của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) tại dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo cụ thể.

Vụ bán đất công giá “bèo”: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

M.Q |

Chiều 6.5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có cuộc họp khẩn liên quan đến vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM) chuyển nhượng đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Quản lý sử dụng đất công tại TPHCM: Quản lý lỏng lẻo, tiền chảy vào túi ai?

BẢO CHƯƠNG |

Từ lùm xùm xung quanh việc Cty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn cho doanh nghiệp Quốc Cường Gia Lai với giá được cho là rẻ bất thường, thì câu chuyện tình trạng đất công trên địa bàn thành phố đang bị khai thác hoặc chuyển nhượng với mức giá rẻ gây thất thoát cho ngân sách của Nhà nước mới trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ bán đất công giá “bèo”: Thành ủy TPHCM đã kết luận cụ thể những gì và chỉ đạo xử lý ra sao?

M.Q |

Trong vụ việc chuyển nhượng hơn 32ha đất đã đền bù của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) tại dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo cụ thể.

Vụ bán đất công giá “bèo”: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

M.Q |

Chiều 6.5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có cuộc họp khẩn liên quan đến vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM) chuyển nhượng đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Quản lý sử dụng đất công tại TPHCM: Quản lý lỏng lẻo, tiền chảy vào túi ai?

BẢO CHƯƠNG |

Từ lùm xùm xung quanh việc Cty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn cho doanh nghiệp Quốc Cường Gia Lai với giá được cho là rẻ bất thường, thì câu chuyện tình trạng đất công trên địa bàn thành phố đang bị khai thác hoặc chuyển nhượng với mức giá rẻ gây thất thoát cho ngân sách của Nhà nước mới trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.