Không lo sách giáo khoa đắt hay rẻ, mà sợ chuyện lãng phí

Lê Thanh Phong |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 3, 7, 10 ở hai bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Chân trời sáng tạo", áp dụng từ năm học 2022-2023. So với sách hiện hành, giá các bộ sách này cao hơn từ 2-3 lần.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh đời sống của người dân còn khó khăn do dịch bệnh kéo dài, việc giá sách giáo khoa tăng cao như hiện nay là không phù hợp.

Giá sách giáo khoa tăng, người có thu nhập cao không mấy quan tâm, nhưng với người lao động nghèo thì thêm vài trăm ngàn là chuyện không nhỏ. Có điều, giá cả hàng hóa tăng theo quy luật của thị trường, sách cũng vậy thôi, vấn đề là sách giáo khoa bán với giá có phù hợp hay không.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách mới được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với nhiều hình thức trình bày, minh họa sinh động, hấp dẫn; khổ sách 19 x 26,5cm, cho nên giá cao hơn sách hiện hành.

Nếu sách in đẹp, giấy tốt, đầu tư về minh họa, trình bày hấp dẫn, sinh động, thì đương nhiên giá phải tăng. Học sinh sử dụng sách chất lượng cao, hình ảnh đẹp để học vẫn tốt hơn. Vấn đề là ở chỗ, chất lượng sách có cao như Nhà xuất bản quảng cáo.

Thực ra, giá sách tăng nhưng phù hợp chất lượng là chuyện bình thường. Điều đáng lo ngại chính là việc sử dụng sách giáo khoa hiện nay không có tính tiết kiệm, xã hội đang bị lãng phí rất lớn trong vì học xong là bỏ nguyên bộ sách.

Trước đây, một bộ sách giáo khoa được dùng từ anh cả đến em út. Người trước giữ sách cho người sau sử dụng. Nhà không có em thì tặng cho nhà hàng xóm, bộ sách được khai thác rất hiệu quả.

Nhưng về sau này, cứ mỗi năm phụ huynh phải mua cho con một bộ sách mới, người có tiền đương nhiên không cần sử dụng sách cũ, nhưng người nghèo muốn cũng không được, vì sách mới có sự thay đổi.

Cho nên, xây dựng nội dung chương trình ổn định thì sách giáo khoa mới "truyền" từ anh tới em được, còn thay đổi nội dung xoành xoạch với các loại cải cách liên tục thì không thể.

Cho dù không sử dụng lại cả bộ sách, nhưng nếu sách có nội dung ổn định, thì những người sau có thể sử dụng lại vài cuốn trong toàn bộ sách, được như vậy cũng tiết kiệm không ít.

Sử dụng sách cũ còn là bài học về giáo dục, học sinh sử dụng sách cẩn thận, sạch sẽ để lại cho lớp sau, đó là rèn nết người, là dạy dỗ về tình yêu thương, là không lãng phí.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giá sách giáo khoa mới tăng 2-3 lần giá hiện hành, phụ huynh "chóng mặt"

Tường Vân |

Một bộ sách giáo khoa lớp 3 mới có giá từ 177.000 đồng (chưa gồm sách tiếng Anh) - cao gấp ba lần bộ sách hiện hành. Tương tự, sách lớp 7, lớp 10 mới cũng có giá thành tăng chóng mặt khiến nhiều phụ huynh lo lắng, kêu trời.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giá sách giáo khoa mới tăng 2-3 lần giá hiện hành, phụ huynh "chóng mặt"

Tường Vân |

Một bộ sách giáo khoa lớp 3 mới có giá từ 177.000 đồng (chưa gồm sách tiếng Anh) - cao gấp ba lần bộ sách hiện hành. Tương tự, sách lớp 7, lớp 10 mới cũng có giá thành tăng chóng mặt khiến nhiều phụ huynh lo lắng, kêu trời.