Không chỉ có một thầy bói toán lừa đảo trên mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Loạt bài điều tra về một người xưng thầy, tên Cao Anh trên Báo Lao Động rất được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Chỉ vì xem vài clip, YouTube của ông Cao Anh quảng cáo về tài pháp thuật của mình, nhiều người đã tin tưởng “nộp mạng” cho ông ta.

Sự mê muội của con người chính là đất sống cho những trò lưu manh, lừa đảo. Có một điều rất khó giải thích, đó là xã hội càng văn minh tiến bộ, tiếp cận với nhiều thành tựu khoa học công nghệ, thì tại sao lại càng có nhiều người u mê.

Nhưng trên cõi mạng đâu chỉ có một ông thầy Cao Anh tung chiêu, mà còn có rất nhiều “thầy” bày ra các mánh khóe khác nhau để lừa đảo người cả tin. Các dịch vụ bói toán bằng hình thức online nở rộ, chỉ cần “click” từ khóa liên quan là có thể tiếp cận hàng chục, hàng trăm trang giới thiệu, thầy bói, pháp sư “trăm hoa đua nở”. Ai muốn xem tử vi, vận hạn, muốn cải số, đổi đời thì cứ tương tác với các thầy.

Đa số những người xưng thầy đều vô công rồi nghề, siêng ăn nhác làm, lợi dụng sự mê tín của người khác để kiếm tiền. Ai u mê ám chướng, tin vào những pháp sư lừa đảo thì tự chịu trách nhiệm đối với bản thân. Tiền mất tật mang, gia đình xung đột, cũng chỉ vì một lời phán của “thánh phán”.

Các loại thầy, loại thánh này chính là nguồn cung cấp các dịch vụ và tuyên truyền cho mê tín dị đoan.

Không chỉ bói toán, lên đồng, cầu cơ, bắt ma, trên mạng xã hội xuất hiện đủ thứ thầy, nhiều nhất là thầy chữa bệnh. Có nhiều người tự xưng là võ sư gia truyền, có khí công thần lực, trị được nhiều bệnh mà Tây y bó tay. Một đồn mười, mười đồn trăm, chủ yếu là các “nhân viên PR” của thầy vẽ vời hoa lá. Thế là nhiều người tìm đến chữa trị, tiền bạc cứ đội nón ra đi, chỉ bệnh tật là ở lại.

Đắt như tôm tươi là các thầy lang chữa trị bệnh nam khoa. Họ quảng cáo toàn là thần dược, giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông. Nhiều người có bệnh vái tứ phương, cho nên cứ giao thân cho các thầy, gọi là “phước chủ may thầy”. Đi chữa bệnh mà như đánh bạc, lấy sức khỏe ra để cho người khác chơi trò đỏ đen.

Báo chí lên tiếng kêu gọi người dân bài trừ mê tín, Báo Lao Động đã có nhiều loạt bài điều tra vạch mặt những đối tượng lợi dụng sự u mê của con người để truyền bá các loại ma quỷ thần thánh làm giàu. Thế nhưng, nhiều người vẫn không tỉnh ngộ, thậm chí lôi kéo người khác u mê theo mình.

Trước khi chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các đối tượng lừa đảo, thì mỗi người hãy tự tìm cách sống thông minh khi tham gia vào mạng xã hội.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tra cứu thông tin tên miền qua đầu số 156 để tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Thông qua đầu số 156, người dùng Internet Việt Nam có thể chủ động rà soát, kiểm tra các tên miền lạ để không trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Hải Dương: Lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng, thanh niên lĩnh 20 năm tù

Băng Tâm |

Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Văn Phương (sinh năm 2000, trú tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hải Dương cảnh báo lừa đảo đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ

Băng Tâm |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã , thành phố về việc cảnh báo lừa đảo đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.

Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời

Quang Việt |

Sáng 4.3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời ở tuổi 56 tại TPHCM, do bị đột quỵ sau khi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

Ngoài bánh đậu xanh, Hải Dương còn có những đặc sản làm quà nào?

Hà Nguyễn |

Nhắc đến Hải Dương, chắc hẳn phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến đặc sản bánh đậu xanh. Tuy nhiên, khi ghé Hải Dương, du khách còn có thể mua rất nhiều thứ đặc sản thơm ngon khác về làm quà.

Xoá sổ lớp cận chuyên, chất lượng cao

Vân Trang |

Từ năm học 2024 - 2025, các trường THPT chuyên không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên, chất lượng cao.

Cháy trạm xăng Indonesia ngay sát khu dân cư đông đúc, 13 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Các quan chức Indonesia kêu gọi điều tra và kiểm toán các cơ sở của công ty năng lượng nhà nước Pertamina sau vụ cháy tại cơ sở lưu trữ của công ty này khiến 13 người thiệt mạng.

Tra cứu thông tin tên miền qua đầu số 156 để tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Thông qua đầu số 156, người dùng Internet Việt Nam có thể chủ động rà soát, kiểm tra các tên miền lạ để không trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Hải Dương: Lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng, thanh niên lĩnh 20 năm tù

Băng Tâm |

Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Văn Phương (sinh năm 2000, trú tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hải Dương cảnh báo lừa đảo đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ

Băng Tâm |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã , thành phố về việc cảnh báo lừa đảo đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.

Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.